Thông tin: Du Lịch Campuchia - Điểm Tham Quan, Ăn Uống, Mua Sắm Campuchia

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi dulichgiare29, 17/4/2017.

  1. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Du lịch Campuchia giá rẻ - SIEMREAP- QUẦN THỂ ANGKOR - PHNOMPENH 4 ngày 3 đêm
    Thứ 5 hàng tuần


    Ngày 1: TPHCM – SIEMREAP ( Ăn 3 bữa )
    5h00: Xe và Hướng dẫn viên đón khách du lịch campuchia giá rẻ tại điểm hẹn khởi hành đi Siem Riep. Ăn sáng tại Trảng Bàng với món bánh canh Trảng Bàng - đặc sản Tây Ninh.
    [​IMG]
    Bánh canh Trảng Bàng



    Đến cửa khẩu Bavet (Mộc Bài) biên giới Việt Nam – Cambodia làm thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh vào Campuchia.

    [​IMG]
    cửa khẩu Bavet (Mộc Bài)

    Đoàn du lich campuchia tiếp tục men theo quốc lộ 1 qua tỉnh Prey Veng. Đến tỉnh Kompong Cham, xe qua cầu Japanese – Cambodia bắc ngang sông Tonle Bat. Dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương sau đó tiếp tục khởi hành đi Siem Riep.

    [​IMG]

    cầu Japanese – Cambodia bắc ngang sông Tonle Bat

    - Tham quan cầu Kompong Kdei hơn tám trăm tuổi được xây dựng từ thế kỉ thứ 12 với cấu trúc bằng Đá Ong cực kỳ độc đáo.
    [​IMG]

    cầu Kompong Kdei
    CHIỀU: Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Dùng cơm tối ở nhà hàng tại Siem Riep.


    Ngày 2: SIEMREAP - QUẦN THỂ ANGKOR ( Ăn 3 bữa )
    SÁNG: Ăn sáng buffet tại khách sạn. Sau đó xe đưa đoàn đi tham quan:

    - Cổng nam Angkor Thom, một ngôi đền cổ rộng lớn với những điêu khắc và hoa văn độc đáo trên từng cm2 gắn liền với sự tích văn hoá và phát triễn của dân tộc Khmer.
    [​IMG]

    - Đền Bayon – tượng Bayon 4 mặt thể hiện “hỷ, nộ, ái, ố” trên từng nét mặt, với những tranh điêu khắc dài hàng trăm mét diễn tả lịch sử và xã hội Khmer thời xa xưa. - Khu vua ở Phemean Akas nơi thờ các vị thần Bà La Môn, các tượng thần Shiva và các vũ công Apsara được trạm trổ trên các bức tường đá một cách công phu và đầy sức biểu cảm.
    [​IMG]

    – Quảng Trường Đấu Voi nơi tổ chức các lễ hội truyền thống của Người Khơme cổ. Tiếp tục tham quan: cung điện của Đức Vua từ thế kỉ thứ 12…. Dùng cơm trưa và nghỉ ngơi.
    [​IMG]

    Quảng Trường Đấu Voi
    CHIỀU: Tiếp tục tham quan:

    - Đền Angkor Wat, một trong những kì quan của thế giới -thiêng liêng bậc nhất ở Đất nước Chùa Tháp.
    [​IMG]

    - Ta Pruhm - một phế tích kinh thành Khmer cổ với những cây đại thụ hình thù kì quái là nơi được Hollywood chọn làm phim trường khởi quay bộ phim Bí Mật Ngôi Mộ Cổ - do nữ minh tinh Angelina Jolie thủ vai chính., và một số đền đài khác trong khu vực… Mua quà lưu niệm mang dấu ấn đặc trưng Angkor.

    - Chinh phục đỉnh đồi Bakheng cao 65m ngắm cảnh hoàng hôn mặt trời khuất dần sau đền Angkor vĩ đại và cố đô Siem Reap, một kỉ niệm khó quên trong lòng mỗi du khách.
    [​IMG]

    TỐI : Ăn Buffet tự chọn tại nhà hàng Bayon 2 và thưởng thức chương trình ca múa nhạc Apsara truyền thống với vũ công trong vũ điệu tiên nữ uyển chuyển tại Siem reap . Chụp hình lưu niệm bên những vũ công xinh đẹp.
    [​IMG]

    Ngày 3: SIEMREAP – PHNOMPENH ( Ăn 3 bữa )
    SÁNG: Ăn sáng tại nhà hàng, sau đó khởi hành về lại Phnom Penh. Trên đường đoàn dừng tại chợ Côn trùng thưởng thức nhện, dán, châu chấu, dế, cà cuống… chiên hoặc ngâm rượu. Đến khách sạn nhận phòng và dùng cơm trưa. Nghỉ ngơi.
    [​IMG]
    CHIỀU: Tham quan:
    - Hoàng Cung nơi ở của hoàng gia đương đại, Chùa Vàng, chùa Bạc rực rỡ với Ngọc Lục Bảo nổi tiếng của Cambodia và Thái Lan – Nền chùa được lót bởi 5.329 viên gạch bằng bạc, mỗi viên nặng 1.1 kg, nơi thờ tượng phật bằng vàng ròng nặng 90 kg, có đính 2.086 viên kim cương, tượng phật bằng Ngọc Bích cao gần 1m.
    [​IMG]

    - Đài tưởng niệm Việt Nam – Cambodia, chụp hình tại Quảng Trường Độc Lập, Sông Bốn Mặt…

    - Dùng cơm tối ở nhà hàng Henglay. Du khách cùng thử vận may tại Naga Casino (được mệnh danh là tiểu Las Vegas)
    - Về khách sạn nghĩ ngơi hoặc tự do khám phá thủ đô Phnom Penh về đêm.
    [​IMG]

    Ngày 4: PHNOMPENH – TPHCM ( Ăn 2 bữa )
    SÁNG: Ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Sau đó đoàn du lich campuchia gia re tham quan chợ Lucky Market hoặc Center Marker.... và mua đặc sản Cambodia. Khởi hành về lại Tp. Hồ Chí Minh. Ăn trưa tại SuSu trên đường về. Đến cửa khẩu Mộc Bài, HDV sẽ giúp quýkhách làm thủ tục về lại Việt Nam.

    CHIỀU: Đưa khách về điểm khởi hành ban đầu. Kết thúc tour, chia tay và hẹn gặp lại quý khách.
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dulichgiare29
    Đang tải...


