Thông tin: Có Nên La Mắng Trẻ Trong Bữa Ăn?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi methaonguyen177284, 4/8/2016.

By methaonguyen177284 on 4/8/2016 lúc 3:19 PM
  1. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,879
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Với cuộc sống bận rộn như hiện nay. Người làm cha, làm mẹ như chúng ta phải chịu biết bao áp lực công việc, áp lực gia đình...Việc quát mắng con trong bữa ăn đã trở thành việc làm thường xuyên của những bà mẹ. Để rồi sau những lời quát mắng con chúng ta lại cảm thấy hối hận, có lỗi với con.

    [​IMG]

    Đối với trẻ bữa ăn là thời gian để bé giải trí hay thư giãn sau một ngày vui chơi, học tập mệt mỏi. Là thời gian để gia đình sum họp, quây quần trò truyện với nhau. Là thời gian để cha mẹ, con cái thể hiện sự quan tâm lẫn nhau.

    Vậy những nguyên nhân nào khiến bố mẹ mắng con trong bữa ăn: Với trẻ lớn, chuyện học hành của con là nguyên nhân lớn nhất khiến bố mẹ hay quát mắng con bất kể khi nào. Còn với trẻ nhỏ, bé lười ăn sẽ khiến bố mẹ stress, quát tháo và thậm chí có thể đánh con.

    Việc mắng con với bất kỳ lý do gì trong bữa ăn đều không hợp lý. Bởi nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần cũng như sức khỏe của trẻ . Vậy làm thế nào để không cần quát mắng con mà chúng vẫn nghe lời. Các mẹ có thể xem một số kinh nghiệm của các mẹ đã chia sẻ dưới đây:

    - Để không căng thẳng trong việc ăn uống của trẻ. Các mẹ hãy nhờ sự can thiệp của người thân khi bạn sắp nổi cơn thịnh nộ. Họ có thể giúp bạn vượt qua những căng thẳng mà không cần quát tháo con.

    - Bạn có thể nhắm mắt lại trong vài giây hoặc hít thở một hơi dài khiến bạn sẽ kìm chế được cơn tức giận.

    - Bạn hãy học cách bỏ qua những điều nhỏ nhặt đối với con. Trẻ con hay mắc lỗi là chuyện thường gặp. Vì vậy nếu đó không phải là vấn đề nghiêm trọng thì hãy bỏ qua cho con và nhắc nhở con một cách nhẹ nhàng.

    - Hãy đặt mình vào vị trí của trẻ trước khi quát mắng chúng, bạn sẽ hiểu và thông cảm với con nhiều hơn thay vì quát tháo con...

    Tóm lại, dù dùng cách nào đi nữa, trước khi mắng trẻ bạn hãy để tình yêu thương của mình dành cho con nên hàng đầu. Lúc này bạn sẽ biết phải làm gì để con hiểu? làm gì để bạn sẽ không trách mắng con nữa? Bài viết trên mang tính chất tham khảo. Nếu bạn đã từng trải qua cảm xúc nóng giận và quát mắng con như thế nào? Mời bạn chia sẻ nhé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi methaonguyen177284
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi methaonguyen177284, 4/8/2016.

