Có ai như nhà mình không? Bé hỏi quá nhiều, dường như ở nhà bé hỏi từ sáng tới tối hỏi mọi lúc mọi nơi mọi thứ. Hỏi chuyện trên trời dưới đất bao giờ tận cùng thì thôi. mẹ rất mệt mà con cứ reo rẻo bên tai "Sao xe đạp có 2 bánh hả mẹ", "Sao bông hoa này lại có màu đỏ", "Sao mẹ không làm cho bông hoa thành màu xanh đi",... Em phải làm sao đây các mẹ ơi? Ám ảnh vì các câu hỏi vì sao của con rồi ạ
Tại trẻ đang tuổi tiếp thu nên muốn hỏi nhiều nhứ, điều này là tốt mà bạn, một số thông tin nghiên cứu cũng cho thấy trẻ thông minh hơn khi thường xuyên đặt câu hỏi vì sao mà
Trẻ em hay hỏi là một điều rất tốt, mẹ nên vui vẻ trả lời các con. Tuyệt đối đừng tỏ thái độ bực bội, phiền hà khi con hỏi, vì như thế sẽ khiến con mất đi tính ham học hỏi. Trẻ con hay hỏi đa số là những trẻ thông minh. Chúng đang khám phá thế giới nên rất tò mò. Con sẽ "hành hạ" bạn bằng những câu hỏi xung quanh cuộc sống khoảng hơn 1 năm trời thì bắt đầu ngừng hỏi. Bạn cứ chuẩn bị sẵn tâm lý nhé hehe. Đôi khi, trẻ con hỏi chỉ để muốn chứng minh rằng: ba mẹ quan tâm đến chúng. Dấu hiệu của tâm lý này là con hay hỏi đi hỏi lại cùng 1 câu hỏi hoặc liên tục gọi ba mẹ. Bạn chỉ cần đáp lời con, mỉm cười với con là được. Thậm chí đáp bằng 1 câu trả lời cũng được, mặc dù trước đó bạn đã nói rồi. Làm như vậy sẽ tăng tình cảm giữa con và gia đình hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết khác về nuôi dạy con cái tại đây: Baby's Shop 24h
Trẻ đang ở độ tuổi tò mò nên sẽ hỏi rất nhiều. Cha mẹ không nên tỏ thái độ bực bội với con chỉ vì con hỏi nhiều sẽ khiến bé không còn hứng thú để hỏi nữa và dần bé sẽ không chịu tiếp thu những thứ xung quanh.
Có những bạn thuộc chủng vân tay hay hỏi. Thậm chí những câu hỏi rất dị. Mẹ đã làm sinh trắc vân tay cho con để hiểu con m chưa