Mẹ ku_lượm tiếp tục chọn enfamama cho bé thứ 2 hả, vậy khi nào còn hợp enfamama thì mẹ ku_lượm cứ tiếp tục có em bé sao??? Vậy thì hơi bị mệt đó nghen Hihi. chọc mẹ ku_lượm chút thui, chúc mẹ luôn mạnh khỏe với 2 bé iu của mẹ!!!
nghe mẹ cuccunga nói thấy sợ quá, đúng là có con thấy mình có trách nhiệm hẳn. giờ thì không chỉ chăm lo cho bản thân mà còn cho bé cưng trong bụng nữa. Ơ mà nếu mang thai mà chẳng thấy nghén gì hết có bị làm sao không nhỉ?
thật hả? bà chị mình hồi có bầu chỉ nghén có vài tuần, mà sinh con khoẻ mạnh bụ bẫm và lanh lắm. Chắc bà con mình đồn vậy thôi, nghén hay không là do cơ địa của mỗi người mà
Nghe tin này cũng thấy hay nên tui sưu tầm vấn đề này cho các mẹ tham khảo : Nghén nhiều dễ sinh con thông minh? (Dân trí) - Những bà bầu ốm nghén nhiều có thể sẽ cảm thấy yên lòng khi biết rằng cảm giác buồn nôn khi mới có thai là dấu hiệu cho thấy bé sẽ có chỉ số IQ cao, theo một nghiên cứu tại Anh. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những phụ nữ mà nghén nhiều trong những tuần đầu mang thai sẽ sinh ra đứa trẻ thông minh và có khả năng ngôn ngữ tốt hơn. Cứ 5 phụ nữ mang thai thì có 4 người có cảm giác nghén khi bắt đầu có thai. Trong khi chưa có lời giải đáp, một số nhà khoa học đặt giả thiết rằng quá trình ốm nghén là do sự gia tăng các hormone bảo vệ bào thai và nhau thai (hormone thyroxine và human chorionic gonadotropin được tiết ra trong suốt quá trình thai nghén) . Các nhà nghiên cứu ở bệnh viện Nhi Toronto tin rằng ốm nghén còn liên quan với sự phát triển não bộ ở trẻ. 121 phụ nữ mới mang thai trong giai đoạn 1998 - 2003 đã được phỏng vấn. 30 bà mẹ cho biết không có biểu hiện của ốm nghén, trong khi số còn lại có các hiện tượng như mệt mỏi, nôn và buồn nôn. Sau đó, nhóm nghiên cứu tiến hành test chỉ số IQ của những đứa trẻ sinh ra từ các bà mẹ này khi chúng ở độ tuổi lên 3 và 7. Các yếu tố khác như chỉ số IQ của mẹ, tiền sử hút thuốc và uống bia rượu và trình độ học vấn của người mẹ cũng được xem xét. “Những trẻ là con của các bà mẹ bị nghén có chỉ số IQ cao hơn so với những đứa trẻ mà người mẹ không có biểu hiện gì khi hoài thai. Những đứa trẻ này cũng có số điểm kiểm tra ngôn ngữ và làm toán đơn giản cao hơn”, báo cáo của các nhà nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nhi khoa. Điểm thiếu sót nhất trong nghiên cứu này là tình trạng ốm nghén chỉ là sự nhớ lại một thời điểm đã xảy ra cách đó khá lâu. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cần được tiến hành trên một nhóm đối tượng lớn hơn để có kết quả chính xác nhất. Trưởng nhóm nghiên cứu, BS Gideon Koren, thú nhận rằng những kết luận trong nghiên cứu này có vẻ như “hơi kỳ lạ” nhưng rõ ràng sự thay đổi của hormone trong cơ thể dẫn tới ốm nghén ở thai phụ là rất tốt. “Những hormone thai kỳ có thể gây ra cảm giác khó chịu cho người mẹ nhưng mặt khác, chúng lại mang đến những điều kiện phát triển tốt hơn cho thai nhi”, BS Koren nói. Theo thống kê, có khoảng 50% bà bầu có cảm giác buồn nôn và nôn, chỉ có 28% có cảm giác buồn nôn nhưng không nôn khi mang thai. Có những bằng chứng cho thấy gừng và châm cứu có thể giúp giảm bớt những triệu chứng khó chịu này. Các nghiên cứu trước đó cho thấy tình trạng buồn nôn là dấu hiệu của một thai kỳ khoẻ mạnh và trẻ sinh ra ít có nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch cũng như giảm thiểu nguy cơ sẩy thai. Năm 2006, một nghiên cứu cho thấy tình trạng nghén thường gia tăng do sử dụng nhiều chất cồn, thịt, đường và dầu mỡ - có tác dụng giúp các bà bầu tương lai tránh xa các thực phẩm không tốt cho sức khoẻ. Được vậy thì mang thai thích nhỉ
thế thì nghén cũng có ích với bà bầu chứ nhỉ. Trước giờ thấy các mẹ bị nghén than quá trời, giờ thì nghén cũng có công dụng của nó rồi đó. Socola mong được nghén quá đây, thai được 5w rồi mà chưa thấy dấu hiệu nghén gì hết, cứ ăn phà phà.
