3 tháng đầu: đau đầu trong thời kỳ thai nghén và cách chữa

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi besaucon, 12/5/2013.

  1. besaucon

    besaucon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chào các mẹ ^^ nhà e vừa bầu được gần 2 tháng, khoảng nửa tháng nay e có triệu chứng nghén( buồn nôn mệt mỏi) và đặc biệt là e bị đau đầu dữ dội( đêm k ngủ được) các mẹ cho e hỏi như thế liệu có ảnh hưởng tới bé rắn trong bụng và có cách nào chữa được méc dùm e với
    Cảm ưn các mẹ nhìu, chúc các mẹ lun hạnh phúc :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi besaucon
    Đang tải...


  2. wonderful_life

    wonderful_life Thành viên lâu năm

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    6,925
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: đau đầu trong thời kỳ thai nghén và cách chữa

    Híc mẹ này giống mình vụ đau đầu, đau kinh khủng mấy tháng, hỏi bs thì bảo ko phải uống thuốc, đành chịu đến giữa thai kỳ thì hết :D
     
    besaucon thích bài này.
  3. thaotjn88

    thaotjn88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: đau đầu trong thời kỳ thai nghén và cách chữa

    Không có cách nào đâu mẹ nó, đau đầu dữ lắm mà tớ vẫn phải sống chung w lũ thôi. nếu mẹ nó nghén ngủ đc thò đỡ hơn
     
  4. besaucon

    besaucon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: đau đầu trong thời kỳ thai nghén và cách chữa

    hum nay đi bác sỹ e cũng đk tư vấn k nên uống thuốc, nhưng e có mua đk loại trà giải cảm toàn bằng cây thảo dược tốt lắm các mẹ ah ^^ chắc k ảnh hưởng tới bé yêu ( vì trà có ghi là k ảnh hưởng tới mẹ bầu và cho con bú)mà mẹ lại k phảI khổ như trc nữa,hjj
    Tks các mẹ đã quan tâm nhìu ah !
     
  5. besaucon

    besaucon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: đau đầu trong thời kỳ thai nghén và cách chữa

    hum nay đi bác sỹ e cũng đk tư vấn k nên uống thuốc, nhưng e có mua đk loại trà giải cảm toàn bằng cây thảo dược tốt lắm các mẹ ah ^^ chắc k ảnh hưởng tới bé yêu ( vì trà có ghi là k ảnh hưởng tới mẹ bầu và cho con bú)mà mẹ lại k phảI khổ như trc nữa,hjj
    Tks các mẹ đã quan tâm nhìu ah !
     
  6. matongrungsonla

    matongrungsonla 0912 601 315

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    8,819
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: đau đầu trong thời kỳ thai nghén và cách chữa

    Qua tháng thứ 3 là ổn thôi bạn ạ
     
  7. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: đau đầu trong thời kỳ thai nghén và cách chữa

    Thực tế, nhiều thai phụ thường bỏ qua triệu chứng đau đầu khi mang thai 3 tháng đầu, 3 tháng cuối,nhưng đây là triệu chứng báo hiệu nhiều nguy cơ tiềm ẩn tới thai nhi:

    - Đau đầu khi mang thai 3 tháng đầu: Báo hiệu nguy cơ tiền sản giật, tiền sản giật thường xảy ra trong 3 tháng đầu của thai kì. Những phụ nữ trên 40 tuổi thì nguy cơ mắc tiền sản giật cao hơn khoảng từ 2-3 lần. Bệnh này thường phối hợp cùng với các bệnh cao huyết áp, phù, xuất hiện protein trong nước tiểu. Tuy nhiên không ngoại trừ có mẹ bầu bị tiền sản giật nặng và kéo dài, càn được theo dõi. Lúc này thậm chí chứng đâu đầu khi mang thai 3 tháng cuối cũng rấ nguy hiểm cho cả mẹ và con.

    - Làm giảm chất lượng cuộc sống: nếu bạn bị đau đầu trong thai kì, khiến bạn luôn mệt mỏi, bị những cơn đau đầu hành hạ, từ đó ảnh hưởng tới sức khỏe cả mẹ và con.

    Chữa chứng đau đầu khi mang thai 3 tháng đầu, 3 tháng cuối

    Có nhiều liệu pháp chữa chứng đau đầu khi mang thai như:

    - Xác định nguyên nhân gây đau đầu để chữa trị cho tốt: Các bác sĩ về thần kinh thường gợi ý bạn nên giữ một “nhật kí về đau đầu” để giúp bạn xác định được nguyên nhân gây ra hiện tượng đó. Viết vào đó những gì bạn ăn trong vòng 24 giờ trước và những gì bạn làm trước đó. Gây ra chứng đau nửa đầu có thể là thức ăn chứa monosodium glutamate (MSG), nitrit (có trong thịt chế biến sẵn, xúc xích, xúc xích Ý, thịt lợn xông khói, thịt muối), sunfit (chất bảo quản có trong sa lát, hoa quả khô), các loại đỗ, đậu, lạc, bơ, sữa, nước hoa quả đóng sẵn. Ngoài ra còn các nhân tố làm bạn bị đau như tiếng ồn, quá lạnh hoặc quá nóng, mùi thối, khói thuốc lá…

