Mình cũng thấy là nên đến BV nhờ các bác sĩ có chuyên môn và dụng cụ để lấy ráy tai cho bé chứ ko biết làm nhỡ ảnh hưởng đến tai bé
bé nhà mình thích ráy tai lắm, nhưng nghe các mẹ cảnh báo không dùng tăm bông sợ đẩy ráy tai vào sâu bên trong rồi dồn cục thì lại tội nghiệp cho bé. Như bé khoảng mấy tháng là đi lấy ráy tai 1 lần hả các mẹ?
Các mẹ nên cho con đi khám 1 lần xem tình trạng tai thế nào, nếu bác sĩ không nói có gì bất thường thì lần sau có thể tham khảo sản phẩm tan ráy tai này nhé https://mall.shopee.vn/item/#shopid=7130117&itemid=35956671 Kinh nghiệm là nên để bác sĩ gắp ráy ta ra chứ đừng chơi bác nào dùng cái đầu dò để bóc ráy tai nha. Tới mình còn sợ nữa là con.
bé nhà mình cũng giống chủ top,mình thường làm cách này: dùng tăm bông, kéo dài phần bông ra, khéo chút không bông rời với tăm thì lại hỏng, thấm nước muối sinh lý, rồi vệ sinh bên ngoài đừng cho sâu bên trong. cứ làm thế ba bốn lần, làm liên tiếp 3 ngày sẽ hết.
bé nhà mình bị cục ráy tai nhưng mình k dám dùng bông tai lấy ra. Mình đưa con qua khoa tai mũi họng bv103 (tầng 3), khám ngoài giờ buổi tối, bác sĩ lấy dụng cụ gắp ra rùi vệ sinh lại bằng bông tẩm cồn đỏ,bs soi chụp lại cẩn thận cho, tai con ổn. Thế là xong, mình nhẹ cả người.