Ðề: Dạy kĩ năng sống cho trẻ ở độ tuổi nào? Gài Bông được 2 tuổi rồi nên bắt đầu dạy kỹ năng sống cho con chưa các mẹ nhỉ?
Ðề: Dạy kĩ năng sống cho trẻ ở độ tuổi nào? Theo dõi topic đến đây thì tôi nhận ra 2 điều : - Là topic trao đổi về kỹ năng sống ( KNS) cho con, nhưng lại phát huy thế mạnh bằng Kỹ năng tám của các mẹ quá chuẩn luôn ! - Có 2 cách hiểu về KNS nhưng thực ra đó là một. Cách hiểu theo quan điểm mà tôi đưa ra ( trong mục này ) và ủng hộ quan điểm của chủ top là nền tảng cho sự phát triển KNS cho trẻ nhỏ là tại gia đình và thông qua các hoạt động của bố mẹ. Tuy nhiên - một quan điểm khác là đưa ra định nghĩa của Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) để "nhấn mạnh" là KNS phải là những kiến thức phát triển cần được đào tạo một cách có hệ thống từ các nhà chuyên môn và nếu đọc một cách đầy đủ thì KNS có vẻ là "tất cả" những gì mà một con người khi vào đời cần phải có : - Kỹ năng tâm lý - xã hội và giao tiếp ( với 3 phạm trù tâm lý - xã hội - va giao tiếp là đã bao trùm gần hết những yêu cầu của con người rồi ) - Kỹ năng tương tác ( một cách gọi khác của kỹ năng giao tiếp - và nằm trong phạm trù những kỹ năng xã hội ! ) Không những thế KNS còn bao trùm luôn cả khả năng giải quyết vấn đề, khả năng phấn đấu và thành công trong tương lai của một con người. Tóm lại là chỉ cần dạy KNS cho trẻ một cách "có hệ thống" là trẻ bảo đảm sẽ thành công trong cuộc đời ! Và để đáp ứng cho một sự thành công toàn diện đó là bồi dưỡng các KNS và kỹ năng xã hội ( trong khi ở trên thì lại cho rằng KNS bao gồm cả kỹ năng xã hội trong đó ). Tôi không phê phán việc "nổ hơn pháo cưới" trong việc quảng cáo - nhưng khi đưa ra những khái niệm mang tính định nghĩa về mặt khoa học và thuật ngữ - thì cần phải có sự chính xác và chừng mực ! Ở đây, chúng ta có thể hiểu rằng : Kỹ năng sống của trẻ em có 3 mức độ : Mức độ cho trẻ từ 0 - 3 tuổi , mức độ từ 3 - 6 tuổi và mức độ từ 6- 12 tuổi Với mức độ 0 - 3 tuổi thì rất đơn giản, một người mẹ hiểu biết và có lòng yêu con là đủ để giúp trẻ có được những nền tảng của KNS với mức độ 3 - 6 tuổi : thì một chương trình giáo dục Mẫu giáo khoa học với sự chăm sóc của bố mẹ tại gia đình là đủ để trẻ phát triển KNS Với mức độ từ 6 - 12 tuổi thì cần có sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội, đoàn thể - các CLB sinh hoạt ngoài trời - Nhưng cơ bản vẫn là giáo dục tại gia đình bằng các hoạt động hằng ngày ( Có nhiều bâc cha mẹ không muốn, không buộc con làm việc nhà - chỉ yêu cầu con tập trung vào việc học, đó là một nhận thức sai lầm về giáo dục, khiến trẻ khó có cơ hội phát triển KNS ) Và chỉ trên 12 tuổi, thì KNS mới mang hình thức các lý thuyết, cần đến sự huấn luyện