Ðề: Con em bị thiếu máu và canxi nặng em phải cho con ăn thế nào ạ. các mẹ giúp em với Cứ phải đi khám mới chuẩn mn ạ, chỉ định của bác sĩ để uống thuốc cho hợp lý. Cháu nhà em thiếu canxi tự uống D3 mà tóc vẫn rụng ạ
Ðề: Con em bị thiếu máu và canxi nặng em phải cho con ăn thế nào ạ. các mẹ giúp em với Chị đi khám thì thường bác sĩ kê đơn thuốc rùi mà, chị cứ cho cháu uống theo đơn ý và bổ xung các chất thêm như ăn tôm, cua, cá.....vào ạ
Ðề: Con em bị thiếu máu và canxi nặng em phải cho con ăn thế nào ạ. các mẹ giúp em với có 1 cách rất hữu hiệu mà không cần dùng thuốc, bạn cho bé ăn rau CHÙM NGÂY hàng ngày. bản thân rau chùm ngây có rất nhiều dinh dưỡng, vitamin, khoàng chất. hàm lượng sắt và canxi rất cao nên sẻ giúp bé bổ sung được các vi chất đầy đủ trong 1 ngày. nghe tưởng đơn giản nhưng hiệu quả lắm mẹ nó nhé!
Ðề: Con em bị thiếu máu và canxi nặng em phải cho con ăn thế nào ạ. các mẹ giúp em với còn 1 vấn đề nữa, bác sĩ bảo con bạn thiếu máu nặng trong khi bé mới 6 tháng. bình thường bé trong khoảng 6 tháng đầu dùng nhiều sữa mẹ, có đầy đủ các vi chất, ít khi có thiếu máu, có chăng thì là nhẹ thôi. bé nhà bạn 6 tháng mà đã thiếu máu nặng, thì theo mình,sau việc bé ăn chùm ngây hàng ngày khoảng được 3 tháng, sau tg 3 tháng thì bạn vẫn nên cho bé đi viện khám xem còn biểu hiện thiếu máu k. nếu bé vẫn còn thiếu máu nặng, cần mang đến viện huyết học tìm hiểu nguyên nhân thiếu máu.
Ðề: Con em bị thiếu máu và canxi nặng em phải cho con ăn thế nào ạ. các mẹ giúp em với rau này là rau gì vậy mẹ nó?
Ðề: Con em bị thiếu máu và canxi nặng em phải cho con ăn thế nào ạ. các mẹ giúp em với "RAU CHÙM NGÂY" mẹ nó không biết sao. tên 1 loại rau thường ăn hàng ngày, vài năm trở lại đây đã có nghiên cứu khoa học về giá trị dinh dưỡng cao của nó. cây còn có tên gọi khác là cây "Thần Diệu" bởi tác dụng chữa được bệnh hiểm nghèo, bện thông thường và giá trị dinh dưỡng cao. " Chùm ngây giàu dinh dưỡng hiện được hai tổ chức thế giới WHO và FAO xem như là giải pháp ưu việt cho các bà mẹ thiếu sữa và trẻ em suy dinh dưỡng, và là giải pháp lương thực cho thế giới thứ ba. • Đối với trẻ em từ 1-3 tuổi, cứ ăn 20gr lá tươi moringa là cung ứng 90% Calcium , 100% Vitamin C, Vitamin A, 15% chat sat, 10% chất đạm cần thiết và hàm luợng Potassium , Đồng, …vàVitamin B bổ sung cần thiết cho trẻ . • Đối với các bà mẹ đang mang thai và cho con bú, chi cần dùng 100gr lá tươi mỗi ngày là đủ bổ sung Calcium , Vitamin C, VitaminA ,Sắt , Đồng, Magnesium, Sulfur, các vitamin B cần thiết trong ngày."
Ðề: Con em bị thiếu máu và canxi nặng em phải cho con ăn thế nào ạ. các mẹ giúp em với Bé còi xương hay thiếu canxi chị có thể cho bé uống D-FLUORETTEN, bé dưới 2 tuổi có thể uống loại D-FLUORETTEN 500. Người nhà em ở Đức cũng hay cho bé uống bổ sung thêm viên này 1 ngày 1 viên. Với lại chị nên kết hợp cho bé tắm nắng vào sáng sớm nhé.
Ðề: Con em bị thiếu máu và canxi nặng em phải cho con ăn thế nào ạ. các mẹ giúp em với Bé được 6 tháng chị có thể cho bé ăn bổ sung với đầy đủ các chất dinh dưỡng từ 4 nhóm thực phẩm (chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và muối khoáng) đặc biệt chú trọng các loại thực phẩm giàu sắt và vitamin C (giúp tăng cường hấp thu sắt). Giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống để tránh nhiễm giun sán, không đi chân đất để tránh nhiễm giun móc (giun móc ký sinh ở ruột non, gây mất máu), tẩy giun định kỳ cho trẻ 6 tháng một lần. Điều trị các bệnh nếu trẻ mắc phải: suy dinh dưỡng, tiêu chảy, viêm phổi, viêm tai… Khi trẻ có các biểu hiện của thiếu sắt: thiếu máu, mệt mỏi, biếng ăn, học … cần cho đi khám bác sĩ để được điều trị kịp thời. Khi ăn các thực phẩm giàu sắt thì phải ăn các thực phẩm giàu vitamin C để giúp tăng cường hấp thu sắt: ăn nhiều rau xanh và quả chín, nhất là các loại quả: bưởi, cam, quýt, chuối, xoài… vì ăn quả vitamin C không bị mất nhiều do không phải qua chế biến. Một số phủ tạng động vật (tim, gan, thận, tiết) chứa nhiều chất sắt nhưng cũng chứa nhiều cholesterol, do vậy chỉ nên ăn 1-2 lần mỗi tuần. Sau đây là bảng hàm lượng sắt trong 100g các loại thực phẩm giàu sắt để mn tham khảo lựa chọn thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày:
Ðề: Con em bị thiếu máu và canxi nặng em phải cho con ăn thế nào ạ. các mẹ giúp em với Bạn có thể tham khảo chế độ ăn này cho bé nhé. Cho trẻ ăn các loại thực phẩm có chứa nhiều sắt như gan, tim, bầu dục, trứng, thịt, cá, tôm, cua, đậu, đỗ, lạc vừng, rau xanh đậm, quả chín. Cho trẻ ăn bổ sung đúng tuổi, đủ thành phần các chất dinh dưỡng. Trong thực đơn hàng ngày tăng cường những thức phẩm giàu sắt cho trẻ như đã mô tả ở trên. Tăng cường ăn các loại quả chín và rau chứa nhiều vitamin C như cam, quýt, chuối đu đủ, rau ngót, rau muống để hỗ trợ hấp thu chất sắt. Trẻ nhỏ nếu không bú sữa mẹ, nên chọn lựa những sữa công thức có bổ sung chất sắt. Khi trẻ đã có thiếu máu, chế độ ăn chỉ có tính chất hỗ trợ bên cạnh đó phải cho trẻ uống các chế phẩm có bổ sung chất sắt theo chỉ định của bác sĩ.