Thông tin: Học Hoàng Tử William Cách Giao Tiếp Với Con Nhỏ

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Lethuy333, 25/7/2016.

  1. Lethuy333

    Lethuy333 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/7/2016
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    18
    Đây chính là một phương thức dễ dàng và giúp trẻ tăng cao lòng tự trọng mà các bậc cha mẹ không thể bỏ qua!

    Nếu là một người thường xuyên cập nhật tin tức thế giới, bạn sẽ thấy hình ảnh của Hoàng tử Williamm xuất hiện cùng với cậu con trai 3 tuổi của mình là Hoàng tử George. Đặc biệt, nếu lưu ý kỹ hơn, hẳn bạn sẽ phát hiện Công tước của Cambridge thường khụy gối xuống trong khi nói chuyện với cậu con trai của mình.

    Hành động này thường xuyên được ghi lại trong những bức ảnh chụp các sự kiện mà vị Hoàng tử này tham gia:

    [​IMG]

    Tại buổi lễ rửa tội của Công chúa Charlotte

    [​IMG]

    Tại một trận đấu polo vì mục đích từ thiện

    [​IMG]

    ... và cùng với Tổng thống Obama trong chuyến thăm đến Cung điện Kensington

    Thậm chí, Hoàng tử còn bị Nữ hoàng la rầy vì hành động này tại sự kiện Trooping the Colour (lễ hội sắc màu của quân đội hoàng gia Anh để chào mừng sinh nhật Nữ hoàng)!

    Có lẽ Nữ hoàng không đánh giá cao việc Hoàng tử William áp dụng kỹ thuật làm cha mẹ này trong một bối cảnh trang trọng, nhưng theo các chuyên gia thì hành động ngồi xổm này của Công tước xứ Cambridge là một kỹ năng mà tất cả các bậc cha mẹ nên học hỏi.

    Khi Công tước của Cambridge cúi xuống cho bằng tầm nhìn của Hoàng tử George, ông có thể nhìn vào mắt của cậu bé. Các chuyên gia xem đây là một kỹ thuật “lắng nghe tích cực” và sẽ giúp trẻ có cảm giác rằng những gì mà chúng nói thực sự có ý nghĩa đối với cha mẹ.

    Chuyên gia phát triển trẻ em Gill Connel viết trong cuốn A Moving Child Is a Learning Child rằng cử chỉ của Công tước xứ Cambridge có thể “bồi dưỡng lòng tự trọng bằng một phương thức có hiệu quả nhất, đồng thời khuyến khích con của Người giao tiếp nhiều hơn”.

    Lẽ dĩ nhiên, việc lắng nghe và trò chuyện với con của bạn đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn ngoài việc cúi xuống bằng tầm mắt của chúng. Center For Parenting Education đề nghị các bậc cha mẹ nền dừng những việc đang làm và hoàn toàn chú ý đến trẻ khi chúng đang nói chuyện.

    Vì thế, hãy học theo cách giao tiếp với con nhỏ của Hoàng tử William và cho trẻ biết chúng hoàn toàn đang được lắng nghe. Đây là một kỹ năng được đánh giá cao và sẽ giúp tăng cường lòng tự trọng cho trẻ.
    Link tham khảo: http://giainhan.vn/kinh-nghiem-hay/...-william-cach-giao-tiep-voi-con-nho-2355.html

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Lethuy333
    Đang tải...


  2. mmtrang

    mmtrang Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/7/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    ngưỡng mộ thật đấy :h:
     
  3. ngocdiep1990

    ngocdiep1990 Mẹ của SuSu

    Tham gia:
    24/8/2015
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    hoàng gia thì phải khác chứ, ngay kể cả những nhà có điều kiện kinh tế, giới thượng lưu họ cũng có cách dạy con khác với mình rồi.
     
  4. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    chuẩn! mình thấy hay thì mình học được mà.
     

Chia sẻ trang này