  2. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Chi tiết chương trình: Cao nguyên Bokor Đảo Krong Biển Sihanouk Ville Phnômpênh
    • Thời gian: 4 ngày 3 đêm
    • Phương tiện: Đi, về bằng xe
    ==================
    Ngày 1 : TP.HCM - CAMPOT- BOKOR (Ăn Sáng/Trưa/Tối)
    Buổi sáng: Hướng dẫn viên đón khách tại điểm hẹn khởi hành đi Campuchia. Quý khách dùng điểm tâm tại Trảng Bàng với đặc sản bánh canh nổi tiếng.
    - Qua cửa khẩu Mộc Bài - (Bavet) biên giới Việt Nam – Cambodia HDV sẽ làm thủ tục nhập cảnh cho quý khách. Sang Campuchia, đoàn sẽ tiếp tục hành trình đi Cao Nguyên Bokor.
    - Đoàn dùng cơm trưa tại thủ đô Phnom Penh.
    -Tiếp tục hành trình chinh phục Cao Nguyên Bokor (độ cao 1080m so với mặt nước biển), với hệ thống đường uốn lượn tuyệt đẹp – từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn toàn Vịnh Thailand và Đảo Phú Quốc (Việt Nam)… Đoàn tiếp tục tham quan:
     Chụp hình ở Cung điện – Casino
     Nhà Thờ Công Giáo do thực dân Pháp xây dựng những năm 1917
     Nơi nghỉ và sinh hoạt của Vua Shihanouk từng đi săn bắn tại nơi đây.
    -Dùng cơm chiều ở Bokor.
    -Nhận phòng nghỉ ngơi tại khách sạn Thansur Bokor Highland Resort 5 sao. Quý Khách tự do thưởng thức café tại Thác Popokvil về đêm.

    Du lịch Thái Lan giá rẻ-Safariworld-Alcazar show-Massage Thái-Buffet Baiyoke Skye, chợ nổi 5.300.000đ

    Ngày 2 : KHÁM PHÁ ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG KOHRONG (Ăn Sáng/Trưa/Tối)
    Buổi sáng: Đoàn dùng Buffet sáng tại khách sạn, khởi hành đi Shihanouk Ville
    - Đặc biệt viếng thăm Chùa Năm Thuyền – nghe kể truyền thuyết của Hoàng Tử Preah Thom và Công chúa Thủy Cung Nagani – nơi khởi đầu của nền văn minh Khmer…
    Buổi trưa: Đến Shihanouk. Xe đưa đoàn ra bến tàu khởi hành ra đảo Kohrong Samloem. Bằng tàu cao tốc .
    -Tàu dừng tham quan Đảo Koh Thas tại đây quý khách còn có thể tham gia các hoạt động vui chơi như: Nhảy Cầu Tàu, Lặn Biển Bằng Ống thở ( Snorkelling), lặn bằng ống thở ( Scuba diving), quý khách còn có thể Câu cá trên tàu và các chiến lợi phẩm có thể để dành khi lên đảo làm tiệc nướng. đến Đảo Kohrong quý khách tự do khám phá và hòa mình trong làng nước mát.
    Buổi Chiều: Đoàn lên tàu quay về đất liền, Xe đưa quý khách về khách sạn nghỉ ngơi. Đoàn dùng cơm chiều tại nhà hàng. Quý khách tự do khám phá Sihanuk về đêm.
    - Quý khách có thể tự do dạo dọc phố biển (Phố Tây balô với các quán Bar mini, Dicotheque náo nhiệt).
    [​IMG]
    Ngày 3 : SIHANOUK VILLE - PHNOMPENH (Ăn Sáng/Trưa/Tối)
    Buổi Sáng: Quý khách dùng buffet sáng tại khách sạn,
    -Trên đường đi về Phnompenh Quý khách tham quan
     Cảng Cá Sihanoukville
     Vườn Quốc Gia Preah Sihanoukville
     Quảng trường Sihanoukville.
    • 12h00: Đoàn dùng cơm trưa tại Campot. Tham quan, mua sắm tại chợ Campot và khởi hành về Phnompenh.
    Buổi chiều: Đoàn khởi hành tham quan đài tưởng niệm Việt Nam – Cambodia, chụp hình tại Quảng Trường Độc Lập.
    • 17h00: Về đến Phnompenh, nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi, dùng bữa tối. Sau đó tham quan và thử vận may tại Casino Naga World 5 Sao sang trọng nhất Cambodia.Về khách sạn, tự do khám phá thủ đô Phnom Penh.

    Ngày 4 : PHNOMPENH – HỒ CHÍ MINH (Ăn Sáng/Trưa)
    Buổi sáng: Đoàn dùng Buffet sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng sau đó khởi hành về lại TPHCM.
    -Sau đó quý khách sẽ được mua sắm tại chợ trung tâm thành phố Phnompenh.
    -Dùng cơm trưa tại TONLEBASSAC trên đường về nổi tiếng tại Phnom penh
    - Tiếp tục về lại HCM.Trên đường đoàn dừng chân tham quan phà NeakLuong, tiếp tục lịch trình về Mộc Bài.
    Buổi chiều: Đến cửa khẩu Mộc Bài đoàn làm thủ tục xuất nhập cảnh. Về đến TP. HCM (vào khoảng17:00 – 18h00), kết thúc chương trình Cao nguyên Bokor - Đảo Krong - Biển Sihanouk Ville – Phnômpênh, chia tay và hẹn ngày gặp lại.
    -HDV sẽ giúp khách làm thủ tục về lại Việt Nam. Sau đó xe đưa quý khách trở về điểm đón ban đầu kết thúc chương trình tham quan, chia tay và hẹn gặp lại quý khách trên mọi nẻo đường quê hương.
    =======================================
     
