Dạy con các trò chơi dân gian

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi lifeshop, 7/8/2010.

  1. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Nói đến các trò chơi dân gian, các bố, các mẹ hẳn sẽ không thể nào quên một quãng tuổi thơ, giữa trưa hè nóng nực, cả đám trẻ con quây quần trước sân nhà chơi đủ các trò chơi, không sạch sẽ và nhiều màu sắc như bây giờ nhưng khó có thể nào quên. Các trò chơi như: ô ăn quan, rồng rắn lên mây, pháo nổ pháo nang…

    Các bé bây giờ chỉ biết đến gấu bông, ô tô, xe điện, phim hoạt hình, máy vi tính… chứ ít khi được tham gia các trò chơi tương tác với các bạn bè khác. Đây cũng là một phần dẫn đến hiện tượng trẻ mắc bệnh tự kỷ ngày càng gia tăng, khi cha mẹ không có thời gian quan tâm và bạn bè để chơi cùng.

    Xin chia sẻ với các bố/mẹ một số trò chơi dân gian dưới đây. Các bố/mẹ có thể áp dụng để chơi cùng con, hoặc con chơi cùng các bạn bè xung quanh nhà, hoặc chơi ở lớp với các bạn khác.


    http://mst.*********//upload/news/2010-07-01/1277958334-tro-choi-dan-gian1.jpg


    Rồng rắn lên mây

    Một bé đứng ra làm thầy thuốc, những bé còn lại sắp hàng một, tay bé sau nắm vạt áo hoặc đặt trên vai của bé phía trước. Sau đó tất cả bắt đầu đi lượn qua lượn lại như con rắn, vừa đi vừa hát:

    Rồng rắn lên mây

    Có cây lúc lắc

    Hỏi thăm thầy thuốc

    Có nhà hay không?

    Bé đóng vai thầy thuốc trả lời:

    - Thầy thuốc đi chơi ! (Hoặc đi chợ, đi câu cá , đi vắng…).

    Đoàn người lại đi và hát tiếp cho đến khi thầy thuốc trả lời:

    - Có !

    Và bắt đầu đối thoại như sau. Thầy thuốc hỏi:

    - Rồng rắn đi đâu?

    Bé đứng làm đầu của rồng rắn trả lời:

    - Rồng rắn đi lấy thuốc để chữa bệnh cho con.

    - Con lên mấy ?

    - Con lên một

    - Thuốc chẳng hay

    - Con lên hai.

    - Thuốc chẳng hay.
    + Hay vậy

    - Cho tôi xin khúc đầu

    + Cục xương cục xẩu

    - Cho tôi xin khúc giữa

    + Cục máu cục me

    - Cho tôi xin khúc đuôi

    + Tha hồ thầy đuổi

    Đến đây thì thầy thuốc sẽ tìm cách tóm đuôi con rắn. Người đầu hàng sẽ chịu trách nhiệm dang tay chắn và chạy theo thầy để đỡ. Còn những người đứng phía sau cũng phải luôn túm áo nhau, rồi di chuyển để thầy không tóm được đuôi. Trò này rất thú vị và rất thích hợp cho các bé từ 4-10 tuổi, nên chơi ở bãi đất rộng hoặc bãi cỏ càng tốt.

    Mua lợn:

    Khoảng 6-10 bạn cùng chơi. Một người là người đi mua lợn, một người làm lợn đứng ở trong "chuồng" chính là trong vòng tay của các bạn. Người đi mua lợn sẽ đi vòng quanh "chuồng", 2 tay để trên vai và xướng lên rằng:

    - Nhà ai có lợn bán không?

    + Thưa rằng chẳng có

    - Con gì lấp ló trong chuồng?

    + Con lợn

    - Lợn gì?

    + Lợn béo

    - Béo gì?

    + Béo quay

    - Quay gì?

    + Quay lông lốc

    Mặc cả:

    - Một chục một trăm?

    + Cả năm không bán

    - Hai chục hai trăm...

