Ở trường dạy về nhà mẹ nên chia sẻ với con mình sẽ giúp bé hiểu rõ hơn rất nhiều... Ở trường có thể bé hiểu sai hoặc bị các bạn làm cho hiểu sai...
Mình cũng nghĩ vậy giờ con nó lớn, thỉnh thoảng con hỏi tế nhị rất khó trả lời. Mà không trả lời hợp lý cũng không được
nhiều khi về nhà với bố mẹ ,trẻ không thể hiện hết được chúng nghĩ gi chỉ khi quan sát nghe bọn trẻ nói chuyện với nhau mình mới biết được chúng nghĩ gì hôm trc nghe mấy đứa trẻy 7-8 nói chuyện với nhau mà vừa buồn cuoif mà lại cần cảnh tỉnh -bọn chúng nói bố bạn a chán gái việt thuê tây về trịch,ròi là trịch nhau đi thằng này cưỡi lưng thằng kia ...ôi .mình chỉ nghe có vây choáng ,không kể là lớp tre giờ toàn nói từ " vãi L" khiếp sợ thật dù ở nhà có cấm nói ,biết đâu ra ngoài chúng vẫn nói vây
Trẻ dậy thì sớm mà không có sự quan tâm, định hướng từ phía gia đình, nhà trường sẽ dẫn đến trẻ có tâm trạng không ổn định, dễ cáu gắt, thích thể hiện cái tôi, dễ mắc sai lầm và đua đòi theo những việc làm xấu, có nhu cầu tình dục theo bản năng chứ chưa nhận thức được nên dễ bị mắc sai lầm hoặc bị kẻ xấu lợi dụng.
Mình thấy hiện nay nhiều gia đình bận, ít thời gian chăm sóc nên vứt cho 1 cái smart phone xong rồi để trẻ tự chơi một mình. Mình thấy điều này thực sự không tốt dù là bây thời đang là thời đại CNTT phát triển.
Trẻ như một tờ giấy trắng, mình vẽ như thế nào thì nó sẽ thành như thế. Cũng giống như việc bạn dậy con học tiếng Nhật vậy, tuy khó khăn nhưng ba mẹ khéo dạy và chọn phương pháp phù hợp thì sẽ thành công sớm thôi