  3. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    KINH NGHIỆM DU LỊCH-ĐIỂM THAM QUAN LÝ THÚ Ở CAMPUCHIA

    Du lich campuchia - Mỗi vùng đất, mỗi con đường trên đất Campuchia đều mang trong mình những câu truyện truyền thuyết li kỳ và rất bí ẩn. Chính vì vậy đất nước chùa tháp có vô số những địa danh hấp dẫn khách du lịch. Bạn sẽ không tránh khỏi kinh ngạc trước sự tráng lệ của Hoàng Cung ở Phnôm Pênh, hay thán phục trước di sản thế giới Angkor Wat ở Siem Reap và hơn nữa là ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoàng hôn trên bờ biển thành phố Sihanouk Ville.
    Một trong những địa điểm du lịch đầu tiên du khách nghĩ đến khi ghé thăm Campuchia. Với hàng loạt các địa danh du lịch nổi tiếng sau.
    1. Bảo Tàng Quốc Gia
    Được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ XX dưới thời vua Sisowath, nguy nga, tráng lệ là những từ mà du khách mô tả về nơi đây. Với hơn 5000 các mẫu vật, bảo bối của các vị vua Campuchia đều được trưng bày nơi đây cho các du khách tham quan. Sẽ có những hướng dẫn viên nói nhiều thứ tiếng hướng dẫn du khách tham quan tất cả những nơi trong Cung Điện. Tọa lạc ngay tại góc đường 178 và đường 13 gần Hoàng Cung, mở cửa từ 8h – 17h hàng ngày, giá vé 3 USD/ người.
    2. Hoàng Cung
    Được xây dựng cách nay hơn một thế kỷ với diện tích lên đến 40 000 m2, Hoàng Cung là nơi diễn ra tất cả các hoạt động, các sự kiện quan trọng nhất của Campuchia. Nơi ở của đức vua, nơi các nguyên thủ quốc gia các nước tới thăm, nơi các quan chức bàn việc triều chính… với đầy đủ các phòng ban để họp hành có “phòng khánh tiết” , nghỉ ngơi thì có ” Điện nghỉ yên tĩnh” và giải trí thì có các sân khấu như Chanchhaya và Điện Phochani… Mở cửa hàng ngày từ 7h30 – 11h30, 14h – 17h, Hoàng Cung sẽ đóng cửa vào các ngày tổ chức nghi thức ngoại giao hoặc những ngày lễ truyền thống. Giá vé vào cửa từ 3USD – 5USD tùy thời gian và nơi tham quan trong Hoàng Cung.
    3. Cánh đồng chết – Đài tưởng niệm Choeung Ek
    ” Cánh đồng chết” nơi diễn ra các vụ hành hình và chôn tập thể dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, tuy đã nghe nói nhiều đến ” Cánh đồng chết” cũng như những sự tích về nơi đây nhưng khi tận mắt nhìn thấy những mồ chôn tập thể, và thăm Đài tưởng niệm Choeung Ek bạn mới thực sự thấy rõ hết được tội ác của bọn Khmer Đỏ. Hiện nay vẫn còn dấu tích của hàng ngàn ngôi mộ, 129 hố chôn tập thể ( hố nhiều nhất có 450 người ) và khoảng 8000 đầu lâu của các nạn nhân trong ngọn tháp mới xây để tưởng niệm những người xấu số. Cách thủ đô Phnôm Pênh khoảng 20 phút đi ô tô, giá vé 2 USD và mở cửa từ 8h – 17h mỗi ngày.
    Thành phố du lịch lớn nhất Campuchia với vô số những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và một quần thể Angkor (tên chính thức là Công viên khảo cổ Angkor) hùng vĩ được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
    4. Quần thể Angkor
    Với hàng chục ngọn tháp nằm trong khu vực rộng lớn cách thành phố Siem Reap chừng 10 phút đi ô tô, với hàng chục ngọn tháp lớn nhỏ nằm cách xa nhau hàng cây số, mỗi ngọn tháp là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc độc đáo và đi vào huyền thoại. Tới đây bạn như bị lạc vào một thế giới cổ đại hàng nghìn năm trước công nguyên với cung điện, đấu trường voi, những bức tượng phật khổng lồ với những tâm trạng vui, buồn, suy tư, đau khổ khác nhau. Có 3 loại vé khác nhau: 1 ngày (20 USD), 3 ngày (40 USD), 7 ngày (60 USD), mở cửa từ 5h – 18h hàng ngày. Và một điều lưu ý là quần thể Angkor rất rộng lớn vì vậy sau khi mua vé vào cổng du khách nên thuê xe đạp điện (khoảng 6 USD/ ngày) để tự đi hoặc đi xe ôm (khoảng 8 USD/ ngày) và xe tuk tuk ( xe lôi ) là 12 USD/ ngày.
    5. Angkor Wat
    Ngôi đền Angkor Wat hùng vĩ thu hút đông khách du lịch nhất quần thể Angkor, đặc biệt là buổi chiều du khách có thể đứng trên các tầng lầu ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống. Nằm giữa một khu rừng rậm với diện tích khiêm tốn hơn so với những ngôi đền khác khoảng 6 km2 nhưng Angkor Wat sẵn sàng làm ngỡ ngàng bất kỳ du khách nào bước chân tới bằng một vẻ đẹp kỳ bí với những nét chạm chổ tinh xảo trên cách vách tường và các pho tượng nơi đây. Ngôi đền này là nơi lưu giữ 1850 bức tượng khác nhau, mỗi bức tượng là một công trình nghệ thuật, một cách sống, một cách nhìn đời khác nhau.
    6. Angkor Thom
    Nhắc tới Angkor Wat không thể không nhắc tới Angkor Thom, là kinh đô cuối cùng của Đế Chế Angkor được xây dựng sau Angkor Wat khoảng 100 năm, được bao quanh bởi các bức tường bằng đá và kênh đào dài 3 km mỗi cạnh. Hai bên sườn con đường dài dẫn vào đền là hai hàng tượng đá với 54 pho mỗi hàng, thần linh bên phải và ác quỷ nằm bên trái làm nên tổng số 108 nhân vật thần thoại canh gác cho cổng thành. Angkor Thom có nghĩa là ” Thành phố vĩ đại” chính vì vậy nơi đây rất rộng lớn dù bạn có đi cả ngày cũng chưa khám phá hết những lăng tẩm cũng như chiêm ngưỡng các cổ vật của người Khmer xưa.
    7. Đền Bayon
    Nằm ngay vị trí trung tâm của Angkor Thom là tháp Bayon với 216 gương mặt cười khổng lồ và đầy bí ẩn. Cho đến bây giờ cả người dân địa phương cho đến những nhà khoa học cũng chưa giải đáp nổi ý nghĩa cũng như gương mặt của các bức tượng có cười, có suy tư có buồn đau… Bên cạnh đó đền Bayon cũng có rất nhiều những bức tranh khắc rất tinh xảo về sinh hoạt của người Khmer xưa, các đoàn quân diễu binh, các đoàn xe chở lương thực và một bức tranh trạm trổ lớn miêu tả lại một trận chiến. Ngoài những ngôi đền trên thì còn nhiều, nhiều những ngôi đền, những di tích khác mà quần thế Angkor sở hữu, mỗi ngôi đền là một kỳ tích, một tuyệt đỉnh của nghệ thuật kiến trúc Khmer và cũng là một tài sản vô giá đối với nhân loại.
    8. Thành phố biển Sihanouk Ville
    Là thành phố trẻ nhất Campuchia được xây dựng vào năm 1950 và nhanh chóng trở thành thành phố biển xinh đẹp và thu hút nhiều khách du lịch quốc tế. Sau khi bị Khmer Đỏ tàn phá giờ đây, Sihanouk Vlle đang hồi sinh và dần trở thành một thành phố nghỉ mát tầm cỡ trong khu vực không thua kém gì Phuket của Thái Lan. Với hệ thống những công viên sinh thái và những bãi biển đầy nắng và gió chắc chắn sẽ đem lại những giây phút thư giãn sau những ngày làm việc bận rộn. Không gì tuyệt vời hơn nếu được cùng gia đình hoặc bạn bè ngắm cảnh hoàng hôn đẹp thơ mộng nơi đây.

    Bài sưu tầm.
     
  4. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    DU LỊCH CAMPUCHIA GHÉ THƯỞNG THỨC BÁNH CANH TRẢNG BÀNG - MÓN NGON ĐẶC SẢN TÂY NINH

    Trảng Bàng Tây Ninh là một trong những địa phương có nhiều làng nghề, phố nghề thủ công truyền thống. Nổi tiếng nhất vẫn là bánh canh Trảng Bàng với nhiều lò bánh thủ công gắn liền với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Trên tuyến TP. Hồ Chí Minh - Tây Ninh - du lich campuchia , bánh canh Trảng Bàng đã trở thành một sản phẩm du lịch, một điểm dừng chân thân thuộc đối với khách du lịch.

