Clb Aftershock (nói Tiếng Anh) Cho Thanh Thiếu Niên Từ 12-18 Tuổi (lớp 6 – 12)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi KhuyenT, 20/10/2017.

  1. KhuyenT

    KhuyenT Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/10/2015
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chào mọi người

    Mình xin giới thiệu về câu lạc bộ Aftershock cho thanh thiếu niên từ 12-18 tuổi (lớp 6 – 12).
    Nếu mọi người có con/em có mong muốn tham gia một nhóm/cộng đồng cho thanh thiếu niên,
    có thể giới thiệu đến Aftershock.

    Đây là một hoạt động do Nhà thờ Tin lành Quốc tế HIF tổ chức, vì vậy tất cả mọi người đều nói tiếng Anh.
    Và đây là hoạt động miễn phí.

    Hoạt động diễn ra từ 7h – 9h tối thứ 6 hàng tuần
    Tại tầng 17, toà nhà Detech, 8c Tôn Thất Thuyết.

    Hiện tại có khoảng 20 – 30 em tham gia mỗi buổi tối và trong đó có nhiều em không theo Tin Lành.

    Hiện tại, lượng nam – nữ tham gia tương đối cân bằng, tuỳ theo mỗi buổi tối mà các em tham gia cũng khác nhau.

    Các em chủ yếu đến từ các quốc gia: Mỹ, Hàn Quốc, Anh, Brazil … và cũng có những em đến từ những đất nước ít phổ biến như là Fiji.
    Lượng trẻ em Việt Nam hiện tại tham gia còn ít, khoảng 1-2 em.

    Các em đa phần theo học ở các trường quốc tế (Concordia), tư thục, trường tiếng Hàn, hoặc học tại nhà (home schooling).

    Các em sống cùng bố mẹ tại nhà riêng, có nhiều em sống ở khu Ciputra.

    Đây là nhóm và môi trường phù hợp cho các em thanh thiếu niên muốn giao lưu với các bạn cùng độ tuổi và nói tiếng Anh.
    Đặc biệt được nói chuyện trực tiếp với các bạn nước ngoài và học ở các trường quốc tế,
    tìm hiểu sự khác biệt văn hoá và hoàn cảnh sống.


    Mặc dù khi mới đến, có thể có nhiều khác biệt, nhưng thật ra các em học sinh ở đâu cũng vậy,
    cũng đều có những vấn đề chung: học tập, bạn bè, thầy cô, gia đình
    những nét tính cách (hiếu động, im lặng) giống nhau …

    Người tổ chức, quản lý và phụ trách chính hoạt động này là Ryan Robinson, 27 tuổi, người Mỹ,
    ngoài ra cũng có những người lớn đến từ Mỹ, Anh, Philippines, Sri Lanka và Việt Nam tham gia trợ giúp.

    Chương trình của một buổi tối thường như sau:

    7h-7h15: nói chuyện, tán gẫu

    7h15-7h30: chơi trò chơi

    7h30-7h35: giới thiệu bạn mới tham gia

    7h35-8h: hát ca ngợi Chúa (có lời bài hát hiện lên)

    8h-8h20: thường là Ryan đứng lên chia sẻ một chủ đề

    8h20-8h50: chia nhóm nhỏ để thảo luận

    8h50-9h: kết thúc và ra về


    Khi bố/mẹ đưa con đến tham gia, bố/mẹ có thể ngồi lại ở các băng ghế phía sau để quan sát.



    Yêu cầu đối với các em tham gia:

    + Phải trong độ tuổi từ 12-18 tuổi

    + Phải nói được tiếng Anh rồi (chứ không phải đến để học)



    Ngoài ra, các vấn đề khác như là: các em sợ, ngại, ít hoà đồng, không tập trung, quá nghịch ngợm, đều không quan trọng.


    Nếu có ai muốn cho con/em mình tham gia hoặc có câu hỏi gì, thì có thể liên hệ với mình qua email tukhuyen1608@gmail.com

    Mọi người có thể xem một số ảnh của Aftershock tại đây:https://imgur.com/a/f9haJ



    Cảm ơn,

    Khuyên.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi KhuyenT
    Đang tải...


Chia sẻ trang này