Cô giáo 'chửi học trò' bàng hoàng với chính mình

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Mẹ Minie, 4/10/2010.

  1. Mẹ Minie

    Mẹ Minie Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/6/2009
    Bài viết:
    2,307
    Đã được thích:
    568
    Điểm thành tích:
    773
    Một HS của trường đã bình luận trên diễn đàn mạng Internet rằng: Ai cũng kêu tiếng Anh quan trọng. Quan trọng mà giáo viên dạy hôm nào cũng sai. Mình đã được nghe đoạn ghi âm trên, cùng với kinh nghiệm đã học cô T.N năm ngoái, có thể thấy rằng việc GV dạy sai mà còn chửi mắng HS là không thể chấp nhận được.

    Ông Bùi Văn Phú, Hiệu trưởng của nhà trường cho biết cô giáo dạy tiếng Anh T.N, sinh năm 1980, đã về trường dạy được hai năm.

    "Do đây là HS chuyên, vốn là những em giỏi, thông minh, đồng thời việc chuẩn bị của cô giáo chưa tốt nên đã dẫn đến tình trạng trên. Nhà trường đã có hình thức kỷ luật là cảnh cáo trước Hội đồng, để cô nhận thức sâu sắc sai sót của mình. Trường Trần Phú có giáo viên bản ngữ dạy tiếng Anh nên các em HS dễ có sự so sánh."

    Ông Phú cũng cho biết thêm: GV tiếng Anh sau này cần phải được đào tạo ở nước ngoài thì mới khắc phục về phát âm được. Tôi không rành về phát âm tiếng Anh nên cũng không biết được, việc tuyển cô giáo này là do Hội đồng Bộ môn tuyển và nói là cô giảng dạy được. Bây giờ HS thì giỏi, mà GV được nhận về nhưng không tự đào tạo nâng cao cũng không đáp ứng được.

    Ông Phú cho biết: "Những HS phát tán băng ghi âm lên mạng không bị hình thức kỷ luật nào. Các em tương đối tự do trong việc này và không lường trước được hậu quả. Tôi đã nói GV chủ nhiệm nhắc nhở các em. Những HS này cũng đã xin lỗi GV."

    Sau đợt này trường Trần Phú sẽ rút kinh nghiệm về việc GV hay HS có vấn đề gì nên góp ý với nhà trường. Theo thầy Hiệu trưởng, "HS không được đánh giá GV nhưng có thể có những yêu cầu GV phải như thế này, thế kia, nếu yêu cầu đó chính đáng. Nếu sau này một lớp học nào đó đề nghị muốn đổi GV thì nhà trường sẽ cân nhắc thay đổi trong một thời gian thích hợp chứ không thay đổi ngay".

    Trường THPT chuyên Trần Phú đã báo cáo Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng và Phó GĐ Sở phụ trách chuyên môn. Ngày mai, trường sẽ họp Hội đồng, sau đó đến cuối tuần và chậm nhất là đầu tuần sau sẽ gửi văn bản báo cáo lên Sở GD-ĐT Hải Phòng.



    Cô giáo 'chửi học trò' bàng hoàng với chính mình


    Mấy hôm nay bình tĩnh lại, tôi nhận thấy, vì thường xuyên mất ngủ và đau đầu, hơn nữa, nghĩ giờ đang còn trẻ, không thể nhờ ai dậy thay mãi được, nên cố gắng đi dạy. Lúc đó, do có sự dồn nén tình cảm cộng với sức khỏe không tốt nên lời nói của tôi không chuẩn mực.
    Tôi xin nói lời rất thật từ đáy lòng mình là lúc này, có một tòa án phán xét duy nhất là tôi. Tôi không phán xét các em HS nữa. Nguyên nhân sâu xa của sự việc này là sự non nghề của chính mình, thiếu cách ứng xử với HS, nhất là những em học sinh "cá biệt" (hiểu theo nghĩa là em HS hư hoặc học giỏi...).

