Chia sẻ từ cu em. Anh đồng ý với quan điểm này. Học hành chỉ là cơ bản, tự học, tự tìm hiểu mới hay. Đại học có phải là tốt nhất? Nhiều người cố vào đại học, ép con em vào để rồi sao. 4 năm ra trường rồi sao? Kiến thức trường lớp ư? Bằng ư? Chẳng phải xã hội thấy có tin đồn rằng xin việc hết mấy trăm triệu này nọ đấy thôi. Xin được rồi cày bao giờ mới xong nợ tiền xin việc.
thật ra bây giờ đại học gần như là mở cửa để phổ cập rồi, nhưng ko thể phủ nhận rằng xã hội hiện nay vẫn coi trọng cái bằng
Có nhiều sinh viên ra trường cầm cái bằng đại học mà đi xin việc không dễ bằng cái bằng học nghề. Thật đáng buồn
Bằng đh vẫn thất nghiệp đầy ra đó thôi. Còn mấy ông thợ điện tử điện lạnh thì làm ko hết việc.
Heyz. Trước khi muốn theo học cái gì đó phải xét xem năng khướu sau đó đến khả năng rồi cái thứ 3 là nhu cầu thị trường
Đại học dễ thấy không phải là con đường tốt nhất, ngắn nhất. Đó chỉ là sự đầu tư cho tương lai. Thường thì chúng ta ít đầu tư cho việc học & rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng công việc nên con đường tới tương lai tốt đẹp sẽ trở nên dài hơn
Với mình (một người không thích cái ngành mình đang học cho lắm), đại học là 1 môi trường, 1 nơi cho mình những mối quan hệ xã hội, sử dụng kinh nghiệm sống phần nào đó.
Mình nghĩ nếu được học đại học vẫn hơn, tuy rằng nhiều người học đại học ra vẫn thất nghiệp ,vì thiếu kinh nghiệm thực tế, vậy tại sao trong thời gian học các bạn vừ học vừa làm trau dồi kinh nghiệm để chuẩn bị cho quá trình ra trường và xin việc , tuy nhiên bây giờ xin việc vẫn dựa vào mội quan hệ nhiều , nhưng học đại học mình nghĩ vẫn tốt
Với minh Đại học là nơi tốt nhất để hoàn thiện tính cách con người, giúp chúng ta vững chãi khi bắt đầu vao thời gian tự lập