Tranh luận: Công Thức Làm Trắng Da Thần Thánh Với Khoai Lang

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi mpldtienphat, 2/4/2018.

  1. mpldtienphat

    mpldtienphat Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2017
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Những cách làm trắng da với khoai lang là một bí quyết làm đẹp da giúp da bạn mịn màng tươi trẻ mà lại dễ làm, tiết kiệm chi phí.

    Khoai lang bạn đã nghe nhiều về những công dụng thần thánh trong chữa bệnh. Khoai lang cân bằng đường huyết, chống hấp thu nhiều protein ngăn ngừa béo phì. Ngoài ra một số công trình nghiên cứu còn cho thấy ăn nhiều khoai lang có thể ngăn ngừa nhiều chứng bệnh ung thư chẳn hạn như: ung thư ruột kết, ung thư đại trực tràng…

    Nhưng trong phần thảo luận hôm nay chúng ta lại bàn về công dụng khác cũng thần thánh không kém của khoai lang. Đó là cách làm trắng da với nguyên liệu từ khoai lang.

    [​IMG]

    Công thức làm trắng da thần thánh với khoai lang

    Thành phần chính của khoai lang có chứa nhiều tinh bột, protein, chất xơ, axit amin, cùng vitamin A, B6, C và lượng khoáng chất cần thiết cho cơ thể như kẽm, magie, sắt,… Đồng thời các hất chống oxy hóa trong khoai lang giúp nuôi dưỡng da, tăng độ đàn hồi, căng da, làm mịn các nếp nhăn và đặc biệt se khít lỗ chân lông hiệu quả.

    Tắm trắng bằng khoai lang và bột yến mạch

    Nguyên liệu cần chuẩn bị: Khoai lang; Bột yến mạch; Sữa tươi không đường

    Cách thực hiện:

    Bước 1: Khoai lang bạn rửa sạch cho vào xoong luộc chín rồi bóc vỏ.

    Bước 2: Cho khoai lang đã luộc chín vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi đổ ra bát con.

    Bước 3: Trộn bột yến mạch, sữa tươi không đường vào khoai lang đã xay nhuyễn để được hỗn hợp đặc sệt.

    Bước 4: Tắm qua bằng nước rồi bôi đều hỗn hợp khoai lang lên người massage nhẹ nhàng khoảng 15 phút rồi tắm lại với nước sạch. Mỗi tuần bạn tắm hỗn hợp này 3 lần để cải thiện làn da, loại bỏ tế bào chết để làn da trắng hồng mịn màng nhé!

    Tắm trắng với khoai lang luộc

    Nguyên liệu cần có: 1/2 củ khoai lang sống; 1 thìa cà phê mật ong; 1 thìa cà phê nước cốt chanh tươi; 2 thìa canh sữa tươi không đường; Bát và thìa.

    Cách làm:

    - Khoai lang rửa sạch rồi cho vào nồi luộc nước luộc chín.

    - Đến khi khoai lang đã được luộc chín, bạn bóc bỏ đi lớp vỏ bên ngoài rồi cho vào bát.

    - Dùng thìa nghiền khoai lang đến khi nhuyễn thì dừng lại.

    - Sau đó, cho lượng mật ong cùng nước cốt chanh tươi với sữa tươi không đường đã được chuẩn bị vào bát.

    - Đánh đều thêm 1 lần nữa để các nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau, tạo thành 1 hỗn hợp sánh mịn là có thể đem ra sử dụng được.

    Tắm trắng bằng nước ép khoai lang

    Nguyên liệu cần có: 1 củ khoai lang to; 100ml nước lọc; Máy xay sinh tố, rây lọc, bát và thìa.

    Cách làm:

    - Khoai lang mua về đem đi rửa sạch bùn đất dưới vòi nước lạnh rồi dùng dao gọt đi lớp vỏ bên ngoài và thái thành những miếng nhỏ là được.

    - Cho những miếng khoai lang đã được cắt nhỏ vào máy xay sinh tố cùng 100ml nước lọc.

    - Bật máy xay nhuyễn trong vòng 1 phút, đến khi thấy khoai lang đã được xay nhuyễn thì tắt máy.

    - Lấy rây lọc bỏ đi phần bã để thu được phần nước ép nguyên chất cho vào bát để sử dụng.

    Cách sử dụng 2 hỗn hợp tắm trắng bằng khoai lang trên:

    Bước 1: Làm ướt cơ thể bằng nước ấm rồi dùng sữa tắm, tắm sạch cơ thể, bạn hãy dùng bông tắm chà nhẹ lên làn da để lấy sạch đí lớp bụi bẩn, bã nhờn cùng lớp tế bào da chết hỗ trợ việc tắm trắng đạt được hiệu quả tốt nhất.

    Bước 2: Sau khi làn da đã được làm sạch, bạn hãy dùng thìa thoa đều hỗn hợp tắm trắng bằng khoai lang lên da, đồng thời sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng khắp toàn bộ cơ thể, nên chú ý massage kỹ hơn đến những vùng da tối màu như khuỷu tay, đầu gối,…

    Bước 3: Cứ massage như vậy trong vòng 3 phút thì lưu lại hỗn hợp trên da thêm 15 phút, đến khi thấy hỗn hợp khô lại thì tắm sạch bằng nước.

    Bước 4: Dùng khăn thấm khô nước trên người và thoa thêm 1 lớp kem dưỡng ẩm giúp tăng tác dụng dưỡng trắng lên gấp nhiều lần.

    Nên sử dụng 1 trong 2 cách tắm trắng này từ 2 đến 3 lần/1 tuần, bạn sẽ nhanh chóng đạt được kết quả như ý.

    Rõ ràng với những công dụng như vậy chúng ta hoàn toàn có thể tin dùng khoai lang trong làm đẹp da Bởi trong khoai lang hầu hết các thành phần là lành tính nên chúng ta có thể yên tâm và thoải mái làm đẹp da mà không nghi ngại tí tẹo nào về tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

    Hãy áp dụng những cách làm trắng da đơn giản này để giúp chúng ta có được làn da hồng hào sáng mịn nha các bạn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mpldtienphat
    Đang tải...


  2. ngoinha1

    ngoinha1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2016
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    tuyệt vời quá, bài viết rất hay!
     
    mpldtienphat thích bài này.
  3. mpldtienphat

    mpldtienphat Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2017
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Công thức chỉ dành cho người yêu thích làm đẹp. Còn với tớ, luộc ăn cái cho chắc bụng hihi
     

Chia sẻ trang này