Tớ lại nghĩ khác cơ, chắc là ngta chỉ nói nhằm "an ủi" mẹ nghén thôi chứ nhỏ bạn tui mang thai hông nghén nhưng khi em bé ra đời thì cô nhóc thông minh ra phết .. tớ nghĩ chủ yếu là do cách ăn uống của các mẹ thôi chứ ai lại ... :-({|=
Theo tớ nghĩ, mang thai không nghén thì sẽ ăn được nhiều và đầy đủ chất hơn .. sao lại nghịch thế ? Ăn uống thoải mái cung cấp dinh dưỡng đa dạng nè ---> trẻ mới thông minh. Khi nghén, ăn không được nhiều mà uống sữa cũng kém thì lấy đâu ra DHA gì đó .. vô lý quá !
Mình cũng nghén, nhưng 3 tháng đầu thôi! Ăn uống kém trong thời gian đầu đến khi cơn nghén qua đi thì lại bình thường. Giờ mình biết nguyên do là sáng sớm cơ thể người mẹ bị đói nên mới có tình trạng buồn nôn, chóng mặt .. thế thôi. Đó là nghén thường đấy các mẹ, sáng thức dậy phải tranh thủ ăn gì thật sớm thì tình trạng đó không còn nữa, các mẹ sẽ được tỉnh táo tinh thần, cả ngày không phải mệt nhừ nữa Còn một trường hợp nữa mà hổm nay các mẹ không nói đến đó là nghén mùi, nghén bẩn, nghén .. vật thể mà mình nhìn thấy trước mắt ..v..v.. Cái này thì chịu, vì người ta bị, mình chưa trải qua nên không kinh nghiệm lắm. Theo mình thì nên tránh cái gì mình "bị kị" .. thôi à ! :goodman:
nghén thì ko ăn được, ko ăn được thì làm sao có sức khỏe tốt cho con. Nhiều bà bầu khi bị nghén cứ chẳng chịu ăn uống gì cả, nên đến khi sinh con bị suy dinh dưỡng, giờ mới biết thì muộn rồi. thế nên các mẹ chịu khó ăn uống đi nhé
Thấy các mẹ nghén thật là khổ, ongcontinhnghich mún chia sẻ với các mẹ đôi điều về ngén nè Khi mang thai ở những tháng đầu tiên, các bà mẹ thường bị “nghén“ và rất sợ ăn. Lúc đó phải làm gì và ăn uống. Lúc đó phải làm gì và ăn uống thế nào để đảm bảo sức khỏe và nhu cầu dinh dưỡng cho cả mẹ và bé như thế nào? Trong giai đoạn này, phụ nữ cần có chế độ ăn uống hợp lý và đặc biệt, nhiều hơn về số lượng và đa dạng hơn về chất lượng. Nhất thiết là phải bổ sung một số vi - khoáng chất cần thiết . Trong thời kì “ốm nghén” nhiều phụ nữ mang thai lại bị dị ứng một số mùi vị thức ăn, nếu ngửi thấy là muốn nôn oẹ. Từ đó thai phụ tránh ăn những món ăn này. Thật ra hiện tượng này cũng chỉ là một hiện tượng xảy ra 1 thời gian ngắn sau đó sẽ hết, mà không phải là do mùi thức ăn mới gây buồn nôn, có những mùi khác như là mùi quần áo, vật dụng bằng nhưạ. Khi phải tránh một thức ăn nào đó nên ăn những thức ăn cùng nhóm khác để không mất cân bằng. Một số cách khắc phục: -Ăn uống các loại bánh khô ngay trong sáng sớm.(các mẹ nhớ chưa, bánh khô như bánh quy chẳng hạn) -Chia các bữa ăn nhỏ, và ăn các thức ăn giàu dinh dưỡng, ít nhất mỗi giờ hàng ngày. -Ăn thêm trái cây, thức ăn lỏng như sữa, cháo, phở..và thức ăn nhiều chất bột như kem, socola, các món ăn khóai khấu như sò, nghêu, trứng lộn.... -Thức ăn mát lạnh dễ ăn hơn thức ăn nóng (ví dụ như tiết canh chẳng hạn...ongcontinhnghich đùa thôi, các mẹ đừng nghe theo nghen). - Uống nước ngòai bữa ăn, tránh uống trước, trong hay ngay sau bữa ăn.(vì đã nghén là khó ăn rùi mà còn uống trong bữa ăn nữa thì làm mau có cảm giác no giả lắm đó) - Uống sữa dành cho bà mẹ mang thai, cho con bú để bổ sung dinh dưỡng cho thai phụ.(cái này ongcontinhnghich làm tốt lắm nè, mỗi ngày 2 ly sữa enfamama là yên tâm đủ DHA cho bé iu thông minh từ trong bụng mẹ) Hihi, chúc các mẹ sớm thoát khỏi cơn nghén và lao vào cơn thèm ăn bất tận nhé (ongcontinhnghich lại đùa đó, các mẹ cố gắng duy trì ăn uống điều độ là ok rùi).
