Ðề: Dạy con như thế nào để con phát triển toàn diện? Em hay mua mấy cái quyển 1000 điều trẻ chưa biết về đọc cho cháu nghe. Họ cũng vẽ như truyện tranh mà lý giải ngắn gọn và hay lắm. Nó thiết thực mà dễ nhớ chị ạ.
Ðề: Dạy con như thế nào để con phát triển toàn diện? sách đó nhà sách nào cũng bán ak mẹ nó ? em cũng đã từng mua sách về cho cháu nhưng đọc được 1 lát cháu đòi cầm rồi xem hết trang này đến trang khác được vài hôm là cháu chán. hị cái này chắc như mẹ nó phải kiên trì xem có kết quả không vậy
Ðề: Dạy con như thế nào để con phát triển toàn diện? nên nói chuyện với con nhiều hơn, mua truyện tranh hoặc sách tranh ảnh có nhiều hình cho con xem, giải thích cho con hiểu nó là cái gì, như thế nào, dùng để làm gì. Thỉnh thoảng cho con ra ngoài chơi, công viên, picnic để mở mang tầm mắt của con, thế giới quan xung quanh hơn, tiếp xúc với mọi người để tăng khả năng giao tiếp của con.
Ðề: Dạy con như thế nào để con phát triển toàn diện? chắc phải dạy Sáng, Trưa, Chiều, Tối đều phải diện đẹp để trở thành toàn diện thôi..
Ðề: Dạy con như thế nào để con phát triển toàn diện? Bé nhà bạn vậy là ít tiếp xúc với thực tế à, bạn phải bố chí được thời gian cho cả nhà du lịch hay xuống các vùng quên, để bé biết nhiều hơn về những thứ xung quanh mình hơn, để bé phát triển toàn diện về nhiều mặt trong cuộc sống
Ðề: Dạy con như thế nào để con phát triển toàn diện? Bạn nên cho bé tham gia vào tất cả các công việc dù bé làm sẽ chảng đâu ra đâu, mình còn phải đi dọn lại. Khi bạn nấu ăn thì cũng nên dạy bé rửa rau, bạn lau nhà thì để bé lau phía trc, bạn lau ở sau... Không nên quan niệm cứ phải học hành cho tốt, học là số 1. Nếu ở TPHCM thì bạn thử cho bé đến vườn rau ở đường Thảo Điền. Khi đến đây bé sẽ dc hái rau, tự cuốc đất trồng rau. Hoặc KizCity ở quận 4
Ðề: Dạy con như thế nào để con phát triển toàn diện? nên dẫn cháu nó về quê chơi vài ngày nếu có điều kiện sẽ học hỏi được khá nhiều điều đó
Ðề: Dạy con như thế nào để con phát triển toàn diện? Thực ra giải quyết vấn đề này không khó mẹ cháu ạ. Điều cần nhất là bố mẹ kiên nhẫn và sẵn sàn dành thời gian cho con. Nhà em có bạn nhỏ 3,5 tuổi, hầu như cuối tuần nào bố mẹ cũng cho con đi chơi, đi picnic. Ngần ấy tuổi nhưng bạn biết đến cả con châu chấu, biết trồng cây thì sẽ trồng vào đâu, ra cái gì.... Một phần vì mẹ cháu là giáo viên, phần khác vì bố cháu cũng chịu đưa 2 mẹ con đi chơi ạ
Em thì thích các khóa đào tạo của dịch giả Trần Đăng Khoa mà chuyên dịch các cuốn sách của Adam Khoo đấy ah, nhất là khóa học Tôi tài giỏi - bạn cũng thế được áp dụng theo cuốn sách cùng tên của tác giả. Em rất thích các loại sách của Adam Khoo.
Khi con được 6 tháng là bm hoặc người trông trẻ phải biết dạy bé nhận biết về các thứ ko trìu tượng như: ra, vào, lên, xuống khi bế bé... Có thể nhắc: ra nào, vào nào, xuống nào... Bằng đúng 1 từ như vậy, sau các tháng tiếp theo bạn sẽcdayj các nhạn biết khcs rất nhanh .. Đừng nghĩ là đợi khi lớn sẽ biết và khi 1 tuổi bé đã biết rất nhiều
Mình thấy bạn nên đi nhà sách đi, kiếm những thông tin về cuộc sống và dạy cho con mỗi ngày một ít. hoặc bạn tìm trên mạng đi, lúc nãy mình có vô tình thấy đc 1 bài đăng các bài tổng hợp về mọi thứ trong cuộc sống, bạn chỉ cần in ra hoặc mở máy mỗi ngày dạy cho con là được. Đây chỉ là suy nghĩ của mình thui nha. Cái này cần thời gian để nói chuyện và phân tích cho con. Sau đó là đi chơi và đặt câu hỏi