Con không có bạn chơi, phải làm gì?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi support, 26/6/2013.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Tôi thấy cháu cứ đứng một góc nhìn các bạn chơi với nhau. Có lúc mấy đứa trẻ hàng xóm còn ra trêu trọc và đòi đánh con tôi. Thương con, tôi gọi bé về nhưng cháu không thích về, muốn ở đó xem các bạn.

    Bé nhà tôi hơn 2 tuổi. Tôi đi làm cả ngày và gửi cháu ở một trường mầm non tư thục. Buổi chiều đón con về tôi hay cho cháu chạy ra ngõ chơi vì ở đó có nhiều trẻ con hàng xóm tụ tập vui đùa, nhưng các bạn khác không muốn chơi với cháu. Tôi không biết phải làm thế nào thì các bạn trong xóm sẽ chơi cùng con tôi. (Hải Yến)

    [​IMG]

    Trả lời

    Đến tuổi đi nhà trẻ, bé bắt đầu tham gia vào các quan hệ xã hội khác ngoài gia đình. Bé lứa tuổi này bắt đầu biết chơi đóng vai, tham gia vào các hoạt động chơi theo nhóm. Tuy nhiên, đây vẫn là lứa tuổi “tự kỷ trung tâm” có nghĩa là các bé vẫn ứng xử theo kiểu mình là mặt trời nhỏ trong nhóm. Cái mình muốn, mình cần là phải được đáp ứng.

    Vì vậy, khi tham gia các trò chơi có sự phân công nhiệm vụ trong nhóm, phải hiểu biết luật chơi, phải biết kiên nhẫn chờ đợi đến lượt mình thì các bé thiếu kỹ năng, không hội nhập được với nhóm hoặc bị các bạn khác tẩy chay, bắt nạt do không tuân theo luật chơi.

    Tình huống của bé nhà chị cũng có thể là bé rất muốn tham gia chơi với nhóm nhưng sợ vì thiếu kỹ năng. Bé có thể không biết đề nghị thế nào để được các bạn cho tham gia vào nhóm chơi. Việc bé đứng một mình không tham gia nhóm cũng làm cho những bạn lớn khác để ý và trêu chọc. Điều này lại càng làm cho con bạn rụt rè hơn.

    Để giúp cháu có thể tham gia vào các hoạt động chơi trong nhóm đầu tiên phải tạo một môi trường chơi an toàn cho cháu. Cha mẹ có thể giúp cháu làm quen và chơi với một số bạn cùng tuổi khác bằng cách mời các bạn đến nhà. Đầu tiên cha mẹ ngồi cùng với trẻ để giúp trẻ trong việc giao tiếp hoặc ứng xử với các bạn trong lúc chơi. Dần dần, khi bé đã quen, cha mẹ có thể rút lui.

    Sau khi bé đã có một số kỹ năng chơi trong nhóm và tự chơi độc lập ở môi trường gia đình, cha mẹ khuyến khích cháu tham gia các hoạt động chơi ở nhà bạn khác hoặc ở ngoài trời. Dần dần mở rộng đối tượng chơi từ các bạn đồng tuổi sang các nhóm bạn đa dạng hơn gồm có các anh chị hơn tuổi và các em nhỏ tuổi hơn. Cha mẹ cũng nên trợ giúp ngay từ ban đầu, bằng cách xuất hiện, giới thiệu bé với các nhóm bạn rồi dần dần rút lui khi con cảm thấy an toàn và có thể chơi một cách độc lập.

    Thạc sĩ Trần Thành Nam
    Nguồn: VnExpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. Ms Hằng

    Ms Hằng Guest

    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    bài viết khá hay :) .
     
  3. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,099
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    E thấy là bé cần phải cho tiếp xúc nhiều với mtruong, tiếp xúc với các bé khác thì mới mạnh dạn đc! :)
     
  4. duongthutrang123

    duongthutrang123 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/6/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    câu chuyên thật hay cám ơn đã chia sẻ
     
  5. giacngo.v85

    giacngo.v85 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/7/2013
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    Bạn không nên thương con mà để bé chơi một mình. Hãy để bé cùng tham gia các hoạt động nhóm. Hiện nay, có rất nhiều các hoạt động nhóm để cho bé tham gia
     
  6. putin's mother

    putin's mother Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    bản thân người cha người mẹ cũng nên có những bài tập nhỏ về" kĩ năng mềm chuơng trình dành chontuooir mẫy giáo" để giúp con hòa đồng,thân thiện và biết " giao tiếp" phù hợp hoàn cảnh, đối tượng b chơi..m cứ để con chơi trong 1 nhóm bạn đông,sai gì, vấp gì về đỡ con,dạy con sau..
     