    1. tamnm
      tamnm
      Trời đánh tránh miếng ăn mà @@
      menau99999 thích bài này.
    2. nguyenthu82
      nguyenthu82
      La mắng trẻ đã không nên rồi mà lại còn la trong bữa ăn
    3. westman shoes
      westman shoes
      lúc nào la mắng trẻ cũng là k nên hết.
    4. webmaster
      webmaster
      Nếu con ăn tham, chửi bậy trong bữa ăn cũng không mắng à?
    5. nguoikhiemthi
      nguoikhiemthi
      mình rèn con từ nhỏ, nên may mắn...chưa phải mắng con trong bữa ăn 1 lần nào...
    6. Trịnh Thị Lan Hương
      Trịnh Thị Lan Hương
      Ôi, em thì hay bốc hỏa vì con sắp 5t rồi mà ăn quá lâu. Nếu bón cho con thì có thể ăn vèo hết bát cơm luôn. Nhưng ko bón thì cứ giục, cứ nịnh mãi vẫn không hết miếng cơm. Nhiều lần vc em ăn xong, em lẳng lặng bê luôn mâm cơm không cho ăn nữa. Nhưng có vẻ hắn vui sướng vì không phải ăn ấy. Rồi bữa sau lại lặp lại. Nên em cũng hay cáu giận trong bữa:(
    7. raumuong90
      raumuong90
      công nhận cái này nhà em hay gặp, không phải chửi bậy mà là ăn tham với nói nhiều, thằng bé con nói nhiều không chịu được, đau cả đầu. Nhưng cũng kiềm chế không mắng mà chỉ lên giọng tí teo thôi.
      Hồi bé bố em toàn mắng lúc ăn cơm, mẹ thì vào bữa cái là càu nhàu, hỏi tại sao thì bảo tại vì nhắc nhiều quá không nghe nên phải nhè bữa ăn mà mắng. Nhưng thực ra là lúc đấy vừa nuốt cơm vừa ức chế, chẳng nghe được điều gì mà cơm thì ăn cũng chẳng ngon. Cứ bảo trẻ con không biết gì nhưng mà các bé cũng có cảm xúc í chứ.
    8. loicong223
      loicong223
      Hạn chế la mắng trẻ nhé các mẹ vì trẻ bị la mắng rất hay bị tự kỉ nữa đó.
    9. webmaster
      webmaster
      Tự kỷ là một thứ khiến khuyết trong bộ não không phải mắng là bị.
      menau99999 thích bài này.
    10. Hang Bui Susan
      Hang Bui Susan
      Mình đã đọc quyển Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương của một bà mẹ Do Thái. Quyển sách giống như quyển cẩm nang rất bổ ích và thực tế về nuôi dạy con cái. Các bạn tìm đọc nhé.
    11. thinhthikhuyen
      thinhthikhuyen
      mình hay mắc lỗi này, nhưng ko nhắc thì con cũng ko ăn cứ ngậm,hic
    12. anhvanhlu
      anhvanhlu
      không nên la mắng trẻ trong bữa ăn đâu
    13. HƯNG NGỌC 58
      HƯNG NGỌC 58
      Hic, bản thân mình hồi bé cũng hay bị bố mẹ la mắng, hoặc nói này nói nọ trong bữa ăn. Chán, chẳng buồn ăn. Nhiều lúc tự ái, ăn ít hoặc nhịn luôn. Nên tốt nhất như các cụ vẫn nói " trời đánh tránh miếng ăn", có mắng con thì cũng nên mắng lúc khác.
    14. trần thế phượng
      trần thế phượng
      Người ta bảo rồi, trời đánh tránh miếng ăn. Bữa cơm gđ thì mọi người vui vẻ mà ăn…
    15. Jung Hades
      Jung Hades
      tốt nhất là không nên mang trẻ nó ảnh hưởng tâm lí, khi nào trẻ phạm lỗi thì bắt nó đứn dựa vào tường suy nghĩ khi nào nghĩ xong thì làm việc tiếp. các mẹ có thể coi cách giáo dục con cái daehan minguk manse của chương trình bên hàn
    16. Mẹ khỉ con Penni
      Mẹ khỉ con Penni
      Con trai mình, mỗi lần mình to tiếng 1 chút là nó lại nói: sao mẹ lại nói to tiếng thế, nói nhỏ tiếng thôi, ví dụ như "con yêu ơi con làm cái này cho mẹ nhé". Vậy là mình hết bực mình luôn.
    17. bobobobbo
      bobobobbo
      phải rút kinh nghiệm , nhưng lúc bực lên thì không ngăn nổi
    18. ducanhtian
      ducanhtian
      Trời đánh tránh miếng ăn, nhẹ nhàng bảo con hoặc quá thì gằn giọng và tỏ thái độ không ưng ý trên mặt để con biết mình đang sai.
    19. Bùi Hào Nam
      Bùi Hào Nam
      Bình thường trẻ đã biếng ăn rồi, đã khó nuốt, giờ mà còn la mắng nữa thì càng tệ.

Chia sẻ trang này