Các mẹ cho em hỏi. em đang mang bầu 1 tháng thì có được quan hệ không ạ. nếu được thì đến mấy tháng thì ko được quan hệ nữa ạ, em cảm ơn mọi người đã trợ giúp
nếu bạn khỏe và con khỏe thì k vấn đề gì, còn ngược lại thì nên kiêng. với mình thì mình kiêng hoàn toàn cho đến khi qua 3 tháng đầu
Mình vẫn chén đều.hihi. mình nghĩ nếu khỏe mạnh thì không sao, còn mẹ nào tử cung yếu thì cố nhịn ngoài ba tháng cho an toàn
cũng tùy vào sức khỏe của mn mà. mình thì không kiêng, chỉ giảm đi thôi. Đến tháng cuối thì mệt thật, nên chắc kiêng luôn
mà sao chông em lúc đầu vuốt ve thì lâu lắm. nhưng khi mới cho vào cái là đã ra rồi các mẹ ạ. em pải làm sao để ông xã em ra chậm hơn ạ
mình thấy tùy vào sức khỏe của mn và thai nhi, nếu khỏe thì ko vấn đề gì, chỉ là tần suất ít đi và chọn tư thế phù hợp thôi!
đc nhé, qh đến khi nào bạn thấy ko thoải mái thì dừng. thường khi bụng to lên là thôi. Nhưng chú ý: Nhẹ nhàng
Bụng to lên là đành thôi mn ạ. Vì lúc ý nằm không thôi mà kiểu gì cũng mệt. không buồn lật người ý. chỉ mong sinh luôn thôi
ok mẹ nó. đàn bà thật khổ. bầu bí rõ mệt rồi mà còn bao nhiêu là thứ phải lo. em mang thai lần đầu nên rất sợ ạ
nên kiêng 3 tháng đầu nhé ( bs khám cho mình bảo như thế an toàn cho thai nhi hơn ) qua 3 tháng sức khỏe ổn định thì mn có thể nhẹ nhàng hơn
Nên kiêng 3 tháng đầu mn ạ. Đi khám bsi cũng dặn tớ là kiêng 3 tháng đầu cho an toàn vì lúc này thai chưa bám chắc. Ngộ nhỡ có sao lại ân hận và mệt mỏi hơn.
mẹ nó nên kiêng thì hơn dù khỏe hay yếu vì giai đoạn đầu thai chưa bám chắc. còn sau nêu sức khỏe tốt thì thỉnh thoảng cũng dc nhưng nhẹ nhàng hạn chế thui ko ảnh hưởng đến con. sinh song rồi thao hồ hiiii.
Tùy vào sức khỏe mn vẫn có thể quan hệ bình thường nhưng chú ý nhẹ nhàng và lựa chọn tư thế phù hợp để không ảnh hưởng đến thai nhi nhé.