    Bánh canh Trảng Bàng trở nên nổi tiếng nhờ tên gọi dễ nhớ bởi nó gắn liền với tên hành chính địa phương. Chính nhờ sự cạnh tranh gay gắt giữa các lò bánh ở địa phương nên những huyền thoại về bánh canh Trảng Bàng không những không bị mai một mà ngày càng ngon hơn và hấp dẫn hơn, quen thuộc hơn. Mỗi lò đều cố gắng thu hút du khách bằng bí quyết riêng của mình trong từng con bánh, từng loại gia vị và cách pha chế gia truyền của mỗi lò. Để có bánh canh Trảng Bàng phải qua công đoạn làm bánh canh rất công phu.

    [​IMG]

    Đầu tiên bánh canh phải được làm bằng một loại gạo quý, đắt tiền như Nàng Thơm (Chợ Đào). Gạo phải được ngâm thật kỹ qua một đêm để hạt gạo đạt đủ độ mềm cần thiết. Sau khi ngâm, gạo được đem xay nhuyễn để lấy tinh bột. Công đoạn cuối cùng là tinh bột được đem hấp chín trước khi ép thành những con bánh canh trắng muốt. Điều đặc biệt dễ nhận thấy ở làng nghề Trảng Bàng này là các lò làm bánh hoạt động rất nhịp nhàng, ăn khớp với các tiệm ăn. Bột bánh canh được giao tới tiệm ăn rất đúng giờ, đúng buổi không quá sớm và cũng không quá trễ, tránh trường hợp con bánh bị chua, mất đi hương vị độc đáo.

    Mỗi tô bánh canh khi được bày lên bàn cho thực khách phải đảm bảo cả về chất lượng lẫn mỹ thuật. Tô bánh canh bốc khói với vị cay của ớt, tiêu, sau khi đã dùng qua, ắt hẳn khó ai có thể quên được vị béo ngọt của thịt, vị thơm, dai nhưng mềm của bánh cộng với vị chua của nước mắm.

    Phố nghề, làng nghề truyền thống bánh canh Trảng Bàng đang là những thông tin cho du khách nước ngoài muốn tìm hiểu về giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam, sự khác nhau của hương vị 3 miền đất nước Bắc Trung Nam. Bánh canh Trảng Bàng đã trở thành một điểm dừng chân quen thuộc của xe du lịch trên quốc lộ 22.

    Vú nàng Dốc Lết, gỏi ốc Bình Châu, chem chép Bình Đại, nem Thủ Đức, bánh canh Trảng Bàng không chỉ là những món ăn thông thường mà còn là những sản phẩm du lịch có giá trị và mang đậm sắc thái văn hóa ẩm thực Việt Nam.

    Nguồn www.tayninhtour.com

    xem THÔNG TIN CẦN BIẾT CHO CHUYẾN THAM QUAN
    campuchia 4 ngày 3 đêm Tại đây
     
  5. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    DU LỊCH CAMPUCHIA - HÀNH TRÌNH 6 NGÀY RONG RUỔI SIHANOUKVILLE BẰNG XE MÁY

    du lich campuchia - Chỉ với 3 triệu đồng và một chiếc xe máy, du khách đã có thể tự mình lên lịch cho chuyến khám phá biển đảo ở thành phố biển Sihanoukville, Campuchia.

    du lich thai lan gia re / du lich singapore malaysia indonesia

    Koh Rong và Koh Rong Samloem là hai hòn đảo thuộc thành phố Sihanoukville. Để tới được đây bạn phải đi bằng tàu thủy neo đậu ở bến tàu thành phố.
    ==============================
    Du lịch Campuchia Cao nguyên Bokor Đảo Krong Biển Sihanouk Ville Phnômpênh: 3.400.000đ
    =============================================================
    Du lịch Campuchia giá rẻ - SIEMREAP- QUẦN THỂ ANGKOR - PHNOMPENH: 3.500.000đ
    [​IMG]
    =================================
    Lưu ý trước chuyến đi

    Đổi trước tiền Việt sang USD, mang theo nhiều nhất là loại 1 USD và 5 USD.

    Kiểm tra xe kỹ trước khi đi du lich campuchia tự túc. Đem theo hộ chiếu và đầy đủ giấy tờ xe chính chủ.

    Ngày 1: TP HCM - Cửa khẩu Xà Xía - Sihanoukville

    Từ TP HCM bạn đi tuyến đường N2 về Tràm Chim rồi qua bến phà Hồng Ngự đến thành phố Châu Đốc. Từ đây bạn đi tiếp về Tịnh Biên men theo đường biên giới với Campuchia tới cửa khẩu Xà Xía, Hà Tiên. Cung đường này vắng xe và đẹp nên bạn sẽ lái xe đỡ mệt hơn. Tổng chiều dài hành trình trên là khoảng 340 km.

    [​IMG]
    Khu dịch vụ ở đảo Koh Rong. Ảnh: Phạm Quang Tuân.
    Sau khi tới cửa khẩu, bạn dắt xe vào làm giấy tờ xuất nhập cảnh phía Việt Nam và đưa hộ chiếu. Nhân viên cửa khẩu hỏi đi đâu bạn cứ trả lời đi du lịch, tương tự với phía cửa khẩu Campuchia, nhân viên ở đây nói được tiếng Việt nên bạn đừng lo lắng.

    Từ của khẩu Xà Xía bạn chạy thẳng về thành phố biển Sihanoukville, tổng hành trình khoảng 140 km. Lưu ý khi qua cửa khẩu bạn sẽ bị mất sóng điện thoại và 3G từ Việt Nam. Do đó, bạn nên cài ứng dụng chỉ đường Map.me không cần 3g mà vẫn tiện di chuyển. Để dùng 3G ở Campuchia, nên mua sim Metfone với giá 7 USD.

    Tổng hành trình từ TP HCM đi Sihanoukville khoảng 480 km. Những người chạy xe đường dài không quen thì có thể ở lại một đêm ở Hà Tiên, sáng hôm sau qua cửa khẩu đến Sihanoukville.

    Du khách nên thuê khách sạn ở gần bến tàu hoặc bùng binh có hai con sư tử. Giá giao động từ 7 USD đến 15 USD một giường loại dorm (phòng nghỉ tập thể). Trước khi đi bạn nên tham khảo trên các trang web đặt phòng để không mất thời gian hỏi giá. Ở Sihanoukville có quán ăn Nice Food giá rất hợp túi tiền, đồ ăn khá ngon và chỉ cách bến tàu 400 m.

    Sihanoukville là thành phố biển, từ bến tàu đi về nhìn phía bên tay trái có nhiều khu giải trí pub, buổi tối ở đây ghế lười được bày ra bãi biển có hoạt động giải trí bắn pháo hoa, thả đèn lồng. Ngoài ra bạn có thể leo lên Bokor để ngắm cảnh núi rừng.

