Độc hại ống hút làm từ nhựa phế thải

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Scorpio Shop, 4/7/2013.

  1. Scorpio Shop

    Scorpio Shop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/6/2013
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Với nguyên liệu được làm bằng nhựa phế thải chưa qua xử lý và một số chất tạo màu công nghiệp, nhiều loại ống hút kém chất lượng đang gián tiếp đưa những chất độc hại vào cơ thể người dùng.

    Loại ống hút được Trung Quốc thu hồi vì nguy cơ chứa độc
    Tràn lan ngoài chợ

    Khảo sát của PV tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội), các loại ống hút kích cỡ to, nhỏ với đủ loại màu sắc được bán phổ biến tại đây. Chỉ từ 15 -30.000 đồng/túi nhỏ, 50 -80.000 đồng/ túi lớn những túi ống hút được các chủ cửa hàng giải khát, mía đá, trà sữa chân trâu… mua về phục vụ khách.

    Chị Hải - một chủ cửa hàng chuyên bán nguyên liệu khô cho các quán trà sữa chân trâu và các quán chè tại chợ Đồng Xuân cho biết, có hai loại ống hút được bán ở đây, một loại là do Việt Nam sản xuất, một loại nhập từ Trung Quốc. Ống hút nhựa của Việt Nam được gọi là hàng công ty đóng gói nhỏ nhưng giá đắt hơn ống hút nhựa của Trung Quốc, mức chênh lệch vào khoảng 10 -15.000 đồng/ túi lớn.

    “Nếu muốn đẹp, cứng cáp lại rẻ thì nên lấy loại ống hút Trung Quốc, đủ màu sắc. Còn nếu không thích màu mè thì mua loại ống trắng này, giá tiền vẫn thế nhưng loại này thì mềm hơn chỉ dùng được lần là bỏ”, chị Hải tư vấn.

    Theo chị Hải, các quán chè sữa chân trâu thường mua loại ống hút to, nhiều màu và cứng về cho khách sử dụng, thậm chí nhiều nơi còn tận dụng cho khách sử dụng nhiều lần vì loại ống hút này không dễ gãy.

    Giới thiệu một loại ống hút có xuất xứ Trung Quốc, chị Hải cho biết, chỉ phân biệt giữa hàng Việt Nam và Trung Quốc qua giá tiền chứ thông thường mặt hàng này không có nhãn mác.

    Theo tìm hiểu của PV, hiện nay trên thị trường ngoài ống hút được nhập về từ Trung Quốc còn có nhiều loại ống hút nhựa được các tiểu thương ở chợ Đồng Xuân lấy về bán từ các làng nghề sản xuất thủ công nhựa gia dụng.

    Theo các tiểu thương ở đây, nếu nhập hàng từ các làng nghề thường được giá rẻ hơn nhưng lại mất công về bao gói. “Ống nhựa thì cái nào mà chả như nhau, hàng Trung Quốc cũng có hàng rẻ hàng đắt, Việt Nam cũng vậy. Nhiều khách họ yêu cầu hàng đẹp thì giá cao hơn còn khách bán nước bình dân thì chỉ dùng loại rẻ”, chị Hải nói.

    Tuy nhiên, cũng theo chị Hải nếu tinh ý thì người mua nên chọn những loại ống mút được sản xuất từ các công ty vì những loại ống mút này “không có mùi nhựa” như ống hút được các làng nghề sản xuất.


    Những loại ống hút kém chất lượng sẽ có nguy cơ mang những mầm bệnh cho người dùng
    Độc hại cho người dùng

    Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng loại ống hút được sản xuất bằng nhựa phế thải, không qua xử lý sẽ tiền ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Việc sơ chế nguyên liệu cũ không đảm bảo sẽ mang những mầm bệnh nguy hiểm vào những sản phẩm được sản xuất thủ công. Đó là chưa kể đến nhiều cơ sở sản xuất dùng phẩm màu công nghiệp tạo màu cho sản phẩm, khi sử dụng rất dễ bị thôi nhiễm, đặc biệt là cốc nhựa đựng đồ uống, ống hút được người sử dụng tiếp xúc trực tiếp vào miệng.

    Trao đổi với chúng tôi, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) phân tích: “Nhựa là polymer được tổng hợp từ các monomer. Monomer là chất độc, có khả năng hòa tan trong nước và thực phẩm nên dễ dàng đi vào cơ thể người. Đặc biệt, nhựa đã sử dụng sẽ bị phân giải do hóa chất và nhiệt nên giải phóng ra rất nhiều monomer. Loại nguyên liệu này tuyệt đối không được sử dụng để tái chế những mặt hàng liên quan đến “miệng” và “mắt” như kính mắt, bao ni lông đựng thực phẩm, hộp nhựa, ống hút”.

