Cần giúp: Con tôi hay bị trớ và nôn!

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi chungcumini_giare, 18/12/2012.

Tags:
  1. chungcumini_giare

    chungcumini_giare Zap le

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Chào các mẹ, con tôi mới 4 tháng tuổi, nhưng hay bị nôn và trớ, mẹ nào có kinh nghiệm bảo dùm cho tôi với? thanks các mẹ n-n
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chungcumini_giare
    Đang tải...


  2. Mebillbong

    Mebillbong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/11/2009
    Bài viết:
    1,597
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    Mẹ nó thử làm cách này xem có giảm tình trạng nôn-trớ của con ko nhé: sau khi con ăn no (mà nên lượng sức con, đừng cho ăn quá no), bế nhẹ nhàng lên vai, vỗ vỗ lưng (khum tay khi vỗ) để tránh bị hơi nhiều. Khi ăn nhớ cho đầu con cao hơn chút. Nếu ko đỡ thì đem con đi bs xem con có vấn đề gì ko?
     
  3. haquynhhuong2004

    haquynhhuong2004 Mẹ yêu Nhím^^

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    3,867
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    Mình đã từng ở vào hoàn cảnh giống bạn, lúc nào cũng bị street khi cho con ăn, thậm chí con gái còn nôn đến tận 5 tuổi. Bạn đã thử cho con đi khám bác sỹ chưa? Hồi đó mình không cho con đi khám, đành phải lựa cách mà cho con ăn thôi. Mình cho con ăn làm nhiều bữa và khi cho con ăn thì cố làm cho con chuyển sự tập trung sang việc khác. Tuy nhiên vẫn không tránh được hoàn toàn đâu. Trộm vía con gái vẫn lớn đều. Bây giờ thì cháu lớn rồi, không bi nôn nữa.
     
  4. vuphuclam

    vuphuclam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/12/2010
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    Nếu con bú bình mẹ nó chuyển sang bình có van chống sặc xem , vì uống bình thường nó bị đầy hơi khi ăn vào sẽ hay bị trớ đấy
     
  5. metinthoi

    metinthoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/3/2012
    Bài viết:
    6,790
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    Bé nhà mình thì ko hay bị như thế chỉ khi nào ho thì mới trớ thôi, hi
     
  6. hoangconuong

    hoangconuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    Bé nhà e lúc 1-2 tháng cũng hay bị trớ sữa lắm,lần nào bú là trớ lần đó, làm mọi cách mà k hết. Đi khám thì bs bảo bé bị vàng da do thiếu canxi. Thế là về phơi nắng, thắp đèn suốt ngày đêm dần dần đỡ hẳn đó mẹ nó ah. Từ khi gần 3 tháng là hết trớ hẳn. Mẹ nó thử xem có phải bé bị thiếu canxi k (đêm ngủ k ngon giấc, hay khua tay chân và lúc lắc đầu đó)
     
  7. maimai 2004

    maimai 2004 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    MÌnh đi khám bác sỹ, có thuốc chống nôn trớ
    Mình dùng 1 thời gian cho bé hết thói quen và phản xạ đó, sau bé đỡ hơn đấy
     
  8. shopvietnhan

    shopvietnhan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/10/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    Mẹ đã cho con đi khám chưa? Theo tớ mẹ nên cho con đi khám. Để tình trạng kéo dài con sẽ ăn uống ko tốt. Mỗi lần con nôn trớ, dạ dày co thắt con sẽ rất mệt. Nhóc nhà tớ thỉnh thoảng cũng bị nôn trớ do ăn quá no hoặc ăn linh tinh ko tiêu được thức ăn. Lần nào ọe xong là bạn ý sợ hãi xoa bụng, khóc nhè. Chúc bé nhà mẹ sẽ sớm bình thường trở lại, ăn tốt ngủ tốt.
     
  9. bskhoe

    bskhoe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    215
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    Chào mẹ

    Khi cho trẻ bú bình, cần đảm bảo cho đầu vú đầy sữa.

    Khi bú quá no hoặc nuốt nhiều không khí do chỉ ngậm núm vú mà không ngậm sâu vào quầng vú của mẹ, trẻ có thể bị trớ. Khi đó, hãy kiêm trì vỗ nhẹ cho bé ợ hết không khí sau mỗi lần bú.

    Trước tiên, cần phân biệt hiện tượng nôn và trớ ở trẻ. Nôn là khi nhiều sữa bị đẩy ra ngoài miệng, trong khi trớ là chỉ một lượng sữa nhỏ chảy ra mép một cách tự nhiên. Trớ sữa là một hiện tượng sinh lý bình thường ở trẻ sơ sinh. Nguyên nhân khiến sữa dễ dàng chảy ngược từ dạ dày ra thực quản và tới miệng được chia làm 3 nhóm:

    - Dạ dày của bé lúc này còn nằm ngang, dung lượng nhỏ, cơ và thần kinh chưa trưởng thành.

    - Cơ co thắt ở thượng vị (chỗ nối thực quản và dạ dày) chưa phát triển.

    - Bú quá no.

    - Nuốt nhiều không khí: do khi bú mẹ, trẻ chỉ ngậm núm vú mà không ngậm sâu vào quầng vú, hoặc khi bú bình, đầu vú không đầy sữa.