    - Năm chục năm trăm

    + Cả năm bán vậy

    Đến lúc này cửa chuồng phải mở ra thật nhanh cho lợn chạy vòng quanh chuồng 3 vòng rồi chui lại vào chuồng. Nếu người đi mua lợn bắt được lợn thì cả gia chủ phải công kênh người mua một vòng. Nếu k bắt được thì người mua phải cõng lợn chạy 1 vòng.

    Kéo co:

    Cử 2 người cùng đi tuyển quân. Một người đứng nhìn còn một người làm cái. Người làm cái cầm một viên sỏi nhỏ, còn quân thì đứng thành 1 hàng thẳng, đan 2 tay mình về phía sau sẵn sàng nắm viên sỏi. Người đứng nhìn sẽ đứng phía trước mặt của hàng quân. Người cầm cái cầm viên sỏi đi phía sau hàng quân, vừa đi vừa đọc: "Se đường chỉ ăn nỉ đường còng bập ba bập bênh ai lên tấm va tấm vênh ai ăn quả hồng thì giơ tay lên" --> tất cả hàng quân cùng nắm tay giơ cao lên đầu để người tuyển quân đoán. Nếu đoán đúng thì người đó sẽ thuộc về bên tuyển, nếu sai sẽ thuộc về người cầm cái. Cứ như vậy cho đến khi chỉ còn một người thì 2 bên sẽ oản tù tì để xem ai thắng được sở hữu người cuối cùng. Sau đó 2 đội sẽ vẽ một vạch dài, 2 người cầm cái sẽ đứng đầu, những người khác sẽ ôm vào eo, chìa tay ra để cùng kéo người của đối phương về phía mình. Trò này nên chơi ở bãi cỏ để tránh ngã biêu đầu.

    Bịt mắt bắt dê

    Thông thường, trò chơi này thích hợp cho các bé ở độ tuổi từ 6 – 15. Các bé quây lại thành một vòng tròn, số lượng tùy ý, sau đó bịt mắt một bé bằng khăn sao cho không nhìn thấy gì và cho bé đó đứng giữa vòng tròn.

    Khi bắt đầu, tất cả các bé chạy quanh bé bị bịt mắt đến khi được hô “dừng lại” thì tất cả đều phải dừng lại, không được di chuyển nữa. Bây giờ, bé bị bịt mắt bắt đầu đi vòng quanh để bắt một người trong số đó còn các bé khác thì tìm cách tránh và tạo tiếng động để đánh lạc hướng. Người bị bắt và bị đoán đúng tên sẽ phải thay vào vị trí của người “bắt dê”, còn nếu đoán sai thì bé đó vẫn sẽ tiếp tục bị bịt mắt và đi bắt tiếp.

    http://mst.*********//upload/news/2010-07-01/1277958334-tro-choi-dan-gian2.jpg
    Trò chơi trốn tìm rất được các bé yêu thích.

    Kéo cưa lừa xẻ


    Bạn và bé có thể ngồi đối diện, nắm chặt tay nhau sau đó vừa hát vừa kéo tay qua lại trông giống như đang cưa gỗ.

    Mỗi lần hát một từ thì lại đẩy hoặc kéo về một lần theo nhịp bài hát:

    Kéo cưa lừa xẻ

    Ông thợ nào khỏe

    Về ăn cơm vua

    Ông thợ nào thua

    Về bú tí mẹ.

    ĐÁNH CHUYỀN

    Trồng luống cải. Giải con chắt. Một dẻo dang. Hai sang đò. Ba cò kêu.
    Bốn nghêu ngao. Năm dao thớt. Đặt xuống đất. Cất lên tay.

    Level 2
    Trải xuống chân. Nâng lấy một. Chộp lấy đôi.

    Level 3
    Trải xuống chân. Nâng lấy một. Chộp lấy ba.
    ............

    Level 10
    Trải xuống chân. Nâng lấy một. Chộp lấy mười.