của những nhà chuyên môn nhưng cũng được truyền đạt dưới hình thức thảo luận và thưc hành mà hiệu quả nhất là trong các hoạt động tập thể ( Các đội CTXH - các đoàn Hướng Đạo .v.v. ) Giáo dục về Kỹ năng sống thì không cần dùng đến cách khái niệm dao to búa lớn - vì kỹ năng sống không phải là kỹ năng quảng cáo hay đóng phim, cũng không phải là kỹ năng nấu bếp hay trang điểm - mà đó là kết quả có được do việc thực hành các hoạt động đem lại giá trị cho bản thân và giúp ích cho người khác - KNS cũng không phải là toàn bộ các kiến thức tâm lý - xã hội - giao tiếp để có thể "nhồi vào đầu" một đứa trẻ trong một vài khoá học cho dù bằng bất cứ kỹ thuật, phương pháp tiên tiến nào đi chăng nữa - và cuối cùng, sự thành công của một con người không phải chỉ cần có KNS là đủ, mà còn phải dựa vào rất nhiều các yếu tố khác từ bản thân ( sức khoẻ - trí tuệ - học thức ) gia đình ( Tổ ấm - bệ phóng - mối tương giao lành mạnh ) xã hội ( nhân bản - tôn trọng con người - khai phóng ) KNS chỉ là và nên là những điều cần thiết mà một đứa trẻ cần có để phát triển một cách bình thường - để có thể đi bằng hai chân vào cuộc sống - để có thể biết làm việc bằng hai bàn tay và năng lực của chính mình - chỉ đơn giản vậy thôi ! Còn THÀNH CÔNG ? đó là chuyện của tương lai không ai nói trước được ! Vì KNS là chỉ là một trong những yếu tố thuận lợi để giúp cho đứa trẻ THÀNH NHÂN mà thôi !
Ðề: Dạy kĩ năng sống cho trẻ ở độ tuổi nào? CB nhà em mới được 7 tháng nhưng em bắt đầu dậy cho con từng cái bé nhất rồi, hok sợ mai mốt lớn lên lại khó dậy
Ðề: Dạy kĩ năng sống cho trẻ ở độ tuổi nào? em đồng ý với ý kiến của mẹ nó, dạy con từ thủa còn thơ mà. Cứ dạy bé đc kái gì thì dạy đi chị ạ, chứ đến lúc bé quen làm những việc bé thích nhưng ko đúng thì khó dạy hơn là khi mới bđầu dạy ý.
Ðề: Dạy kĩ năng sống cho trẻ ở độ tuổi nào? Em nghĩ là kĩ năng sống phải được dạy từ khi lọt lòng ạ. Các mẹ có ai ngâm cứu "phương án 0 tuổi " chưa ? Cho em xin cao kiến với ạ
Ðề: Dạy kĩ năng sống cho trẻ ở độ tuổi nào? kỹ năng sống là một điều vô cũng cần thiết đối với bất cứ ai và bất kỳ độ tuổi nào. Cho dù học sinh, sinh viên, hay viên chức, bất kể khi nào, giai đoạn nào, con chúng ta cũng cần phải học hỏi kỹ năng sống. vì thế nên việc dạy con cách sống từ khi còn nhỏ là điều rất cần thiết. Theo mình, ngay khi trẻ bắt đầu biết nhận thức, hãy dạy cho trẻ những điều từ đơn giản nhất vì ở độ tuổi này, mức độ tiếp thu của trẻ rất cao. Càng lớn, con lại càng khó dạy, khó nghe lời bố mẹ, càng khó tiếp thu vì những thứ trong đầu trẻ đã trở thành một lối mòn.
Ðề: Dạy kĩ năng sống cho trẻ ở độ tuổi nào? Oác, phương án này nay mẹ Gà Bông mới nghe. Ai rành về lĩnh vực này cho ý kiến nào?
