Gà hầm tam thất - món ăn bài thuốc quý cho sản phụ

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Huyendang86, 24/12/2013.

  1. Huyendang86

    Huyendang86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/9/2013
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Sau khi sinh, cơ thể người sản phụ rất yếu do mất máu, mất sức trong quá trình sinh nở. Món ăn dân gian dưới đây là một trong các bài thuốc quý rất có lợi cho sản phụ. Mọi người hãy thử chăm sóc các bà sản phụ bằng món ăn này xem thế nào nhé!





    Thịt gà, nhất là gà mái tơ có giá trị dinh dưỡng cao, còn tam thất là một vị thuốc bổ được dân gian quý như sâm (gọi là "sâm tam thất"). Để bồi dưỡng cho phụ nữ sau sinh và người mới khỏi bệnh, dân gian đã kết hợp hai thứ trên trong món gà hầm tam thất.

    Thịt gà rất giàu đạm, năng lượng, nhiều chất khoáng như canxi, sắt, đặc biệt là photpho. Củ tam thất thuộc họ nhân sâm, vị đắng, hơi ngọt, có tác dụng tán ứ, cầm máu, giảm đau, tiêu viêm, được dùng trị chấn thương, chảy máu, thổ huyết, tê bại, phong thấp. Liều dùng mỗi ngày 4-8g rễ tán bột, hầm với thịt gà ăn hoặc ngâm r*** uống.

    Cách chế biến món gà hầm tam thất:

    - Nguyên liệu: Gà mái tơ một con khoảng 600-700 g, tam thất thái lát mỏng 12 g, kỷ tử 10 g, long nhãn 10 g, táo tầu 10 quả, gừng, r***, mắm, muối đủ dùng.

    - Cách làm: Làm thịt gà theo cách mổ moi; chặt bỏ mỏ, móng chân, xoa nước gừng, r***, muối vào bụng và da gà để 10-20 phút cho ngấm và tẩy hết mùi tanh. Sau đó nhồi tam thất, kỷ tử, long nhãn, táo tầu vào bụng gà; bẻ quặt chân đút vào trong bụng gà, để ngửa vào bát to đem hấp cách thủy 2-3 giờ, gà chín mềm là được.

    Gà hầm với tam thất có màu vàng, nước gà màu hồng sẫm, thơm mùi thuốc bắc, vị ngon ngọt dễ ăn.

    Trích dẫn : BS Hoàng Lan, Sức Khoẻ & Đời Sống
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Huyendang86
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    kytich_anh thích bài này.
  2. van pham

    van pham www.namtuoicuoi.vn

    Tham gia:
    8/2/2011
    Bài viết:
    4,564
    Đã được thích:
    1,133
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Gà hầm tam thất - món ăn bài thuốc quý cho sản phụ

    Chẹp lần tới phải bảo mẹ làm cho mó này măm :D
     
  3. Huyendang86

    Huyendang86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/9/2013
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Gà hầm tam thất - món ăn bài thuốc quý cho sản phụ

    he! uhm. Ngon lắm! Nghĩ lại thèm. Đợt mình sinh con xong, được ăn món này suốt. Nhưng ngại nhất là ăn món tam thất hấp với mật ong, có vị đăng đắng chứ!
     

Chia sẻ trang này