    Tôi hiện đã ân hận vô cùng và cảm nhận sâu sắc về sự việc của mình. Khi kết thúc sự việc, tôi cũng nghĩ lại ngay và trước tập thể lớp, đã xin lỗi toàn thể các em HS và bạn HS đó.

    "Các em ạ, cô thành thật xin lỗi các em về sự việc xảy ra trong tiết học của mình. Cô cũng mong các em thông cảm cho cô. Cô hy vọng không có chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa."

    BẤM VÀO ĐỂ NGHE CÔ GIÁO T.N XIN LỖI VÀ GIẢI THÍCH.
    Tôi thấy HS cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thiện cảm sau lời xin lỗi.

    Ngay buổi tối hôm đó, mẹ của em L. và em L. đã tới nhà xin lỗi tôi về sự việc trên. Tôi cũng xin lỗi phụ huynh về sự việc của mình và xin họ thông cảm và hiểu cho tôi. Sự việc diễn ra rất tình cảm và hai bên đã thực sự hiểu nhau. Tôi nghĩ sự việc đã dừng ở đó.

    Cô N. kể lại tình huống diễn ra sự việc tại giờ tiếng Anh lớp 11 chuyên lý: Bài dạy hôm đó là bài số 3 (A party), có một hình ảnh cô gái đang thổi ngọn nến. Hôm đó, tôi đang muốn sử dụng "thì hiện tại", nhưng em HS muốn sử dụng "thì hiện tại tiếp diễn". Sau sự việc đó, ngẫm lại, em HS đó nói có ý đúng, nhưng vì tôi nghe em có nói rằng: tobe+V-ing là phân từ hiện tại, tôi có chỉnh rằng tobe+V-ing không là phân từ hiện tại, mà chỉ có V-ing không mới là phân từ hiện tại. HS L.cũng nói rằng trong trường hợp này, cô chỉ có thể dùng toàn bộ là hiện tại tiếp diễn, tôi có giải thích rằng, trong văn nói, em có thể sử dụng thì hiện tại đơn mô tả cô gái thổi nến để diễn tả ý tưởng của em. Tôi nghĩ rằng, khi em không nghe rõ, hoặc cô không nghe rõ thì em có thể nói theo cách xây dựng, chứ không nên có động thái coi thường cô giáo.

    Nhưng có vấn đề là HS ghi âm và phát tán như vậy, nên tôi vào tâm trạng không thể tưởng tượng được.

    Bởi vì tôi sống không phải vì cá nhân, xung quanh còn có rất nhiều người thân.

    Qua tờ báo, tôi mong muốn mọi người thông cảm thông cảm sâu sắc về sự việc của mình.

    Nó cũng nằm ngoài sự tưởng tượng của bản thân.

    Tôi đã nghe lại băng ghi âm đó và bàng hoàng với chính mình, không nghĩ tại sao tôi lại có thể nói được như vậy. Lẽ ra, trong tình huống vừa qua, tôi không nên có xử sự như vậy. Nếu em HS này không tiếp thu kiến thức của mình thì có thể trao đổi với phụ huynh, với chủ nhiệm hoặc với nhà trường.

    Khi hỏi về việc liệu cô có dạy sai về kiến thức như trên diễn đàn nói không, cô N. trả lời: Tôi nghĩ rằng tôi không thể sai nhiều đến như vậy.

    Tất nhiên, ngôn từ đôi khi là một cái gì đó rất nhạy cảm. Về phát âm, cũng rất khó vì đôi khi các em học các giáo viên nước ngoài, thì họ có cách phát âm chuẩn và so sánh với cô mình hoặc học các thầy cô khác có cách phát âm khác, như vậy để đánh giá cũng là vấn đề rất rộng.

