CÔNG CỤ HỖ TRỢ CON HỌC TẬP KHÔNG PHẢI MẸ NÀO CŨNG BIẾT

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi support11, 6/5/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. support11

    support11 Guest

    Để hỗ trợ con học tập, bạn sẵn sàng dành thời gian của mình để học cùng con, nhưng bạn có biết sẽ có những công cụ giúp cho việc học cùng con của bạn trở nên vô cùng hiệu quả...

    1. Thời gian biểu:

    Một công cụ hỗ trợ không còn xa lạ gì, nhưng không phải bậc cha mẹ nào cũng hiễu rõ được mức độ quan trọng của nó. Thời gian biểu không giúp con bạn học tốt một cách trực tiếp, nhưng đây sẽ là một phương pháp giúp bạn và con cùng quản lý thời gian học tập.
    Lên thời gian biểu cho con trong suốt một tuần, ngày nào sẽ học môn gì, làm bài tập môn nào trước, môn nào sau... bạn sẽ biết được “khối lượng” bài vở mà con phải học, không chỉ giúp bé xử lý việc học một cách khoa học, mà còn theo dõi được bé có đang “quá tải” vì việc học hay không để can thiệp kịp thời.

    2. Giấy ghi nhớ:

    Thêm một công cụ hỗ trợ tưởng như nhỏ bé nhưng rất hiệu quả. Giấy ghi nhớ có thể nằm ở dạng sổ tay, những mẩu giấy dán nhiều màu sắc để ghi lại nhanh những điều bé cần phải ghi nhớ như công thức, những việc phải làm, những lời giảng của thầy cô không có trong sách giáo khóa, hay những kiến thức được hệ thống bằng những gạch đầu dòng...

    [​IMG]
    Giấy ghi nhớ có lẽ chưa cần thiết ở giai đoạn tiểu học, nhưng nếu bạn tập con sử dụng được phương pháp ghi nhớ này thì sẽ rất tốt cho việc học của bé
    3. Sách:

    Không phải bàn cãi về công cụ này khi nó quá cần thiết, nhưng “sách” đặc biệt ở đây chính là những loại sách hỗ trợ đi kèm. Nếu bạn đã trải qua việc học ở trường thì chắc cũng hiểu sẽ có những bài học, những phương pháp giải bài tập rất hay không có trong sách giáo khoa, dĩ nhiên với sách giáo khoa của con bạn thì cũng vậy.

    Lựa chọn cho con những đầu sách phụ đạo hay, nếu bạn “theo kịp” chương trình học của con thì còn có thể in, soạn bài tập trước cho con từ những đầu sách này.

    4. Máy tính:

    Công cụ hỗ trợ không thể thiếu cho việc học thời hiện đại khi internet là một nguồn tìm kiếm thông tin khổng lồ mà cã thầy cô và bạn đều nên khuyến khích con mình sử dụng để phục vụ cho việc học. Nhưng vấn đề của máy tính chính là việc bạn phải quản lý được chính xác thời gian con mình sử dụng máy tính để làm gì, bên cạnh đó còn phải bảo vệ con trước những thông tin độc hại luôn có sẵn trên internet.

    Giải pháp cho vấn đề này, ngoài việc cài những phần mềm theo dõi và quản lý máy tính nếu bạn cũng “rành” về công nghệ, hoặc đơn giản là bố trí máy tính ở không gian chung của bạn và bé, giúp bạn có thể dễ dàng quản lý được bé đang dùng máy bao lâu, và dùng vào việc gì.

    5. Máy in:

    Công cụ khá mới, nhưng ngày càng quen thuộc hơn khi giá thành của những chiếc máy in gia đình (như HP Deskjet Ink Advantage 1515 AiO Printer và HP Deskjet IA 2545 AiO Printer) hiện nay chỉ vào khoảng 1,990,000 cho đến 2,200,000. Nhưng bạn và con sẽ dùng nó được rất nhiều.
    Thời khóa biểu, giấy ghi nhớ, bài tập hay thông tin tìm kiếm trên mạng đều có thể in ra dễ dàng với 2 chiếc máy in HP có khả năng in tới 480 tờ A4 chỉ với 200,000 đồng mực in này. Không chỉ hỗ trợ hiệu quả cho những công cụ học tập khác, máy in còn có thể giúp cho việc học của con bạn trở nên hiệu quả hơn khi có thể tự tạo nguồn tài liệu, và hoàn thành bài tập của mình một cách nhanh chóng cùng với máy tính.

    [​IMG]Theo nhãn hàng HP, khả năng kết nối wifi của máy in HP Deskjet Ink Advantage 1515 AiO Printer và HP Deskjet IA 2545 AiO Printer còn giúp người sử dụng có thể dễ dàng bố trí máy in ở bất cứ đâu trong nhà và in bằng bất cứ máy tính, hoặc thậm chí là điện thoại nào có kết nối.

    Nguồn: TT Moore
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support11
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này