    Tiến sĩ Thịnh cho biết, ngay cả nhựa nguyên sinh khi chế biến những mặt hàng này cũng phải lựa chọn rất kỹ vì không phải loại nhựa nào cũng phù hợp và an toàn. “Hơn nữa, hầu hết các cơ sở đều cho hóa chất trong quá trình hóa dẻo để gia công, hóa chất này sẽ đi vào trong nhựa. Mặt khác, quá trình làm sạch không đạt tiêu chuẩn, sản phẩm sẽ sinh ra rất nhiều độc tố gây nguy hiểm tới sức khỏe con người”, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh cảnh báo.

    Theo VietQ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Scorpio Shop
    Đang tải...


  2. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Độc hại ống hút làm từ nhựa phế thải

    nói chung là cứ người VN ủng hộ hàng VN, dù sao nước mình làm cũng không độc hại bằng TQ. giờ cái gì cũng toàn hàng TQ cạnh tranh, lại còn không an toàn, thiết nghĩ nên tẩy chay hàng hóa của nước họ đi :cool:
     
    Scorpio Shop thích bài này.
  3. spkpackagingcoltd

    spkpackagingcoltd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/2/2021
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nhiễm độc nhựa rất nguy hiểm, có thể gây ung thư nên cần nhận biết về ký hiệu này để sử dụng đúng. Có 7 loại nhựa, mỗi loại chứa thông tin về mức độ độc hại của từng loại.
    Việc dùng lại những hộp hoặc chai nhựa, nhất là để đựng thực phẩm ngày càng trở nên phổ biến. Nhưng khi tái sử dụng, đã bao giờ bạn để ý đến ký hiệu (nằm trong các mũi tên tạo thành hình tam giác), thường in dưới đáy? Đây là ký hiệu thể hiện mức độ độc hại của loại nhựa cấu tạo nên hộp nhựa đó và quan trọng khả năng tái sử dụng của đồ nhựa.

    Số 1 - PET

    Nhựa PET là một trong số những loại được sử dụng phổ biến làm sản phẩm gia dụng, ví dụ như chai nước khoáng, nước ngọt, bia và bao bì đóng gói.

    Đây là ký hiệu chỉ loại nhựa chỉ sử dụng duy nhất một lần nên nếu dùng đi dùng lại có thể tăng nguy cơ làm hòa tan các kim loại nặng và hóa chất cấu tạo nên chúng, ảnh hưởng đến sự cân bằng hormone trong cơ thể. Nhựa PET rất khó làm sạch, mức độ tái chế cũng rất thấp, vì vậy tốt nhất hãy vứt đi ngay khi dùng xong.

    Số 2 - HDP

    HDP (nhựa nhiệt dẻo mật độ cao) là loại dùng để chế tạo bình nhựa cứng như bình đựng sữa, bình đựng chất tẩy rửa, dầu ăn, đồ chơi và một số túi nhựa. Loại nhựa này không thải ra chất độc hại, vì thế, đây là loại thường được chọn vì an toàn nhất trong các loại nhựa.

    Số 3 - PVC hay 3V

    PVC là loại nhựa mềm và dẻo được sử dụng khá phổ biến để sản xuất bao bì thực phẩm trong suốt, chai đựng dầu ăn, đồ chơi và rất nhiều sản phẩm khác. Nhưng nó chứa 2 loại hóa chất có thể giải phóng chất độc hại khi ở nhiệt độ cao nên chỉ đựng thực phẩm hoặc đồ uống dưới 81 độ C.

    Số 4 - LDPE

    LDPE là chất nhựa nhiệt dẻo mật độ thấp khá phổ biến trong các hộp mì, hộp đồ đông lạnh, túi đựng hàng và vỏ bánh. Sản phẩm chứa chất này không nên làm nóng trong lò vi sóng, tránh nhiệt độ cao vì sẽ giải phóng hóa chất độc hại.

    Số 5 - PP

    PP là loại nhựa màu trắng hoặc gần như trong suốt. Chất này bền và nhẹ, chịu được ở nhiệt độ trên 100 độ C nên có thể tái sử dụng và quay trong lò vi sóng. PP cũng chống được ẩm và chất nhờn.

    Số 6 - PS

    PS là loại nhựa rẻ và nhẹ có thể tìm thấy trên vỏ một số hộp đựng đồ ăn nhanh, cốc uống nước. Dù có khả năng chịu nhiệt và lạnh nhưng không nên dùng cho lò vi sóng vì có thể giải phóng chất độc hại. Ngoài ra, cũng không dùng đựng đồ có chất acid mạnh, chất kiềm mạnh. Vì vậy, loại nhựa này không dùng để đựng thực phẩm lâu dài.

    Số 7 - PC hoặc không có ký hiệu

    Là loại nhựa nguy hiểm nhất, dễ dàng sinh ra chất gây ung thư, vô sinh. Hầu như không có loại đồ nhựa gia dụng nào mang nhãn số 7. Loại nhựa này đa phần chỉ được sử dụng trong công nghiệp, từ vỏ máy điện thoại, máy tính... Các chương trình tái chế đều không chấp nhận loại nhựa này.
     

Chia sẻ trang này