Hoa Nhài - Không Chỉ Để Uống Trà

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Yến Lai, 28/7/2020.

  1. Yến Lai

    Yến Lai Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/5/2020
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Nhài, hay còn gọi là lài, là một loài thực vật bản địa Nam và Đông Nam Á. Nó được trồng để lấy hoa thơm. Những bông hoa cũng được sử dụng để làm nước hoa và ướp trà.

    [​IMG]

    • Chủ Trị
    Hoa có tác dụng lợi thấp, giải biểu, thanh nhiệt và trấn thống. Rễ hơi có độc, tác dụng an thần, gây tê và trấn thống.

    Hoa được sắc để chữa sởi mọc không đều, sởi do sốt ở trẻ nhỏ, mắt có màng mộng, viêm màng khóe mắt và được dùng để rửa mặt.

    Lá và hoa được dùng để trị đau bụng, mụn nhọt có độc, lỵ, tiêu chảy, ngoại cảm phát sốt. Lá được dùng trị bạch đới, lá khô ngâm với nước rồi đắp để trị loét lâu ngày.

    Rễ được dùng để điều kinh, viêm giác mạc, viêm mũi, đòn ngã bị thương và mất ngủ.

    1. Tác dụng làm đẹp:
    Hoa nhài có tác dụng làm thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa nguy cơ gây lão hóa da.

    Các chất có trong hoa nhài còn tham gia vào quá trình dưỡng ẩm giúp da bạn gái mềm mại, căng mịn như mong muốn.

    Đây là lí do vì sao hoa nhài trở thành nguyên liệu không thể thiếu trong 1 số sản phẩm dưỡng da của phái đẹp.

    • Cách làm:
    Lấy hoa nhài nghiền nát rồi trộn thêm sữa chua và đường trắng. Thoa hỗn hợp lên da và để yên khoảng 15 phút sau đó rửa lại với nước sạch.

    Loại mặt nạ này cực kỳ thích hợp với bạn gái có làn da nhạy cảm. Sử dụng đúng cách sẽ giúp da thêm mềm mại và trắng hồng đầy sức sống.

    Bạn cũng có thể sử dụng hoa nhài để làm nước xông da mặt mỗi tuần 2 - 3 lần.

    >>Xem thêm Vòi Sen Lọc Nước Tăng Áp Daily Aqua
    5c68ad36a49c59c2008d.jpg
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Yến Lai
    Đang tải...


  2. utphuongbmt

    utphuongbmt Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/10/2020
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8

Chia sẻ trang này