  7. hongthuytinh_26

    hongthuytinh_26 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/7/2013
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    Em thấy từ nhỏ đã phải cho bé tiếp xúc dần với môi trường bên ngoài rùi. đến lúc bé lớn bé không bị nhút nhát nữa
     
  8. meyeubebun

    meyeubebun Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    bài viết hữu ích quá :p hic muốn làm mẹ còn phải học nhiều thứ quá
     
  9. Tamtitmitdua

    Tamtitmitdua Quý cô hảo ngọt

    Tham gia:
    17/7/2013
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    Đúng đấy ạ. con trẻ càng được va vấp nhiều thì mới mạnh dạn được. bài viết hay quá.
     
  10. quein

    quein Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/2/2013
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    Đấy, thế nên ơphair cho bé đi lớp từ nhỏ cho bé quen với môi trường mới, làm quen với các bạn. :D
     
  11. bogaugau

    bogaugau Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2012
    Bài viết:
    2,911
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    tiếp xúc nhiều với bạn bè là 1 hình thức cho trẻ lớn nhanh nhất tiếp thu được nhiều thứ.hì
     
  12. hannah.nguyen77

    hannah.nguyen77 Banned

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    đôi khi bố mẹ quá thương con, cố bảo vệ con trước những tác nhân cuộc sống, vô hình lại cách ly chính con mình với cuộc sống. Sự bảo bọc nhiều quá cũng có hại lắm
     
  13. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,324
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    Hãy dạy con biết cách đối xử tốt với bạn bè xung quanh
     
  14. cogiao_nho

    cogiao_nho Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    Hoạt động và giao tiếp là phương thức cơ bản để nảy sinh tâm lý. Do đó, cha mẹ cần cho con tham gia vào các hoạt động cùng mọi người để trẻ mạnh dạn tham gia vào các cuộc trò chuyện.

    Khi trẻ không có bạn chơi tức là trẻ không có kĩ năng thiết lập các mối quan hệ, chính vì thế mà cha mẹ cần tạo điều kiện cho trẻ và dạy trẻ cách thiết lập quan hệ với người khác.
    Ví dụ: Mẹ dẫn trẻ ra công viên và thấy các bạn cùng lứa tuổi, mẹ có thể dẫn trẻ ra chơi cùng các bạn " các bạn chơi vui quá, các bạn cho Bi chơi cùng với nhé!" Sau đó mẹ cùng bé chơi cùng các bạn.
    Sau khoảng 2 tới 3 lần như thế, mẹ sẽ bảo trẻ tự ra chơi cùng các bạn!
    Bên cạnh đó, cũng nên tìm hiểu sở thích của trẻ và sự quan tâm của trẻ, bởi đôi khi trẻ không có bạn do không có cùng quan tâm và sở thích.
     
  15. latasa

    latasa Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    Con ko có bạn chơi thì dễ tự kỉ lắm đấy..
     
  16. nguyetdtm

    nguyetdtm Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/10/2013
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    mẹ này nói đúng đấy ạ, trẻ con nên cho đi chơi với các bạn, ko nên o bế bé ở nhà, có thể bị ngã trầy xước chân tay hay bị bạn đánh nhưng rồi về sẽ phân xử sau, rồi bé sẽ phân biệt được cái nào đúng cái nào sai, như vậy bé sẽ năng động hơn
     
  17. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    Bé còn nhỏ mà, mẹ cứ cho bé tiếp xúc nhiều rồi lớn có bạn thôi mà.
     
  18. megau_84

    megau_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    nhà mình ở cùng ông bà nội, bé mới 4 tuổi thôi. Ông bà cực kỳ thương cháu và chăm lo cho cháu. nhưng mình nghĩ là đôi khi hơi quá đà, VD như là chỉ cho cháu chơi trc cửa nhà, chơi cùng các bạn cũng chỉ dc chơi trc cửa nhà, cách chục mét thôi cũng ko dc
    Rồi bà cũng sít sao với cháu quá, kiểu chăm sóc cháu quá mức ý, ngay cả trc mặt bạn bè, làm cho cháu rất ngại, và dần dần mình cảm thấy bé rất sợ lại gần chơi vs các bạn khi mà có bà ở gần
    mình phải làm tn để giúp cháu và nói chn với bố mẹ chồng đây ạ
     
  19. megau_84

    megau_84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/10/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    à mà thôi để mình lập topic riêng, xl các mẹ trong này nha :'(
     
  20. vietanh123

    vietanh123 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/1/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Con không có bạn chơi, phải làm gì?

    phải chơi với con,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
     

Chia sẻ trang này