    Về cá nhân, tôi rất nỗ lực trong học hỏi đồng nghiệp.
    Khi hỏi về việc có dư luận cho rằng cô phát âm không chuẩn, cô N cho biết: Trước đây, tôi cũng đi học tiếng Anh ngắn hạn ở Malaysia (2 tháng rưỡi) và ở Úc (6 tuần), đồng thời luôn phải trau dồi nghiệp vụ. Hồi đi học ĐH, tôi thường được trên 7,0 cho kỹ năng nghe, nói.

    Qua báo chí, cho tôi gửi lời cáo lỗi đến Sở GD-ĐT, tất cả đồng nghiệp và cha mẹ HS, các em HS. Hãy cho tôi một cơ hội sửa sai vì tôi đã quá ân hận. Tôi rút ra một bài học sâu sắc về cách ứng xử với HS và cuộc đời còn dài ở phía trước, chắc chắn sự việc này sẽ làm cho tôi trưởng thành hơn.

    Chồng tôi có động viên rằng: Hãy cố gắng vượt qua, vì đó không phải là bản chất của tôi.

    * Tú Uyên- Doanh Anh (ghi)

    Sau khi được Trường THPT Chuyên Trần Phú cung cấp số điện thoại của một số phụ huynh lớp 11 chuyên lý, phóng viên VietNamNet đã gọi điện đề nghị phỏng vấn phụ huynh và HS. Tuy nhiên, tất cả phụ huynh đã từ chối, không muốn mình và con mình trả lời về sự việc trên.

    Ông Đoàn Kim Đức, Hiệu phó Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng cho biết, trường đã hoàn thành xong văn bản kỷ luật cô giáo T.N. Theo đó, cô T.N sẽ tạm ngừng giảng dạy (không ghi rõ thời gian là bao lâu). Trường đã cử một cô giáo dạy chuyên tiếng Anh sang dạy môn tiếng Anh cho lớp 11 chuyên lý.
    ,
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Minie
    Đang tải...


  2. Trọng tín

    Trọng tín Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2009
    Bài viết:
    1,472
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Cô giáo 'chửi học trò' bàng hoàng với chính mình

    em đã nghe đoạn ghi am cô giáo chửi học sinh và thực sự bàng hoàng. Những lời tuôn ra thật sự khiến cho người nghe có một cảm nhận là người này thô lỗ, thiếu văn hóa vô cùng. Cung công nhận rằng học sih bây giờ cũng có nhiều biểu hiện thiếu tôn trọng giáo viên, không như thời của thế hệ chị em mình( ngày trước cố giáo mà dạy sai thì chỉ dám bàn tán sau lưng thôi, ko dám tỏ thái độ trước mặt). Nhưng cái cách chửi của cô giáo ấy thật ko thể tưởng tượng nổi, chửi như ngoài chợ chứ k phải là đag dạy dỗ học sinh nữa.
     
  3. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cô giáo 'chửi học trò' bàng hoàng với chính mình

    Khổ, mười lăm phút nóng tính mà cô "mất dạy" luôn!
     
  4. ToKyODeli

    ToKyODeli Banned

    Tham gia:
    1/7/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cô giáo 'chửi học trò' bàng hoàng với chính mình


    Chuẩn không cần chỉnh luôn , thế mới biết bây giờ học sinh tự do ngôn luận đến cỡ nào
     
  5. giacmocothat

    giacmocothat Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cô giáo 'chửi học trò' bàng hoàng với chính mình

    Đúng là thời buổi bây giờ, không chuyện gì là không thể xảy ra.
     
  6. lavitae93

    lavitae93 Banned

    Tham gia:
    21/9/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Cô giáo 'chửi học trò' bàng hoàng với chính mình

    ối dời ơi cô giáo gì mà kì zay hok được như vậy nha
     
  7. hoalua

    hoalua Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Cô giáo 'chửi học trò' bàng hoàng với chính mình

    Đúng là thời buổi bây giờ, không chuyện gì là không thể xảy ra.
     

Chia sẻ trang này