Ðề: Con 18 tháng tự nhiên bỏ ăn cháo Mẹ nó ơi. Con Minh cũng có giai đoan bỏ cháo đấy. Mẹ nó thử cho con ăn vài bữa bột xem sao? Bé nhà Minh cho quay lại ăn bột lại chịu. Một thời gian nữa lại đổi sang cháo cũng đc. Mẹ nó thử xem sao nhé.
Ðề: Con 18 tháng tự nhiên bỏ ăn cháo Chị thử cho bé ăn cơm xem thế nào. Có khi bé lại thích ăn cơm rồi ý
Ðề: Con 18 tháng tự nhiên bỏ ăn cháo Cháu nhà em cũng đc 18 tháng rồi mà hình cho ăn cháo xay hơi to là không ăn, cứ phải xay bé ti cơ
Ðề: Con 18 tháng tự nhiên bỏ ăn cháo Mẹ nó ơi. Con Minh cũng có giai đoan bỏ cháo đấy. Mẹ nó thử cho con ăn vài bữa bột xem sao? Bé nhà Minh cho quay lại ăn bột lại chịu. Một thời gian nữa lại đổi sang cháo cũng đc.
Ðề: Con 18 tháng tự nhiên bỏ ăn cháo Chị thử cho bé ăn cơm xem thế nào. Có khi bé lại thích ăn cơm rồi ý
Ðề: Con 18 tháng tự nhiên bỏ ăn cháo Chị thử cho bé ăn cơm xem thế nào. Có khi bé lại thích ăn cơm rồi ý
Ðề: Con 18 tháng tự nhiên bỏ ăn cháo Nuôi con ở tuổi này mệt thật, bé nhà mình dạo này cũng biếng ăn kinh khủng, nhìn còi đi rõ rệt mà sót hết cả ruột.
Ðề: Con 18 tháng tự nhiên bỏ ăn cháo Nhà mình đợt 15 tháng là cu cậu đình công bỏ cháo hạt, mẹ đành xoay sang mì gạo, bún, phở, miến, cơm, rồi ngũ cốc, cũng phải mất đến gần 2 tháng thì mới quen ăn sang cơm nát ý...
Ðề: Con 18 tháng tự nhiên bỏ ăn cháo Ku Bill nhà em 14 tháng cũng đang trong tình trạng bỏ sữa bỏ cháo đây ạh, chỉ ăn miến lươn, phở gà với bánh kẹo linh tinh. Miến, phở, mỳ nấu ở nhà thì ko ăn đâu, ăn đồ mua ngoài hàng cơ Em đang hấp cho ku cậu nửa con cá diêu hồng, ăn vã thay cháo vậy
Ðề: Con 18 tháng tự nhiên bỏ ăn cháo Chị thử cho bé ăn cơm xem thế nào. Có khi bé lại thích ăn cơm rồi ý
Ðề: Con 18 tháng tự nhiên bỏ ăn cháo Nếu bạn đã từng nuôi em bé, hẳn bạn nhận ra ngay trẻ con không phải cứ lớn một cách đều đặn như một đường thẳng trơn tru. Có những giai đoạn bé ăn bú rất giỏi, cân nặng và chiều cao cứ liên tục tăng tốc cùng với lượng thức ăn tăng dần đều, nhưg rồi cũng đến lúc tự dưng tốc độ nãy chững hằn lại. Trẻ sẽ không ăn nhiều như trước, không thể nào tăng lên được thậm trí còn giảm cân hơn trước. Tuy nhiên, trẻ chẳng có dấu hiệu gì của bệnh lý như ho, sốt, sổ mũi mà ngoài việc ăn ít, trẻ vẫn vui vẻ, chơi đùa bình thường… Tình trạng kéo dài khoảng 1-2 tuần rồi đâu lại vào đó, bé lại ăn uống giỏi trở lại. Nếu mẹ tinh ý sẽ thấy lúc này là lúc bé học những kĩ năng sống mới: học lật, học bò, học đi, học nói…Bé bận lo khám phá khả năng của cơ thể và luyện tập những bài học mới này nên xao nhăng cả việc ăn uống. Những giai đoạn này gọi là biếng ăn sinh lý. Nếu gặp những giai đoạn này, bạn cứ bình tĩnh theo dõi bé xem có phải đây là biếng ăn sinh lý hay không (không bệnh, vẫn chơi…dù ăn ít). Có thể cho bé ăn từng chút một với nhiều món ăn trong mỗi bữa (ví dụ ăn vài muống bột rồi một ít sữa chua, một chút trái cây rồi vài chục mililit sữa). Nếu bé ăn ít trong mỗi bữa thì cho ăn thành nhiều bữa trong ngày, các bữa ăn gần nhau hơn để gần đạt được số lượng nhu cầu. Lựa chọn những thức ăn bé yêu thích, dễ nuốt, lạ miếng…là cần thiết trong lúc này, Dù có nhiều cố gắng. bạn vẫn phải chấp nhận chuyện bé khó ăn, ăn ít hơn mọi ngày vì đây là điều tất yếu. Không nên ép uống bé ăn quá mức có thể làm bé sợ hãi bữa ăn và trở thành biếng ăn tâm lý rất có hại sau này. Biếng ăn sinh lý thường xảy ra khi bé từ 3 -4 tháng, 9-12 tháng, 16-18 tháng. Phụ huynh hãy chấp nhận chuyện ăn của bé sẽ giảm đi đôi chút. Tuy nhiên, nếu sau 2-3 tuần tình trạng biếng ăn này không hồi phục, bé sút cân hoặc đứng cân trong tháng thì bạn nên đưa bé lên khám bác sĩ Nhi hoặc chuyên khoa dinh dưỡng. em sưu tầm được cái này, mẹ nó đọc thử xem nhé chúc bé hay ăn chóng lớn!
Ðề: Con 18 tháng tự nhiên bỏ ăn cháo Con Minh cũng có giai đoan bỏ cháo đấy. Mẹ nó thử cho con ăn vài bữa bột xem sao? Bé nhà Minh cho quay lại ăn bột lại chịu
Ðề: Con 18 tháng tự nhiên bỏ ăn cháo Chị thử cho bé ăn cơm xem thế nào. Có khi bé lại thích ăn cơm rồi ý