    Ngày 2: Di chuyển ra đảo Koh Rong

    Du khách làm thủ tục check out và rời khách sạn lúc 12h, có thể gửi xe máy lại khách sạn rồi di chuyển ra bến tàu. Ngay sát bên trái bến là phòng bán vé tàu TBC, chọn đi chuyến 14h30. Đảo Koh Rong dành cho dân bụi, ở đây khá nhộn nhịp với nhiều dịch vụ như bar, pub và các hàng ăn. Còn đảo Koh Rong Samloem là nơi để nghỉ ngơi và tận hưởng sự yên tĩnh. Trên đảo không có dịch vụ ăn uống nhiều chỉ có những nhà hàng bên trong các khu nhà nghỉ.

    Nếu bạn muốn đi cả hai đảo, hãy mua vé khứ hồi đi Koh Rong Samloem giá 25 USD. Khi tàu cập bến Koh Rong bạn lên đảo ở lại một đêm, hôm sau ra lại bến tàu bắt chuyến đi Koh Rong Samloem, tốn thêm một khoản phí nhỏ để qua đảo.

    Ngày 3 và 4: Đảo Koh Rong Samloem

    Thời gian tốt nhất để khám phá Koh Rong Samloem là hai đêm, nhà nghỉ trên đảo được làm đa phần từ gỗ, mái lợp ngói hoặc tranh. Giá phòng có loại 10 USD dành cho hai người. Trước mỗi khu nhà nghỉ đều có ghế, võng và xích đu ngồi ngắm biển.

    Trên Koh Rong Samloem ít bán đồ ăn nên bạn nhớ mua thêm đồ ăn từ Sihanoukville qua. Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức các món ăn tại nhà hàng của các khu nghỉ mát với giá dao động 2-5 USD một món.

    Với đường bờ biển trải dài hơn 2 km, nước biển trong và cát mịn rất thích hợp cho việc đi dạo và tắm biển. Trên Koh Rong Samloem bạn thuê thuyền đi xung quanh đảo với mức giá khoảng 35 USD. Tối đến du khách và bạn bè có thể tổ chức đốt lửa trại bên bờ biển, ngồi trò chuyện, ăn uống và hát ca rất thú vị.
    Ngày 5: Trở lại Shihanoukville

    Sáng ngày thứ 5 ra lại bến tàu để về thành phố biển Sihanoukville. Bạn nên xem giờ tàu chạy trên vé để đi kịp chuyến. Quay lại Sihanoukville để nghỉ ngơi.

    Ngày 6: Về Việt Nam

    Buổi sáng bạn thu dọn đồ và check out khách sạn, xuất phát về lại Việt Nam. Nếu muốn tìm hiểu thêm Phnom Penh, bạn có thể chạy xe lên Phnom Penh rồi về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

    Kinh phí

    Xăng xe cả đi và về vào khoảng 600.000 đồng.

    Khách sạn: 50-70 USD cho 5 đêm.

    Ăn uống: 40-50 USD cho 5 ngày, trung bình mỗi ngày khoảng 7-10 USD.

    Vé tàu khứ hồi ra đảo: 25 USD.

    Tổng kinh phí vào khoảng 3 - 3,5 triệu đồng.


    Phạm Quang Tuân - dulich.vnexpress.net
     
  6. haingochoang

    haingochoang Thành viên mới

    Tham gia:
    13/4/2017
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Nhiều chỗ muốn đi quá :))
     
  7. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    DU LỊCH CAMPUCHIA - KHÁM PHÁ THỦ ĐÔ PHNOMPENH
    Du lich campuchia - Phnompenh được thành lập bởi một phụ nữ lớn tuổi giàu có tên Pênh, người đã xây dựng một khu bảo tồn trên đồi với tên gọi là “Wat phnom Daun Pênh” (Ngôi chùa của quý bà Pênh). Năm 1434, vua Ponhea Yat dời đô từ Bassac City (thuộc tỉnh Kampong Cham) tới Phnom Daun Pênh. Khu bảo tồn đã được dỡ bỏ, và nó đã được thay thế bới nhà vua. Sau đó, ông đã xây lên đồi và xây dựng một bảo tàng bằng gạch trên đỉnh đồi.

    Sau khi khánh thành, nhà vua đặt tên cho ngọn đồi là Preah Chetdei Paravata, nhưng ngày nay nó chỉ đơn giản là được gọi là Wat Phnom. Trên thực tế, lần thành lập đầu tiên này đã không kéo dài, thủ đô được chuyển từ nói này đến nơi khác. Cho đến năm 1986, trong triều đại của vua Norodom, thủ đô đã chuyển đến Phnom Daun Penh một lần nữa và được giữ nguyên cho đến thời điểm hiện tại. Phnompenh là thủ đô thứ 6 sau Nokor Phnom, Angkor Wat, Longvek, Srei Santhor, và Udong.

    Phnompenh, thủ đô của Campuchia có diện tích 290km vuông, cung cấp cho khách du lịch campuchia nhiều cơ hội mua sắm, du lịch trong thành phố. Nó là nơi tọa lạc của Cung điện Hoàng Gia, Bảo tàng quốc gia và Wat Phnom và thủ đô cũng chính là trung tâm chính trị, văn hóa và du lịch thương mại.

    Cung điện Hoàng Gia

    Ban đầu, Cung điện Hoàng Gia được xây dựng trong triều đại của vua Ponhea Yat (1434) và lần thứ hai nó được xây dựng trong triều đại của vua Norodom (1866). Cung điện Hoàng Gia trước đây gọi là “preah Barom Reach veang Chatomuk Mongkul” có nghĩa là nó có được thuận tiện tại nơi hợp lưu của bốn con sông (Mekong thượng, Mekong hạ, Tonle Basac và hồ Tonle Sap) Ngày nay nó chỉ được gọi là “Preah Barom Reach Veang”
    Cung điện Hoàng Gia là nơi hoàng gia cư trú, hiện nay nơi này vẫn giữ được vẻ uy nghi vốn có của nó, đây là nơi mà vua và gia đình hoàng tộc sinh sống. Nhìn chung, nó giống như một thị trấn nhỏ của các triều đại Hoàng gia.
    Cung điện hoàng gia được coi là biểu tượng của cả dân tộc, và tất cả các gian hàng được trang trí và sơn với màu sắc chủ đạo là màu vàng và màu trắng. Màu vàng là đại diện cho Phật giáo và màu trắng đại diện cho tôn giáo Bà La Môn.

    Đền Silver Pagoda

    Silver Pagoda được xây dựng trong triều đại của vua Norodom vào năm 1892 và khánh thành vào năm 1903. Người thừa kế của Quốc vương Norodom, vua Sicowath, em trai đức vua, tiếp tục trị vì và trang trí những bức tường bên trong. Và sau đó, Hoàng tử Norodom Shihanouk phục hồi nó vào năm 1962.

