Dạy bé làm quen với toán học

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi ansinhpestcontrol, 20/6/2013.

  1. ansinhpestcontrol

    ansinhpestcontrol ★★★★★ | ★★★★★

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    83
    Gấu năm nay chuẩn bị vào lớp 1, mặc dù chưa biết viết nhưng đã làm toán rất siêu. Khi được hỏi thì mẹ Gấu chia sẻ, mình rất thích dạy con học toán để cháu sớm phát triển tư duy, nhưng các mẹ đừng nghĩ học toán là phải biết mặt số rồi cộng trừ nhân chia, mà với các bé trong độ tuổi mầm non thì chỉ đơn giản là các bước sau đây:

    1. Bắt đầu từ các thuật ngữ toán học đơn giản và cơ bản nhất


    Ngay từ khi dạy Gấu tập nói, mẹ đã chỉ cho bé cách nhận biết các sự vật, hiện tượng và dùng đúng từ ngữ để mô tả các khái niệm cơ bản như to – nhỏ, nặng – nhẹ, cao – thấp, đầu tiên – cuối cùng, nhiều – ít, toàn bộ và không gì cả.

    [​IMG]
    Chơi với các con số giúp trẻ học toán tốt hơn

    2. Dạy con tập đếm

    Gấu biết đến khái niệm về các con số đầu tiên không phải thông qua cách nhận mặt số mà là qua cách mẹ dạy tập đếm. Ban đầu, mẹ Gấu cùng con chơi trò học thuộc lòng các con số từ 1 đến 10, đếm xuôi rồi đếm ngược. Sau đó thì nâng dần lên đến hàng chục. Với bước này, các mẹ không cần đòi hỏi trẻ phải hiểu được giá trị của các con số mà đơn giản trẻ chỉ cần thuộc lòng là đủ. Giúp trẻ dễ thuộc mẹ có thể dạy bé thông qua bài hát “Năm ngón tay ngoan” hoặc là luôn chỉ vào các đồ vật trong nhà và đếm cho vui. Điều này sẽ giúp trẻ học được tên và chuỗi các con số.

    3. Dạy trẻ đếm có ý nghĩa


    Nếu bước tập đếm ở trên, mẹ chỉ cần con đếm thuộc lòng thì khi trẻ lớn hơn một chút mẹ hãy bắt đầu giúp trẻ hiểu khái niệm về các con số. Ở nhà, mẹ Gấu thường hay chơi trò đếm đồ vật với Gấu. Đồ vật tập đếm của Gấu có thể là các bạn thú nhồi bông hay những chiếc xe ô tô ngộ nghĩnh. Khi mới làm quen thì hai mẹ con vừa nhặt từng món đồ chơi bỏ vào giỏ vừa đếm. Lúc đầu đơn giản chỉ là khoảng 2 – 3 đồ vật, sau đó nâng dần lên các số lớn hơn. Dần dần mẹ Gấu để ý khi chơi một mình con cũng học đếm và không chỉ đếm đồ chơi nữa mà Gấu đếm tất cả các đồ vật trong nhà.

    4. Nhận biết khái niệm về con số “tổng”


    Kết thúc của trò chơi đếm đồ chơi trong giỏ, mẹ Gấu thường nhấn mạnh lại con số cuối cùng và nhắc Gấu: “Vậy là có tất cả 4 chiếc xe ô tô con nhé”. Thay đổi phương pháp, đầu tiên, mẹ dàn hàng 2 chiếc xe ô tô đồ chơi trên mặt sàn, thêm 1 và yêu cầu Gấu đếm lại từ đầu rồi hỏi con có mấy chiếc xe. Tiếp đó mình lại thêm một chiếc xe nữa và lặp lại câu hỏi tương tự.

    5. Thêm và bớt đồ vật trong một tập hợp


    Để việc dạy trẻ phép cộng, phép trừ khi trẻ mới 4 tuổi không cứng nhắc và khó khăn, mẹ hãy gắn những con số vào các đồ vật thực tế trước mặt trẻ cùng những câu chuyện để trẻ có những tưởng tượng lý thú.Ví dụ, có lần mua được 1 túi cà rốt về thấy Gấu lăng xăng ra đòi mẹ cho chơi cà rốt. Thế là mẹ dùng luôn túi củ mới mua làm dụng cụ học cho con. Bài học bắt đầu với câu chuyện về thỏ mẹ và thỏ con, thỏ mẹ vào rừng kiếm được 3 củ cà rốt tươi ngon, về đến nhà lại được thỏ bà cho thêm 1 củ, rồi thỏ con ăn 2 củ, cuối cùng thì còn bao nhiêu củ cà rốt. Vì bé chưa thể hình dung ra các con số trong đầu và tính nhẩm ngay được nên mẹ cứ để bé làm các phép cộng trừ bằng cách đếm các củ cà rốt trước mặt.

    6. Phân loại đối tượng


    Để giúp bé tăng khả năng nhận biết các đồ vật đồng dạng hoặc có cùng đặc tính, mẹ nên hướng cho bé các trò chơi như sắp xếp các bút chì cùng màu vào cùng một nhóm hoặc xếp các miếng ghép hình có cùng hình khối vào một nhóm. Thông thường các bé cũng khá hứng thú với trò chơi này.

    7. So sánh các đối tượng


    Gấu rất thích khoe với mẹ mỗi khi nhận ra đồ vật này to lớn, cái kia nhỏ hơn, quyển sách này nặng, quyển sách kia nhẹ, đôi giày này cao, đôi dép kia thấp,… Giúp con có khả năng so sánh tốt như vậy là nhờ mẹ thường xuyên đặt hai đồ vật có sự chênh lệch rõ rệt trước mặt gấu rồi hướng dẫn con dùng các mẫu câu so sánh. Không dừng lại ở 2 đồ vật mình còn tăng thêm nhiều đồ vật khác nữa để con sắp xếp theo thứ tự tính chất tăng dần hoặc giảm dần.

