Khi bé nhà mình bắt đầu ăn dặm. Mình đi đâu thấy thìa cũng ngó, cũng xem vì muốn chọn cho con cái thìa phù hợp. Mình đã mua moitj số loại, có thìa đút bột cũng tạm ưng ý. Nhưng khi muốn cho con ăn thêm mì dành cho bé ăn dặm để đa dạng thức ăn cho con thì thìa đó không còn phù hợp. Rồi khi cho con ăn sữa chua nữa, đút cái thìa cứng để ăn bột thì mỗi lần được ít quá. Thế là mình tiếp tục hành trình tìm thìa cho con, mặc dù trong nhà đã có một lượng thìa. Nhưng vì con, và cũng vì mình. Mình thấy thích mình đút cho con ăn cũng hiệu quả và nhàn hơn. Mình đã tìm được loại thìa thực sự ưng ý, con ăn hiệu quả từ cháo, sữa chua, đến mì. Vì khi cho con ăn mình mình muốn con căn cả chút nước chứ ko phải mì không trong thìa. Cuối cùng cũng thành công. Bát thìa thú vị phết các bố mẹ ạ.
Thìa mình thích đây. Trông vậy nhưng dùng rất sướng. Các bố mẹ hãy tìm cái dáng thìa giống em này nhé.
thìa này chỉ mới tập ăn thôi lúc bé đang còn nằm ngoan để ăn, chứ ăn quen và lớn chút thì đút thì này ăn lâu và dễ bị đổ ra ngoài,,
Vậy à bạn. Bé nhà mình thì mình mới tìm được thìa này lúc bé 8,5 tháng, giờ bé 9 tháng vẫn ăn thích lắm bạn à. Có lẽ mỗi bé một khác mẹ nó nhỉ.
Với bé nhà mình không nằm ăn. Từ lúc tập ăn bé nhà mình cũng ngồi. Lúc chưa ngồi vững thì mình cho bé ngồi ghế cho bé từ 4 tháng tuổi.
ui e chẳng cầu kỳ quá. Bây giờ bé nhỏ thì e dùng thìa silicon hoặc mềm, giá cả phù hợp với túi tiền của em như ami, upass. Mà giờ bé nhà em đang cho ăn thìa inox, con vẫn ăn ngon lành (6m ạ)
Mình đồng tình với mn, không nên cầu kỳ quá. Nhưng cũng nên có những bát, thìa riêng cho con, cho dù đi du lịch hay về quê. Mình đã chứng kiến có mẹ đi về quê chẳng mang đồ cho con, thấy cái thìa, cái bát nào cũng dùng đút cháo cho con. Mình có cảm giác chuẩn bị bát thìa riêng, đúng cho con thì yên tâm và con ăn cũng thấy thoải mái hơn. Và quan trọng nữa là mình kiểm soát được lượng ăn của con.
Mình thấy thực sự hữu ích khi chọn được thìa ứng ý cho con. Mẹ đút thì thấy thích, con ăn thì ngon và ngoan. Mình mới mua thêm một cái nữa để hôm nào rửa chưa khô thì dùng thay đổi. Tiếc là chỉ có một màu. Nên đành mua thêm cái giống cũ vậy. Kiểu khác không thấy ưng.
Ngoài thìa, các bố mẹ cũng nên chọn bát đĩa có hình ngỗ nghĩnh mà con thích thì sẽ giúp con vui và ăn ngon hơn. Người lớn mình thì thường thích bát đĩa trông đơn giản, xếp đồ ăn lên trông ngon mắt. Nhưng trẻ em thì nghĩ khác chúng ta. Các bé thì thích những nhân vật được in trên quần áo, thìa, bát đĩa. Bé nhà mình thì thích thỏ trắng, cừu trắng, kitty, anpaman. Khi ăn bé thường thích dùng thìa, bát, đĩa có in hình những con vật và nhân vật đó và ăn rất vui vẻ. Tự mình xúc ăn.