    * * *
    Trải xuống đất. Cất lên tay. Sang tay qua. Ra tay chống. Chống chống một.

    * * *
    Trải xuống đất. Cất lên tay. Ra tay quét. Quét quét một. Quét quét hai.
    ... ... ...
    Quét quét mười
    * * *
    Đầu quạ. Quá giang. Sang đò. Trồng cây. Ăn quả. Nhả hột.

    Cái mốt, cái mai. Con trai, con hến. Con nhện chăng tơ. Quả mơ, quả mận. Cái cận, lên bàn đôi
    Đôi chúng tôi. Đôi chu'ng nó. Đôi con chó. Đôi con mèo. Hai chèo ba
    Ba đi xa. Ba về gần. Ba luống cần. Một lên tư
    Tư củ từ. Tư củ tỏi. Hai hỏi năm
    Năm em nằm. Năm lên sáu
    Sáu lẻ tư. Tư lên bảy
    Bảy lẻ ba. Ba lên tám
    Tám lẻ dôi. Đôi lên chín
    Chín lẻ một. Mốt lên mười.
    Chuyền chuyền một, một đôi

    Những trò chơi trên đây đều là dạng mở rộng, càng nhiều bé tham gia thì trò chơi sẽ càng vui, khuyến khích được trẻ tham gia vào hoạt động tập thể, đồng thời rèn luyện thể lực cho trẻ khi chạy nhảy và hoạt động nhiều.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lifeshop
    Đang tải...


  2. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dạy con các trò chơi dân gian

    Tập tầm vông
    Câu hát :
    Tập tầm vông. Chị có chồng, Em ở vá. Chị ăn cá. Em mút xương. Chị ăn kẹo, Em ăn cốm. Chị ở lò gốm, Em ở Bến Thành. Chị trồng hành, Em trồng hẹ. Chị nuôi mẹ, Em nuôi cha
    Cách chơi:
    2 người chơi ngồi đối mặt nhau, vừa hát vừa theo nhịp đập lòng bàn tay vào nhau: hoặc đập thẳng; hoặc đập chéo; hoặc một cao một thấp, hoặc kết hợp nhiều cách khác.

    Nu na nu nống
    Câu hát:
    Nu na nu nống. Cái cóng nằm trong. Cái ong nằm ngoài. Củ khoai chấm mật. Bụt ngồi Bụt khóc. Con cóc nhảy ra. Ông già ú ụ. Bà mụ thổi xôi. Nhà tôi nấu chè. Te he chân rụt.
    Cách chơi :
    Đám trẻ (2, 3 bé cũng được, hay 1 bé với ba mẹ cũng được) ngồi thành hàng ngang , duỗi hai chân ra trước. Một đứa ngồi đối diện, lấy tay đập vào từng bàn chân theo nhịp từng từ một của câu hát trên. Dứt bài, từ ''rụt'' đúng vào chân em nào thì phải rụt nhanh. Nếu bị tay của cái đập vào chân thì em đó thua cuộc : ra làm cái ở ván chơi kế tiếp, hoặc chịu phạt (nhảy lò cò một vòng, trồng chuối...)

    Thìa la thìa lẩy
    Câu hát:
    Thìa la thìa lẩy. Con gái bảy ''tài''. Ngồi lê là một. Dựa cột là hai. Thày lai là ba. Ăn quà là bốn. Trốn việc là năm. Hay nằm là sáu. Láu táu là bảy.
    Cách chơi:
    Giống như trò Tập tầm vông.
     
  3. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Dạy con các trò chơi dân gian

    Các mẹ có thể dắt bé Dung dăng dung dẻ cũng rất hay
    Dung dăng dung dẻ
    Dắt trẻ đi chơi
    Đến ngõ nhà giời
    Lạy cậu lạy mợ
    Cho bé về quê
    Con dê đi học
    Con cóc ở nhà
    Con gà bới đất
    ùu à ù ập
    Ngồi Sập xuống đây
    Thế là mẹ và bé ngồi xuống luôn
     

Chia sẻ trang này