    Cung điện

    Công trình xay dựng theo kiểu Pháp đã được trao cho Quốc Vương Norodom bởi Hoàng đế Pháp Napoleon II vào năm 1869. Chỉ phần phía sau của cung điện này mới theo phong cách Khmer, việc xây dựng được tiến hành vào năm 1948, đã được sử dụng như phòng họp của hoàng gia và được dùng là nơi ngụ của hội đồng.

    Wat Phnom

    Nó nằm trên đỉnh của Phnom Daun Pênh, được coi là một tu viện bó mật. Tịnh xá (nơi tôn nghiêm) được xây dựng lại vào các năm 1434, 1806, 1894, 1962. Phía Tây Tịnh xá là một bảo tháp lớn có chứa tro cốt của vua Ponhea Yat trị vì bào thời kỳ 1405-1467.

    Tượng đài độc lập

    Được xây dựng vào năm 1955, Tượng đài độc lập tượng trưng cho sự độc lập của Campuchia, giành lại được từ thực dân Pháp vào năm 1953. Đài tưởng niệm này là một bản sao của ngôi đền Bakong. 100 con rắn thần có thể được nhìn thấy trong bối cảnh lịch sử, văn hóa khảo cổ, và kinh doanh.

    Tượng đài độc lập ngày nay được sử dụng để tưởng nhớ linh hồn các chiến binh, anh hung, những người đã hy sinh cho sự tự do của đất nước.

    Bảo tàng Quốc Gia

    Công trình được xây dựng theo phong cách Campuchia được thực hiện vào năm 1917 và khánh thành vào năm 1920. Nó nằm ở phía Bắc của cung điện Hoàng Gia, Bảo tàng quốc gia giúp bạn có ý thức nhiều hơn vè giá tị văn hóa và lịch sử, văn học Khome thông qua các bức họa mô tả về chủ đề nghệ thuật Khome, câu chuyện Ramayana, những thứ đã được chứng minh có từ thời cổ đại. Một bộ sưu tập phong phú nguyên gốc các tác phẩm điêu khắc và nhưng bức tượng làm bằng đã cẩm thạch, ngọc bích, bạc, đồng, kim loại, thép… Các công trình cổ đại có chứa các bài viết, gốm sứ, đồ gỗ, đồ bạc…Bảo tàng mở cửa từ 8:00 đến 17:00 hằng ngày.

    Khu chợ Soriya

    Chợ Soriya- một trung tâm mua sắm hiện đại – rất thuận lợi khi nằm ở phía nam của trung tâm mua sắm và nằm trên đường Trasok Phaem (st63). Là một phần trong khối cảnh quan khu chợ của Phnompenh, chợ Soriya mở cửa hàng ngày 8:00 đến 21:00

    Các khu chợ

    Một thủ đô sôi động với nhiều màu sắc và văn hóa khác nhau, và là một trong những nơi tốt nhất để lại chứng kiến sự quyến rũ chưa từng có của thành phố tại các khu chợ truyền thống của nó. Nên có nhiều thời gian mua sắm tại nhiều khu chợ. Thorn Phsar Thmei các chợ lớn xây dựng hay chợ trung tâm xây dựng theo nghệ thuật Deco vào năm 1930 là một dấu mốc lịch sử của Phnom pênh. Trung tâm mái vòm màu vàng của nó mọc lên bốn cánh là nơi tràn ngập các cửa hàng quần áo, giày dép, túi xách,… Đó là nơi tốt nhất để lựa chọn được nhiều hình ảnh Đức Phật, đồ đồng, đồ gốm, đá quý, đồ bạc…

    (Trích Angkor Wat – di sản kì diệu của nhân loại và thế giới)
     
  8. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    ĐI DU LỊCH CAMPUCHIA THÌ NÊN MUA GÌ
    Du lich campuchia - Phnompenh không phải là trung tâm mua sắm lớn. Các trung tâm mua sắm không có nhiều, thậm chí số lượng các tòa nhà cao tầng tại đây cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay - quá ít đối với một trung tâm kinh tế, chính trị của một quốc gia. Tuy nhiên Phnompenh cũng có những thứ để bạn mua về làm quà:
    Khăn rằn (Krama): Khác với khăn rằn Việt Nam, khăn rằn tại Campuchia có phần lớn hơn và chất liệu thì tốt và bền hơn. Với những người yêu du lịch bụi, khi đã đến Campuchia một lần thì họ cũng cố gắng tìm làm sao cho được một số chiếc khăn rằn mang về. Khăn rằn tại Campuchia cũng có nhiều màu sắc cho bạn chọn mua: màu sọc đen trắng, màu sọc xanh trắng, màu sọc đỏ trắng,...
    Lụa tơ tằm: Các sản phẩm lụa tơ tằm tại Campuchia vẫn được người dân làm bằng các phương pháp thủ công truyền thống. Các sản phẩm làm từ lụa tơ tằm có thể kể đến như: khăn quàng cổ, khăn choàng đầu, vải lụa,..
    Giá tham khảo: một khăn choàng cổ được làm từ lụa tơ tằm bán tại chợ thường có giá khoảng 2usd. Mua nhiều thì bạn có thể trả giá thấp hơn nữa. Koh Dach - hòn đảo nằm cách Phnompenh khoảng 15km là địa điểm nổi tiếng về các sản phẩm được làm bằng lụa tơ tằm.
    Đồ bạc (Silver): Các sản phẩm được làm từ bạc được bày bán tại Phnompenh có thể kể đến: đồ trang sức làm bằng bạc (vòng đeo tay, vòng đeo cổ,...), đồ trang trí, đồ nội thất,... (Tùng Lâm đặc biệt ấn tượng với những chiếc hộp nhỏ được làm bằng bạc). Các sản phẩm bạc được bày bán này là những hợp kim với 70-80% là bạc.
    Mộc mỹ nghệ Campuchia
    Các sản phẩm điêu khắc: các sản phẩm điêu khắc trên đá, gỗ, đồng và thậm chí là bạc với những hình tượng như: Đức Phật, Apsara,... là những sản phẩm trang trí nội thất rất được nhiều người yêu thích. Từ những khối đá, thước gỗ tưởng chừng như vô tri vô giác qua bàn tay của các nghệ nhân Campuchia đã trở nên có hồn lạ thường.
    Bò Khô
    Do đặc trưng thả rông cùng lối sống tự do, thịt bò của vùng đất này có độ mềm, thơm hơn hẳn thịt bò trong nước. Vì thế đừng quên thưởng thức các món ăn được chế biến từ thịt bò. Ngoài ra, đây cũng là một trong những loại thực phẩm có giá thành khá rẻ tại chợ.
    Đường thốt nốt
    Khi chế biến, đường thốt nốt cho màu vàng sóng sánh như được sốt từ mật ong. Giá một ký đường thốt nốt từ 2 – 3 USD/kg.
    Nếu quen với những viên đường thốt nốt thì khi đến đây, bạn sẽ phát hiện một sự thật từ những người nông dân Campuchia chân chất là thốt nốt không bao giờ đủ độ cứng để cô đặc thành khối. Vì thế đường thốt nốt ngon và đúng chất là loại đường ở dạng lỏng, có độ sánh và màu vàng ươm không khác gì mật ong loại tốt.
    Đường thốt nốt tốt là khi để lâu sẽ nổi lên một lớp váng màu đen. Lớp váng này sẽ lại màu như cũ nếu bạn khuấy hũ. Nhờ màu vàng đặc trưng này mà khi chế biến, các món ăn sẽ có màu vàng sậm đặc trưng như sốt mật ong.
    Các loại cá khô
    Các loại cá khô được báo với giá từ 10 – 15 USD/kg.
    Campuchia có rất nhiều loại cá khô bạn có thể mua về làm quà như khô cá lóc, cá tra phồng, cá sủ… với mức giá từ 6 – 15 USD/kg. Người bán thường gói rất kỹ để bạn tiện đem về nên không gặp vấn đề bốc mùi khi di chuyển. Theo đánh giá của hầu hết du khách, do được làm từ cá nuôi thả nên khô cá ở đây nhỉnh hơn hẳn về độ ngọt, thơm so với khô cá trong nước.
    Khô rắn
    Khô rắn cho cảm nhận về một loại thịt dai, chắc. Giá 12 -15 USD/kg.
    Người Campuchia thờ rồng và không bao giờ ăn thịt rắn nhưng với mật độ dày các loại rắn tại đây, những người Việt sang Campuchia đã biến loại bò sát này thành món đặc sản.
    Không như hình dung thông thường về những con rắn khô quắp, tong teo, khô rắn được chế biến cầu kỳ đến nỗi nhìn sơ qua, rất dễ nhầm lẫn với bất kỳ loại khô cá nào nếu không có mùi đặc trưng (tất nhiên là rất ít).
    Lạp xưởng bò
    Lạp xưởng bò. Bạn có thể mua lạp xưởng với giá từ 6 – 10USD/kg.
    Trong số các món được mua về, lạp xưởng bò và lạp xưởng heo là một trong những món được nhiều người ưu chuộng và mua nhiều nhất Các thành phần của lạp xưởng của Campuchia được thái khá to mang đến cảm giác dai giòn khi nhai. Song nếu nhận xét khách quan thì độ thơm, ngon của lạp xưởng Campuchia chỉ nhỉnh hơn so lạp xưởng hạng trung, còn với các thương hiệu cao cấp ở trong nước thì không thể sánh bằng.
    ==============================================================
    Du lịch Đài Loan 5 ngày 4 đêm giá rẻ
    ==============================================================
    tour 3 nước singapore malaysia indonesia: trọn gói 9.980.000đ/khách
    =============================================================
    Du lịch Campuchia Cao nguyên Bokor Đảo Krong Biển Sihanouk Ville Phnômpênh: 3.400.000đ
    =============================================================
    Du lịch Campuchia giá rẻ - SIEMREAP- QUẦN THỂ ANGKOR - PHNOMPENH: 3.500.000đ