    - Giúp mẹ bầu giảm đau đầu khi mang thai:

    + Chườm nóng hoặc lạnh: Khi bị đau đầu do viêm xoang, chị em nên đặt một túi chườm ấm ấm quanh mắt và mũi. Chườm lạnh ở cổ sẽ rất hiệu quả đối với những trường hợp đau đầu do căng thẳng, stress… Chị em có thể cho túi chườm vào lò vi sóng hoặc tủ lạnh trước khi sử dụng để làm ấm và làm mát.

    + Tắm hoa sen: Đối với một vài người chịu những cơn đau nửa đầu, họ thường đi tắm. Việc tắm có thể tạm thời làm cho đỡ đau nhức. Nếu như bạn không thể tắm, hãy vã nước lạnh lên mặt. Tắm dưới vòi hoa sen bằng nước ấm sẽ tốt cho những người bị đau nhức cả đầu.



    Bạn nên ăn những bữa ăn nhỏ, thường xuyên trong ngày. Ảnh: Getty Images

    + Đừng để mình quá khát hoặc quá đói: Để ngăn lượng đường giảm trong máu (nguyên nhân chung dẫn tới việc đau đầu), bạn nên ăn những bữa ăn nhỏ, thường xuyên trong ngày thay vì ăn 3 bữa lớn. Nếu như bạn thường xuyên di chuyển, bạn nên mang theo những thức ăn nhanh như bánh quy giòn, hoa quả, sữa chua.

    Bạn cũng đừng quên, uống nhiều nước sẽ giúp bạn không bị háo nước. Uống từng ngụm nước thật chậm nếu như bạn bị đau nửa đầu và bị nôn mửa.

    + Nghỉ ngơi đầy đủ: Trong thời kỳ mang thai, đặc biệt trong ba tháng đầu, cơ thể chị em phải đối diện với những thay đổi chóng mặt do đó hãy dành thời gian nghỉ ngơi trong ngày. Cố gắng chợp mắt một lúc vào buổi trưa sẽ giúp chị em cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu bị đau nửa đầu, các mẹ nên cố gắng ngủ trong một căn phòng yên tĩnh, tối mờ. Tránh thức khuya hay ngủ quá nhiều thay vào đó đi ngủ và thức dậy đúng giờ. Khi thấy công việc nhà quá nhiều, chị em nên chủ động nhờ chồng và người thân giúp đỡ.

    + Tập thể dục thường xuyên: Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng tập thể dục thường xuyên sẽ làm giảm tần suất và mức độ đau đầu. Bởi vậy chị em nên ghi danh vào các lớp học yoga, thiền dành riêng cho bà bầu. Vài phút đi bộ loanh quanh nhà, công viên, vừa hít thở không khí trong lành, vừa thư giãn lại tốt cho sức khỏe cũng là sự lựa chọn hoàn hảo cho các mẹ.

    + Sử dụng những kĩ thuật giúp thư giãn: Thiền, sự liên hệ suy tưởng, yoga, tự thôi miên rất hữu ích cho bạn để giảm stress, đau đầu. Mát xa cổ vai lưng: sự thả lỏng cơ thể, cảm giác thoải mái sẽ giúp bạn giảm được những mệt mỏi vùng cổ, vai, lưng. Nếu có điều kiện, bạn nên tìm tới tiệm spa có dịch vụ mát xa dành riêng cho bà bầu hoặc nhờ tới “bàn tay vàng” của ông xã.

    Sự thả lỏng cơ thể, cảm giác thoải mái sẽ giúp bạn giảm được những mệt mỏi vùng cổ, vai, lưng. Nếu có điều kiện, bạn nên tìm một trung tâm mát xa cho bà bầu chuyên nghiệp.

    + Quan tâm đến chế độ ăn uống: Các bác sĩ khuyên rằng khi mang bầu, chị em nên cố gắng uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để tránh tình trạng thiếu nước (có thể thấy qua màu nước tiểu, màu nước tiểu càng đậm, vàng thì càng thiếu nước) nhằm hạn chế nguy cơ đau đầu. Ngoài ra, các mẹ nên cố gắng chia nhỏ bữa ăn và mang theo các loại snack như hoa quả khô, các loại hạt trong túi để có thể “ứng phó” với mọi hoàn cảnh. Giảm dần và hạn chế tiêu thụ các loại đồ uống chứa caffein hay chất cồn là cách giúp chị em tránh xa những cơn đau như muốn nổ tung đầu.
     

Chia sẻ trang này