    8. Dạy con cách ước tính


    Đây là một bài toán khá khó đối với trẻ, nhưng để kích thích khả năng phán đoán của con thì mẹ đừng ngần ngại hỏi trẻ: “Con có đoán được trong tay mẹ có bao nhiêu chiếc kẹo không?” hay “Đố con biết có bao nhiêu con búp bê trong tủ đồ trưng bày ở siêu thị?”. Ban đầu, bé có thể đưa ra những con số không tưởng, nhưng mẹ đừng cười bé mà hãy cùng trẻ khám phá ra con số thực và lặp lại câu hỏi này trong những hoàn cảnh tương tự để bé dần đưa ra những đáp án đúng nhất.

    9. Dạy bé cách đo lường


    Một “bài toán nâng cao” nữa cho các bé mà mẹ đừng bỏ qua đó là hướng dẫn con làm quen với các cách thức đo lường với 1 cây thước kẻ hoặc một chiếc cốc có đánh dấu thể tích nước.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ansinhpestcontrol
    Đang tải...


  2. Mẹ Híp gầy

    Mẹ Híp gầy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    Bài viết của bạn đọc để tham khảo hay quá
     
    ansinhpestcontrol thích bài này.
  3. ansinhpestcontrol

    ansinhpestcontrol ★★★★★ | ★★★★★

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    Mình copy thôi quên mất chưa ghi nguồn: Meyecon
     
  4. Mẹ Híp gầy

    Mẹ Híp gầy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    Mẹ nó quê ở đâu vậy, có gần Quảng Bình mình không?
     
  5. ansinhpestcontrol

    ansinhpestcontrol ★★★★★ | ★★★★★

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    Tớ á. Tớ ở Thái Bình cơ... có chuyện gì hả mẹ nó?
     
  6. Be Ut Cung

    Be Ut Cung Thành viên mới

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    Ôi, bài của mẹ thật bổ ích, cảm ơn mẹ nhiều nhiều.
     
  7. ansinhpestcontrol

    ansinhpestcontrol ★★★★★ | ★★★★★

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    Thanks mẹ nó đã ủng hộ. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho mẹ nó trong việc dạy bé học toán
     
  8. love&care

    love&care Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/9/2010
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    hay, cám ơn bạn................
     
  9. Be Ut Cung

    Be Ut Cung Thành viên mới

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    mẹ nó ơi, thế bé nhà học tiếng anh đã ổn chưa? mình có đăng bài viết về cách học tiếng anh cho bé, mẹ vào tham khảo thêm nha. em thì em tập trung mấy kĩ năng: vẽ, đàn,... và tiếng anh cho con trong hè này thôi nè. Cũng không dám ép nhiều, sợ bé chịu không nổi.
    http://www.lamchame.com/forum/showt...thông-tin-chia-sẻ-về-việc-học-anh-ngữ-cho-trẻ
     
  10. kt2a6

    kt2a6 Thôi....Đừng Chiêm Bao

    Tham gia:
    23/11/2011
    Bài viết:
    21,089
    Đã được thích:
    5,743
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    Nhóc út nhà em cũng thích học toán hơn tiếng việt.
     
  11. meyeuloncon321

    meyeuloncon321 smile

    Tham gia:
    8/9/2012
    Bài viết:
    5,638
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    em hóng để dạy bé bé nhà vẫn còn nhỏ
     
  12. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,324
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    chào đồng hương nhé! đồng hương có bài hay quá!
     
  13. ansinhpestcontrol

    ansinhpestcontrol ★★★★★ | ★★★★★

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    Ôi đông hương! Em chào mẹ nó, cơ mà mẹ nó ở đâu TB ạ?
     
  14. shopzinka

    shopzinka Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/3/2013
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    Lại một bài hay để dạy con. Cảm ơn các mẹ nhé. Em phải tập để áp dụng cho bé t2 vậy.
     
  15. warmheartnbp

    warmheartnbp Banned

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    thanks bài viết nhá, thế là từ nay mình có cách dạy con môn toán 1 cách khoa học hơn rồi .
     
  16. Minh Thư266

    Minh Thư266 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/7/2011
    Bài viết:
    1,812
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    Em mới đang dạy con theo cách thứ nhất là tập đếm theo ngón tay bé hoặc các đồ chơi, mỗi ngày nhìn bảng chữ số và đọc theo một lần.^^. Bé nhà e mới tròn 1 tuổi ý mà
     
  17. Minh Thư266

    Minh Thư266 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/7/2011
    Bài viết:
    1,812
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    Ô nhìn lên hóng hớt mới bít chủ top ở Thái Bình. Có đồng hương đây rùi!!!!
     
  18. Be Ut Cung

    Be Ut Cung Thành viên mới

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    ôi, dạy bé sớm thế à. Mình sợ dạy sớm quá có ảnh hưởng gì đến não bé không ta?
     
  19. bachvab

    bachvab Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    Cho bé học mẹo là cách tiếp cận với toán nhanh nhất. Bài hát tập đếm chẳng hạn
     
  20. katy2012

    katy2012 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/2/2012
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dạy bé làm quen với toán học

    em thấy thằng em em các số rồi con vật nào nó cũng biết tốt nhất là mua quyển tập tô lớp 1 về với màu vẽ về cho các con vẽ linh tinh càng tiếp xúc sớm càng tốt
     

Chia sẻ trang này