    Du lịch Thái Lan giá rẻ-Safariworld-Alcazar show-Massage Thái-Buffet Baiyoke Skye, chợ nổi 5.300.000đ
     
  9. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Mọi thông tin Tư vấn chi tiết về lịch trình tham quan, các thủ tục & cách thức đặt Tour - Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp:

    0934 1357 33 - 0979 407 668 (Thanh Thúy)
    để được hỗ trợ tư vấn miễn phí và trợ giá tốt nhất

    Skype:dulichthailantrongoi Zalo/Viber: 0979 407 668
    Email: dulichthailantrongoi@gmail.com
    www.facebook.com/dulichgiare0934135733

    ===========================

    *** Campuchia SiemReap- Phnombenh 4N3Đ (4*) : 3.500.000đ/khách
    Ngày khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
    29/04: 4.000.000đ/khách du lich campuchia le 30/4
    11/05 : 3.500.000đ/khách
    18/05 : 3.500.000đ/khách
    25/05 : 3.500.000đ/khách
    01/06 : 3.500.000đ/khách
    08/06 : 3.500.000đ/khách


    ========================
    Xem thêm Campuchia
    Cao nguyên Bokor Đảo Krong Biển Sihanouk Ville Phnômpênh
    3.400.000đ/khách

    Ngày khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

    29/04: 4.400.000đ/khách du lich campuchia le 30/4
    11/05 : 3.400.000đ/khách
    18/05 : 3.400.000đ/khách
    25/05 : 3.400.000đ/khách
    01/06 : 3.400.000đ/khách
    08/06 : 3.400.000đ/khách


    xem THÔNG TIN CẦN BIẾT CHO CHUYẾN THAM QUAN
    campuchia 4 ngày 3 đêm Tại đây

    ĐIỂM NỔI BẬT CỦA TOUR DU LICH CAMPUCHIA 4 NGÀY 3 ĐÊM

    -Tham quan quần thể Angkor – Một trong 7 kỳ quan thế giới (Cùng với Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc, đền Taj Mahal ở Ấn Độ, Kim Tự Tháp Ai Cập…), cầu Kompong Kdei hơn tám trăm tuổi được xây dựng từ thế kỉ thứ 12 với cấu trúc bằng Đá Ong cực kỳ độc đáo.
    - Tham quan Angkor Thom – Kinh đô Chùa. Cổng Nam Angkor Thom với Tượng Bayon 4 Mặt ( Cao 23m, mỗi khuôn mặt mang một nụ cười huyền bí và độc đáo).
    - Viếng chùa Bayon ( Cùng chiêm ngưỡng những bức tranh sống động được điêu khắc trên đá diễn tả quá trình lịch sử của triều đại Angkor, những tuyệt tác điêu khắc hơn 1.000 năm).
    - Hành trình ngang qua khu đền Phimeana Kas, Quãng Trường Đấu Voi (elephant terrance), để đến với đền Taprum (Nằm trong khu rừng già với những bộ rễ bao phủ xuống tường thành độc đáo có một không hai, nơi Hollywood chọn làm bối cảnh cho phim “ Bí mật ngôi mộ cổ ”).
    - Tham quan Angkor Wat ( Ngôi đền còn nguyên vẹn với những nét độc đáo, lôi cuốn và là biểu tượng của đất nước Chùa Tháp).
    - Chinh phục Phnom Barkeng ( Nơi còn lưu lại bước chân khổng lồ của vị thần xây đền) ngắm hoàng hôn và toàn cảnh Angkor từ trên cao.
    - Dùng cơm chiều (Buffet) và thưởng thức chương trình ca, múa nhạc Cung Đình với những vũ điệu Apsara nổi tiếng.
    - Tham quan Kampong Kdei ( Một cây cầu cổ xưa được xây dựng thế kỷ 12)
    - Tham quan Chợ Nhện đặc trưng ( Ngôi chợ địa phương bán nhiều loại côn trùng).
    - Tham quan Hoàng Cung: Với Chùa Vàng, Chùa Bạc – Nền chùa được lót bởi 5.329 viên gạch bằng bạc, mỗi viên nặng 1.1 kg
    - Tham quan và chụp ảnh tại Tượng đài độc lập
    - Thử vận may tại Naga Casino ( được mệnh danh là tiểu Las Vegas).
    - Shopping tại Lucky Market hoặc Center Marker ( Ngôi chợ xây dựng năm 1935 với nhiều đường nét kiến trúc độc đáo).
    - Dùng bữa trưa tại nhà hàng Tonle Bassac - Phnompenh.
    * Bao VIP Viet Nam & Campuchia
     
  10. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    DU LỊCH CAMPUCHIA - THƯỞNG THỨC MÓN ĂN TỪ NHỆN
    Nguồn: saigonamthuc.thanhnien

    Nếu đi du lich Campuchia, bạn sẽ ngạc nhiên và có chút sợ hãi khi thấy người dân nơi đây ăn nhện như các món ăn hàng ngày vậy.

