Thông tin: Độ Tuổi Trẻ Hay Ốm Vặt Các Mẹ Cần Lưu Ý

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi chinhvu1989, 24/2/2023.

  1. chinhvu1989

    chinhvu1989 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2021
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Mỗi giai đoạn phát triển của trẻ ba mẹ lại có các cách chăm sóc khác nhau. Tuy nhiên có những giai đoạn trẻ dễ mắc các bệnh ốm vặt nên ba mẹ cần chú ý nhé. Cùng tìm hiểu độ tuổi trẻ hay ốm vặt ngay sau đây.

    1. Độ tuổi trẻ hay ốm vặt các mẹ cần lưu ý
    [​IMG]
    Độ tuổi trẻ hay ốm vặt mà ba mẹ nên biết
    • Giai đoạn từ 6 tháng đến 3 tuổi
    Có thể nói hệ miễn dịch đối với trẻ nhỏ là một thứ cực kì quan trọng. Đối với những trẻ sơ sinh thì hệ miễn dịch của các con sẽ được phát triển rất tốt vì được hưởng thụ từ khi còn trong bào thai. Hơn thế nữa sữa mẹ cũng là một nguồn dinh dưỡng giúp cho trẻ có một sức khỏe ổn định hơn.

    Tuy nhiên hệ miễn dịch này sẽ bị giảm dần trong 6 tháng tiếp theo. Trong khi đó, hệ miễn dịch chủ động của trẻ bắt đầu hình thành phải đến khi các con đạt 3, 4 tuổi mới hoàn thiện. Do vậy giai đoạn từ 6 tháng đến 3 tuổi có thể được coi là lúc trẻ hay ốm vặt nhất vì chưa có một hệ miễn dịch phát triển hoàn thiện.

    Sự suy giảm đề kháng của trẻ trong giai đoạn này cùng với việc tiếp xúc môi trường bên ngoài khi các con bắt đầu tìm hiểu thế giới xung quanh dẫn đến trẻ rất dễ mắc bệnh. Với sức đề kháng kém sẽ khiến cho các con dễ bị ốm vặt, làm ảnh hưởng tới sức khỏe, khiến cho trẻ biếng ăn, kém hấp thu và làm cho trẻ chậm tăng cân, kém phát triển.
    • Giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi
    Đây là quãng thời gian để giao thoa hệ miễn dịch thụ động và chủ động, do vậy điều này khiến cơ thể các con trở nên nhạy cảm với các bệnh nhiễm khuẩn, đường hô hấp… Mặc dù ở độ tuổi này thì hệ thống miễn dịch của trẻ gần như là đã trở nên hoàn thiện hơn và bắt đầu sản xuất các kháng thể chống lại các nguồn gây bệnh.

    Tuy nhiên ở độ tuổi này thì các con sẽ phải tiếp xúc với đồ vật, môi trường xung quanh như nhà trẻ và thường xuyên phải giao tiếp với những bạn cùng lứa nên tình trạng lây nhiễm cũng sẽ tăng cao.
    • Giai đoạn trẻ trên 6 tuổi
    Trong giai đoạn này thì các con sẽ không còn ốm liên tục như những giai đoạn trước vì hệ thống miễn dịch đã hoàn thiện hơn. Tuy nhiên đây là lúc các con cần được bổ sung nhiều những vi chất cần thiết để có thể phát triển toàn diện. Trong trường hợp trẻ không được bổ sung đủ nhu cầu dinh dưỡng hay không được chăm sóc cẩn thận sẽ khiến cho các con dễ bị ốm bởi thiếu chất hơn.

    2. Mách mẹ cách khắc phục tình trạng ốm vặt ở trẻ
    [​IMG]
    Mẹo khắc phục tình trạng ốm vặt ở trẻ
    Để cải thiện tình trạng trẻ ốm vặt ba mẹ cần lưu ý đến việc tăng cường sức đề kháng cho trẻ, chống lại bệnh tật thì ba mẹ có thể tham khảo những mẹo phổ biến sau đây:
    • Việc cung cấp cho trẻ một chế độ ăn cân bằng cũng như đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp cho cơ thể trẻ có thể hấp thụ thức ăn dễ dàng hơn, từ đó giúp cải thiện được hệ miễn dịch của trẻ
    • Khi phát hiện các con bị ốm thì ba mẹ hãy điều trị triệt để để tránh việc để dai dẳng, khiến cho bệnh quay trở lại và thậm chí là trở nên nặng hơn
    • Môi trường sống xung quanh của trẻ cũng đóng góp một phần rất quan trọng để tăng cường khả năng không bị lây bệnh. Do vậy ba mẹ hãy thường xuyên vệ sinh những nơi mà các con hay tiếp xúc để có thể phòng tránh một cách hiệu quả nhất
    • Ba mẹ tuyệt đối không nên dùng những loại kháng sinh cho trẻ vì chúng sẽ tiêu diệt những lợi khuẩn trong cơ thể, từ đó càng khiến cho cơ thể ngày trở nên suy yếu.
    • Ba mẹ nên khuyến khích trẻ vận động đầy đủ để kích thích sự phát triển cơ thể. Việc tạo cho trẻ một thói quen lành mạnh trong cuộc sống sẽ giúp cho các con có thể phát triển toàn diện hơn, chống lại được vi khuẩn, vi rút gây hại
    Bên cạnh việc bổ sung qua thực phẩm, ba mẹ nên kết hợp dùng thêm những thực phẩm hỗ trợ, bổ sung giúp tăng đề kháng cho trẻ, giúp trẻ ănngon và hấp thu tốt hơn. Tuy nhiên ba mẹ cần lưu ý nên chọn sản phẩm có chứa những thành phần từ thiên nhiên như canxi tảo biển, vitamin D3, magie… cùng với những thảo dược lành tính như kế sữa, hồng sâm để đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng ở trẻ, giúp trẻ ăn ngon, dễ hấp thu. Tuy nhiên các mẹ nên lưu ý chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng có nguồn gốc để có thể bổ sung cho trẻ một cách an toàn mà hiệu quả.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chinhvu1989
    Đang tải...


Chia sẻ trang này