    - Sau khi ăn, trẻ vô tình bị đột ngột thay đổi tư thế.

    Để khắc phục hiện tượng trên, cần thực hiện một số động tác sau:

    - Khi cho trẻ bú, cần để bé ngậm sâu vào quầng vú.

    - Vỗ cho bé ợ hết không khí sau mỗi lần bú bằng cách bế trẻ thẳng đứng, bụng ép vào ngực mẹ, đầu kề vai mẹ. Sau đó, vỗ vào lưng trẻ cho tới nghe thấy tiếng ợ lớn. Cần kiên trì vỗ cho tới khi con ợ được một tiếng, nhiều khi phải mất tới 5-7 phút. Lúc ợ, bé có thể trớ ra một chút sữa, vì vậy đừng quên lót sẵn ở vai mình một chiếc khăn nhỏ để khỏi ướt áo.

    - Giữ bé ở tư thế thẳng đứng hoặc nằm đầu cao trong khoảng 15-20 phút, tránh thay đổi tư thế đột ngột. Trên thực tế, không ít trẻ cần được bế tới 30 phút sau khi ăn để không bị nôn, trớ.

    Nếu các biện pháp trên không có kết quả, cần cho bé đi khám để xác định bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Trong trường hợp cần thiết, bác sĩ có thể cho bé uống thuốc để cải thiện. Ngoài ra cần theo dõi cân nặng của bé hằng tuần. Nếu bé lên cân đều thì không có gì đáng ngại. Còn nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường như sút cân, sốt, đi ngoài phân lỏng...thì đưa trẻ đi khám ngay.
     
  10. xukablet

    xukablet Yêu Con Thật Nhiều :x

    Tham gia:
    28/10/2012
    Bài viết:
    2,369
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    Chào bạn, mình cũng từng trong tình cảnh của bạn nên biết cảm giác lo lắng, đau xot cho con mỗi khi con bị trớ thế nào. Con mình bị trớ liên tục từ 2 tháng tuổi cơ, mà bị trớ vọt ra ngoài như vòi ý, mình cho đi khám ở BV Nhi TW thì bị kết luận là trào ngược dạ dầy, phải điều trị 1 tháng mới đỡ,
    Nhưng về sau này khi con hơn 1 tuổi, thỉnh thoảng vẫn bị trớ liên tục, mình đã suy nghĩ rất nhiều về chế độ ăn uống của con, mình thay đổi dần và trộm vía con hết bị trớ, nếu thay đổi chế độ mà con vẫn bị thì mình cho uống mitium 1 lọ là khỏi (tiền sử bé uống thuốc đó rùi).
    Chúc bạn sớm điều trị sớm cho con hết bị trớ !
     
  11. dts126929

    dts126929 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    Cháu nhà mình ngày trước cũng hay bị trớ nhưng bây giờ trộm vía đỡ trớ rồi
     
  12. meoluoi118

    meoluoi118 Tất cả các loại ômai mứt

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    4,410
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    Chị cho đi kahms tiêu hóa đi chị ơi :)
     
  13. hoangbun11021974

    hoangbun11021974 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    cháu em cũng hay bị trớ, em thấy mọi người khi cho ăn cứ để bé tự do đi lại, đừng bắt bé ngồi 1 chỗ
     
  14. Ông già tuyết

    Ông già tuyết Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/12/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    Bé nhà mình cũng hay bị trớ, bh cho ăn chỉ dám cho ăn dè chừng thôi, để bé trớ nhiều mình sợ nó quen miệng
     
  15. chungcumini_giare

    chungcumini_giare Zap le

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    Cảm ơn các mẹ đã tư vấn, chúc các mẹ và bé mạnh khẻo
     
  16. ha.vi2011

    ha.vi2011 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    7,469
    Đã được thích:
    1,800
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    hầu như bé nào cũng trớ hết ít hay nh thui vì tầm này da dày bé nằm ngang mà dễ trào ngc nếu no quá.nên bú it 1 làm nh lần và khi bú song thì bế dựng dựa vào vai mẹ vỗ cho ợ hơi .bế tầm 15 phút là ok
     
  17. memiu12

    memiu12 0987962885

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    Ngoài các biện pháp tránh, giảm trớ khi trẻ ăn no thì cũng có sữa chống nôn trớ cho trẻ là sữa Babuskino của Nga mẹ nó nhé. mẹ nó quan tâm thì ghé topic mình tham khảo nhé
     
  18. vemiendathua_1981

    vemiendathua_1981 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    cháu mình ngày trước cũng hay bị trớ, nhưng bây giờ thì thỉnh thoảng thôi
     
  19. Su yêu 0109

    Su yêu 0109 Banned

    Tham gia:
    28/12/2012
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    bé nhà mình mình phải lấy thuốc cho bé. UỐng xong 1 liều thì bé ko trớ ko nôn j nữa, mà lại ăn khỏe ngủ tốt nữa.
     
    phuonghoangtrang51 thích bài này.
  20. nhobantoi60

    nhobantoi60 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con tôi hay bị trớ và nôn!

    Khi ăn nhớ cho đầu con cao hơn chút mẹ nó à
     
    phuonghoangtrang51 thích bài này.

Chia sẻ trang này