Ðề: Dạy kĩ năng sống cho trẻ ở độ tuổi nào? Cực kỳ hữu ích vì nhiều bố mẹ vẫn chưa rõ ràng lắm : Thế nào là Kỹ năng sống, thế nào được gọi là kỹ năng, và làm thế nào để phát triển kỹ năng phù hợp với con mình. Một topic rất hay ! Thanks
Ðề: Dạy kĩ năng sống cho trẻ ở độ tuổi nào? Chào bác Lê Khanh, bác có thể tư vấn giúp em về trường hợp của con nhà em không ạ.Đầu năm học này nghe nói trường có tổ chức lớp học kỹ năng sống liên kết với một trung tâm ngoài trường học nhưng cuối cùng lại không được sự đồng ý của sở giáo dục nên nhà trường lại không tổ chức nữa.Cháu nhà em là con trai, 5 tuổi sang năm sẽ lên lớp 1 nhưng em hơi lo lắng:con rất hiếu động,hay nghịch, vui vẻ,hoà đồng với bạn bè tuy nhiên con lại hơi nhút nhát,những lúc đứng trước lớp,cô gọi đọc bài hay mẹ hỏi xoáy một việc gì đó thì bé lại ngượng nghịu không nói được, lúc đó bé hay cắn móng tay, đầu cúi xuống,không trả lời hoặc nói rất nhỏ.Vậy bé có bị sao không?e cần làm gì để khắc phục điều này.Thanks bác nhiều lắm ạ
Ðề: Dạy kĩ năng sống cho trẻ ở độ tuổi nào? 0 Tuổi mà đã có giáo dục rồi cơ ạ ......nghe thú vị ghê nhỉ...
Ðề: Dạy kĩ năng sống cho trẻ ở độ tuổi nào? Mình rất tâm đắc với ý kiến của bác LK. Nhất là ở đoạn cuối trên. Hi vọng tiếp tục được nghe những ý kiến của bác để giúp con mình trở thành 1 người tốt, có 1 cuộc sống tốt và là người có ích.
Ðề: Dạy kĩ năng sống cho trẻ ở độ tuổi nào? hic, mình thì nghĩ rằng với một số gia đình ko thể dạy cho bé học ở nhà ví dụ như nhà mình sống cả một gia đình ba thế hệ : BMC, chị chồng với 2 đứa con và gia đình mình, mà riêng 2 vc mình đã ko thể nhất quán cách dạy dỗ con cái rùi, vì thói quen sinh hoạt của gia đình chồng là ko có chuyện thưa gửi, lễ phép. cái kho tàng mà bạn nhắc đến ở nhà mình toàn nói bậy, quát tháo nhau trước mặt trẻ con, ông quát cháu, bà mắng ông, ông vùng vằng thì chị chồng lên tiếng " thôi ông im đi, rức đầu" hic. Xã nha mình thì dễ tính, chả cần quan tâm con có lễ phép hay ko. nên mới có cảnh con mình đi học về chỉ chào mỗi mẹ, vì mình hay nói chào con trước,chỉ nói con xin mẹ, hoặc con cảm ơn mẹ chứ ko xin ai cảm ơn ai bao h, hic. Thế nên mình nghĩ trẻ con thường làm theo những j người lớn làm, chứ ko làm theo những j người lớn bắt phải làm.
Ðề: Dạy kĩ năng sống cho trẻ ở độ tuổi nào? Kỹ năng sống cực kỳ quan trọng đối với trẻ. Mình đánh dấu để mong con sống tốt và tránh xa điều xấu.
Ðề: Dạy kĩ năng sống cho trẻ ở độ tuổi nào? dậy cho bé những kĩ năng sống cần thiết ở trẻ giúp trẻ làm gì cũng có thể tự tin trong từng tình huống.
Ðề: Dạy kĩ năng sống cho trẻ ở độ tuổi nào? hiện tại mình cũng đang vào mạng tìm kiếm thông tin cũng nhứ cách thức dạy con KNS, vì mình nghĩ trước tiên gia đình là nền tảng quan trọng để cho con học hỏi , chứ bây giờ các mẹ cứ đua nhau cho con đến các trung tâm học KNS nhưng về nhà lại ko để ý mà dạy con thì con học cũng như ko
Ðề: Dạy kĩ năng sống cho trẻ ở độ tuổi nào? Mình bắt đầu kỹ năng sống cho con từ khi con bắt đầu nghe và hiểu. Mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày đều là một kỹ năng mềm cho con.
Con mình giờ lớn rồi, mình lại muốn cho bé tới những nơi có các lớp kỹ năng bảo vệ cuộc sống như kỹ năng phòng chống đuối nước,kỹ năng thoát hiểm khi có hoả hoạn...