Khác: Chuẩn bị tốt, sinh con khoẻ

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Hải Phạm, 22/12/2010.

  1. Hải Phạm

    Hải Phạm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    1,025
    Đã được thích:
    1,555
    Điểm thành tích:
    1,013
    [​IMG]
    Giống như người làm ruộng phải chuẩn bị đất trước khi gieo hạt, người phụ nữ cũng phải chuẩn bị cho chính họ trước khi mang thai.

    Điều chỉnh thói quen

    Cả vợ và chồng cần trao đổi với thầy thuốc về ý định mang thai để được tư vấn. Người phụ nữ sẽ được khám toàn diện, được tìm hiểu xem đã miễn dịch với những bệnh gì. Ví dụ bệnh rubela có thể gây nguy cơ dị tật cho thai nhi. Nếu chưa có miễn dịch, thầy thuốc sẽ tiêm phòng ít nhất 3 tháng trước khi có thai. Nếu đang có bệnh tiểu đường, cao huyết áp, hen... phải điều trị, kiểm soát những bệnh đó. Phụ nữ định mang thai đang dùng thuốc gì cũng cần báo cho thầy thuốc biết (bởi có khi thay đổi để thuận lợi cho sự thụ thai, hoặc phải điều chỉnh nếu thấy không có lợi cho thai nghén).

    Chuẩn bị mang thai là thời điểm người phụ nữ cần xem xét lại mọi thói quen trong lối sống nhằm có sự điều chỉnh cần thiết. Với phụ nữ có thói quen hút thuốc lá thì cần bỏ vì thuốc lá làm giảm cơ may thụ thai ở phụ nữ. Phụ nữ có thai mà hút thuốc còn có xu hướng sinh con nhẹ cân, sảy thai, con đẻ ra chết, trẻ sinh ra dễ có nhiều vấn đề về khả năng phát triển. Người chồng cũng cần bỏ hút thuốc vì thuốc lá làm giảm số lượng tinh trùng. Phụ nữ hít phải khói thuốc có thể tăng nguy cơ sảy thai, thai chết lưu, đẻ non, nhẹ cân và đột tử.

    Uống rượu khi mang thai có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho trẻ, bao gồm: chậm phát triển tâm trí, có khuyết tật về học tập và những vấn đề về hành vi. Rượu cũng làm giảm khả năng thụ thai. Nghiên cứu cho thấy: phụ nữ uống rượu dù chỉ vài lần trong tuần cũng giảm 50% cơ may thụ thai so với những phụ nữ không uống rượu. Người chồng cũng cần giảm hay bỏ rượu vì rượu ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh trùng.

    Những kỹ thuật giảm stress trong đời sống như: hướng dẫn trí tưởng tượng, ngủ sâu, thư giãn, thường xuyên vận động làm tăng tỷ lệ thụ thai ở những phụ nữ điều trị hiếm muộn.

    Khi bắt đầu mang thai, nên giảm ăn những thứ không đem lại calo, đồ ngọt và cà phê. Cần ăn những thức ăn nhiều đạm, rau quả, đậu đỗ và sản phẩm sữa. Nếu đã quá cân và muốn giảm cân, cần giảm cân ngay từ khi chưa có thai vì thai nghén không phải là lúc để thực hiện chế độ ăn kiêng giảm cân. Từ khi chưa thụ thai đã nên bổ sung axit folic để bảo vệ môi trẻ không bị dị tật bẩm sinh như nứt đốt sống, thiếu não hay vô não, tụt não...Mỗi ngày dùng 400 - 800 microgam axit folic khi đang muốn thụ thai (như vậy, có thể giảm dị tật bẩm sinh ống thần kinh cho trẻ đến 50%, giảm cơ may sảy thai).

    Tăng cơ may có thai

    Có nhiều cách để tăng khả năng thụ thai. Phương pháp đo nhiệt độ thân thể một cách đều đặn để xác định nhiệt độ cơ sở của thân thể, khi thấy nhiệt độ cơ thể hơi tăng một chút trong chu kỳ kinh nguyệt là báo hiệu phóng noãn cần giao hợp ngay. Có thể tính vòng kinh để gặp nhau vào 1-2 ngày trước khi phóng noãn vì tinh trùng có thể sống được tới 72 giờ sau khi xuất tinh vào âm đạo.

    Số lượng tinh trùng cao trong mỗi lần xuất tinh đem lại nhiều khả năng thụ thai hơn. Cần ít nhất là 24 giờ để lượng tinh trùng phục hồi 300 triệu trở lên. Vì nếu ngày giao hợp trùng với ngày phóng noãn thì nên tránh xuất tinh vào ngày trước. Nếu không có thai sau 1 tháng thì cặp vợ chồng đó có thể có vấn đề sinh sản, cần sự giúp đỡ của các thầy thuốc chuyên về hiếm muộn.


    Nguồn: Khoa học & Đời sống
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hải Phạm
    Đang tải...


Chia sẻ trang này