bà mẹ ongcontinhnghich chắc vui tính lắm nhỉ. vậy là mai mốt sinh em bé sẽ rất khoẻ mạnh thông minh và cũng vui tính y hệt mẹ nó. khi có bầu tinh thần cũng quan trọng đó các mẹ à. Ăn uống cũng cần được chú trọng nhưng các mẹ cũng đừng quên món ăn tinh thần nữa nhé
trong công ty của socola có bà trưởng phòng, bình thường mặt mũi khó đăm đăm,tính tình cực kì khó chịu, đụng tới bả ai cũng ngán. vậy mà từ hồi có bầu thay đổi hẳn, gặp ai cũng cười, ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ, nghe đâu bả đang uống enfa mama. Thế là trong công ty cứ chọc bả nhờ uống enfa mama nên mới dễ thương thế. không lẽ uống enfa mà tính nết thay đổi 180 vầy hả?
Các mẹ cố gắng chủ động trong việc ăn uống của mình đi chứ! Đừng như mình, khi mang thai cũng bị nghén, lại ỷ i là ăn gì cũng vô đó hết, cũng chẳng uống sữa gì mấy nên khi đi khám, bác sĩ nói em bé bị suy dinh dưỡng nặng .. hic hic ! Thêm phần trong thời gian này mình đang phải stress nặng nữa .. nghĩ mà thương đứa trẻ trong bụng, nhưng hết cách rồi. Dù không ăn được nhiều nhưng các mẹ chịu khó uống sữa thiệt nhiều và đều đặn để bù lại cho sức khỏe của mình và của con nữa. Mình bây giờ đâu chỉ có một !?
Mẹ phải cố gắng để cho tinh thần thật thoải mái, stress trong thời gian mang thai rất có hại và ảnh hưởng nhiều cho thai nhi đấy! rất dễ bị sinh sớm ở trạng thái này, vả lại, mẹ cũng sẽ chẳng ăn được gì nhiều khi bị stress :-({|= .. Mẹ hãy hình dung con mình ra sao nào? Nghĩ kĩ đi nhé ! Chúc mẹ sớm có niềm vui.
Nếu không muốn ăn, chị có thể chia nhỏ bữa ăn ra, ăn thành nhiều bữa, mỗi bữa một ít. Không nên uống nước ngay sau khi ăn.
mẹ stress cố gắng thoát khỏi stress đi nhé, nếu cần thì tạm nghỉ công việc một thời gian. đừng tham công tiếc việc mà không chăm lo cho sức khoẻ 2 mẹ con, sau này lỡ có biến chứng gì thì hối hận cả đời. Giai đoạn mang thai là giai đoạn quan trọng nhất cho sự hình thành và phát triển trí não và thể chất của bé iu. Thế nên làm gì thì làm, nhất thiết phải có chế độ ăn uống hợp lí và tinh thần sảng khoái. Mẹ Stress thử áp dụng cách của bà trưởng phòng khó tính trong công ty socola xem sao, hì hì, có khi uống enfa lại hết stress nhỉ?
mẹ Stress ơi , mình chia sẽ với bạn nhé , cố gắng ăn uống , ngủ nghỉ thêm bạn ơi , Khi nào thì bạn sinh cháu , còn ngày nào thì cố gắng lên ngày ấy. Mình đã từng bị stress khi mang thai và mãi đến bây giờ vẫn thế . chỉ biết cố gắng vượt qua và đứng vững để lo cho bé . Ăn bồi dưỡng ,Uống sữa đếu đặn trong khi mang thai và cả sau khi sinh nữa nhé. Chúc hai mẹ con khoẻ
Mình cũng hay tự nhũ rằng phải nên như thế. Thế nhưng nói dễ, làm sao khó quá! Giờ cũng ăn uống bình thường thôi, nhưng đôi khi lại thua cả người không mang thai .. Bây giờ chỉ nhờ vào sữa bầu giúp "kéo" lên thôi chứ ăn chẳng nhiều. Hôm nào buồn quá cũng bỏ luôn cử sữa .. hic (mình tệ thiệt). Nghĩ chắc con mình nó đang trách mình quá! Mình chỉ mong sinh sớm để nó đỡ khổ thôi.