    [​IMG]
    Đến du lich Campuchia gia re nếu bạn được mời món ngon nhện rang thì hãy thử một lần để có thêm trải nghiệm thú vị

    Trên khắp các tỉnh thành của đất nước Campuchia, từ người già cho tới trẻ em mọi người đều ăn được các món ăn chế biến từ nhện. Nhện có mặt trong thực đơn hầu như của tất cả các nhà hàng khách sạn, từ sang trọng tới bình dân, cho đến các quán cóc ven đường, hay cả những người bán hàng rong.

    Nhện ở Campuchia không giống với các loại nhện thường thấy trong vườn nhà loại nhỏ chân ngắn, mà nhện ở đây khá to và có màu đen sẫm, chân dài và thường sống trong những khu rừng nhiệt đới quanh năm ẩm ướt.

    Thị trấn Skuon, cách thủ đô Phnôm Pênh chừng 75km về phía Nam là nơi mà loài nhện này cư trú nhiều nhất, những hang nhện dưới lòng đất có khi tới vài trăm con. Rất nhiều người dân ở Capuchia đã sống bằng nghề bắt nhện bán. Chính từ món ăn đặc sản này mà Skuon luôn là điểm dừng chân hấp dẫn của các đoàn khách du lịch. Và cũng nhờ bán các món ăn chế biến từ nhện mà nguồn thu nhập của người dân địa phương nơi đây được cải thiện đáng kể.

    Nhện có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, từ ngâm rượu, nướng, đến rang hay tẩm bột… Nhện ngâm rượu chỉ việc cho vào trong hũ thủy tinh, ngâm khoảng 1 tuần là có thể dùng được. Riêng món nhện nướng được nhiều người đi rừng thích thú vì giữ được hương vị thơm ngon riêng. Nhện vừa bắt lên mình hãy còn nguyên lông, đặt ngay trên than hồng nướng chín chấm muối ớt tỏi rất giòn và bùi. Có lẽ nhện tẩm bột được khách du lịch chọn lựa nhiều hơn, vì bên ngoài được bọc bởi một lớp bột chiên giòn, khi ăn đưa lên miệng nhìn đỡ sợ hơn so với để nguyên con.

    [​IMG]
    Nhện, châu chấu, chim, trứng được bày bán rất phổ biến tại các sạp tạp hóa trên phố - du lich campuchia

    Nhện rang là món ăn phổ biến nhất ở Campuchia. Nhện được để nguyên con, ướp gia vị muối, đường, phi tỏi thơm phức rồi mới rang. Đảo đều tay cho đến khi nhện chín vàng là có thể mang ra thưởng thức. Những ai đã từng ăn món này sẽ nhận ra vị bùi bùi, mềm, xốp và nếu nhai vào phần bụng sẽ thấy (hơi sợ khi ăn lần đầu) nhầy nhầy ở bên trong. Đó chính là nội tạng của nhện, cũng là phần ngon nhất.

    Người Campuchia tin rằng nhện chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Chính vì thế họ thường xuyên sử dụng món ăn độc đáo này trong thực đơn hàng ngày.

    Đoàn Xuân
    Ảnh: Quỳnh Anh

    [​IMG]
     
  11. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    DU LỊCH CAMPUCHIA - ẤN TƯỢNG BIỂN SIHANOUKVILLE
    Du lich campuchia - Sihanoukville (tên cũ là Kongpong Som) là một thành phố cảng ở phía Nam Campuchia, bên Vịnh Thái Lan. Thành phố được bao quanh bởi các bãi biển có những bóng thốt nốt cao vút và những hòn đảo ngoài biển với rừng nhiệt đới nguyên sinh thơ mộng.

    Sihanoukville có dáng vẻ trẻ trung hơn so với hầu hết các thành phố khác của đất nước này. Được xây dựng vào cuối những năm 1950 để làm thành phố cảng, Sihanoukville hiện đại, mang tính đô thị và cởi mở hơn so với vẻ thâm trầm chung của các đô thị trong khu vực. Giờ đây, Sihanoukville giống một thành phố du lịch biển hơn là một thành phố cảng.
    [​IMG]
    Đây là điểm đến cho du khách trong nước nghỉ mát vào dịp cuối tuần, và lượng du khách nước ngoài tới đây cũng ngày một đông hơn. Bạn có thể bắt gặp những chú bò thỉnh thoảng dạo ngang những con đường chính và những ánh mắt hiếu kỳ của người dân bản địa. Trên các bãi biển là những lớp dù che nắng nhiều màu, những dày hàng ăn lợp mái tranh. Quanh khu vực bờ biển cũng ngày càng nhiều nhà hàng, bungalow và khách sạn mọc lên đón khách.

    Sihanoukville có nhiều địa điểm nghỉ ngơi, bao gồm một khu resort 5 sao trên bãi biển Sokha, một số địa điểm bình dân tại trung tâm và ngoài bãi biển, một vài khách sạn nâng cấp lên 3 sao và rất nhiều nhà nghỉ bình dân, đặc biệt là trên đồi Đài khí tượng (còn gọi là Đồi chiến thắng). Những món hải sản tươi sống, đặc biệt là cua, tôm, cá biển luôn là một trong những điều hấp dẫn nhất của thành phố.
    [​IMG]
    Tuy nhiên, cũng có nhiều địa điểm phục vụ các món ăn nước ngoài như các món của Việt, Thái, Australia, Pháp, Ấn Độ, Đức, Sri Lanka, Anh, Italy, một vài tiệm pizza, bánh mỳ và một tiệm cafe Espresso. Hiện nay, Sihanoukville có một cuộc sống về đêm khá nhộn nhịp với các quán bar mở cửa tới khuya, đặc biệt là trên đồi Đài khí tượng, trong khu vực trung tâm và các bar ngoài bãi biển như Ochheuteal, Serendipity, Victory.

    Nếu không thích ồn ào, bạn có thể đi thuyền ra các đảo nhỏ câu cá, lặn ngắm san hô (snorkel và scuba) hay chơi jet skies, chèo thuyền kayaks hoặc cũng có thể ngồi ngắm hoàng hôn trên biển mỗi khi chiều về…

    Theo: campuchiatour
     

Chia sẻ trang này