Mình down được cả 4 CD rồi, nhưng chưa biết sử dụng như thế nào cho hiệu quả vì phần nghe của mình kém lắm hay phải nhìn giáo trình???. Bạn có thể chia sẻ cách nào học hiệu quả giúp mình với. Thanks Lovelyghost
Luyện âm kiểu này như trẻ con học tiếng Việt! Để em xem các video của Youtube xem thế nào.. Tiếng Anh có nhiều ngõ ngách thật
Hihi, Dung la the that. Hoc ngon ngu nao cung bat dau nhu tre con hoc Tieng Viet la tot nhat chi ah. Day la cach hoc hieu qua nhat, Nghe va bat chuoc thui.
Hi chi, Em no chi 1 cau tra loi chi tiet va cu the nhe! It hom nua em thi xong em se co nhieu tg tra loi cho chi chi nhe!
Đọc thấy vụ “Th” đọc gần giống “D” mình lại có cái để kể: Có lần con mình bắt chước một câu trong phim, nó nói “ I’m D (the) man”. Chồng mình quay ngoắt sang hỏi “ Con học âm điệu đó từ bao lâu rôi?” con tôi tròn mắt trả lời “ con nói theo phim thôi ạ”. Chồng tôi quát “ cẩn thận không thì bị coi là kỳ thị chủng tộc khi nhại giọng nói của người da đen”. Ở Việt nam mình cũng có câu “ chém cha không bằng pha tiếng). Rất nhiều người miền nam Việt nam khi nói tiếng anh thường chuyển hẳn “TH” thành”D” họ nói đó là USA English!!! Ps: Chỉ là chia sẻ không có ý phân biệt chủng tộc nhé.
HIhi, Truong hop cua be nha chi la khac roi chi ah. Day la truong hop T o giua 2 phu am co. VD: letter, water... Hihi, chi dang o VN hay My ah?
Em hôm nay thi xong roai các mẹ ah. H có tg hơn với diễn đàn rùi, nhưng lại mới biết tin có em bé, nên cũng bận rộn ko kém. . Có vẻ từ ngày chăm vào diễn đàn này đâm có hơi, dễ có em bé. Cảm ơn các mẹ ủng hộ nhé!
Chị thân, Em cũng đã down về, cũng đã nghe nhưng đúng là cũng hơi khó khi bắt đầu học với cuốn này nếu không nghe tốt từ đầu 1 chút. Nhưng điều đầu tiên em thấy cuốn này khá hay đấy là dạy rất căn bản, tỉ mỉ về phát âm, chính điều này làm người bắt đầu học có vẻ choáng và ngán. . Tuy nhiên, theo em thì chị cứ nghe dần dần, làm quen với các ngữ điệu, cũng không quá khó để hiểu các câu , các vế nhỏ phai ko ah? Chị cố gắng nghe lúc nấu cơm, hay làm việc nhà cũng dc, để cho mình quen và nhẩm theo nữa, nhiều khi vì nghe quen mà nó ngấm vào người khi nào ko biết chị ah. Em đi làm bên này thi thoảng nói vài câu làm cả bọn cười rũ rượi vì nó bảo mày trở thành American roài. Ngôn ngữ mà. Em sẽ tìm link down cuốn sách về up lên cho các mẹ, lúc đấy chị sẽ thấy dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu chị dành thời gian học hành thật serious thì nên nghe từng phần cụ thể theo 1 tg biểu nhất định, cố gắng tập trung nghe xem nó nói cái gì đã, take note rùi hãy mở sách ra, Học từ lỗi sai thì nhớ lâu hơn chị ah. Em học cấp 3 chuyên văn, lên DH Ngoại Thương, học với toàn bon chuyên Anh của HN, và các tỉnh khác. Mới lên học bưổi đầu, chưa bao h giao tiếp bằng TA đã thấy các bạn nghe nói như súng liên thanh, choáng... Nhưng cũng học từ từ mà càng ngày càng thu nhỏ khoảng cách đấy, đến năm cuối thì cũng khá tương đuơng rùi, nên chị cứ an tâm học hành nhé! Học tiếng anh giao tiếp để giao tiếp được thì cũng không quá phức tạp như mình nghĩ đâu chị ah. Cứ từng bước từng bước thì mình sẽ khá lên thui. Trước hết, chị cố gắng đến các cách phát âm, cố gắng sửa những lỗi phát âm căn bản của mình, đây là cách tốt nhất để giúp mình nghe tốt chị ah, mình phải hiểu người ta nói cái gì thì mới giao tiếp tốt được. Lúc đầu chưa nói 1 cách trơn tru, nhưng cố gắng học cái cách nói của nó, ko nên mất tự tin. và điều quan trọng là học từ đầu các ngữ âm của người nước ngoài luôn. Học cách phát âm các từ, các cụm từ đi kèm với nhau <trong CD nó có rất nhiều cái này> và sau đó là cố gắng nói cả câu theo cách ngắt, âm điệu giống bên này. Nhiều lúc âm điệu đúng lại giúp họ hiểu hơn ý mình nói hơn là kiểu nói bằng bằng của mình. Chị cứ thử xem thế nào nhé! Học ngoại ngữ là cả 1 quá trình , nhưng mình sẽ nhanh chóng thấy đc sự tiến bộ của mình đấy chị ah. Chúc chị thành công nhe!
Đây là lỗi sai cơ bản của người TQ và người VN khi nói tiếng Anh, các mẹ chú ý nhe! TH: Tee Aitch The most common word in the English language is THE, so after the schwa, would be the sound you would hear most often, which is why it is so important to master it. ( also exists in English, Greek and Castillian Spanish.) Besides 'the,' there are several other very common words that start with a voiced : this that that those they them their there then Just as with most of the other consonants, there are two types— voiced and unvoiced. The voiced TH is like a D, but instead of being in back of the teeth, it's 1/4 inch lower and forward, between the teeth. The unvoiced TH is like an S between the teeth. Most people tend to replace the unvoiced TH with S or T and the voiced one with Z or D. Instead of thing, they say sing, or ting. Instead of that, they say zat or dat. To pronounce TH correctly, think of a snake's tongue. You don't want to take a big relaxed tongue and push it far between your teeth and just leave it out there. Make only a very quick, sharp little movement. Keep the tip of your tongue very tense. It darts out between your teeth and snaps back very quickly. http://www.youtube.com/watch?v=YvqloyK_Byc&feature=related Em xin nói thêm về cách phát âm âm unvoiced TH, với âm này, mình đặt lưỡi ở giữa 2 hàm răng, lưỡi được đưa phía trước của răng < các mẹ soi gương sẽ thấy đầu lưỡi thòi ra ở ngoài 2 hàm răng khép lại 1 ty> Sau đó, các mẹ thổi hơi ra, dùng sức bật của họng và cuống lưỡi để đẩy hơi ra. Tuy nhiên, điều quan trọng là mình chỉ dc đẩy hơi ra nhưng ko dc phát ra âm T hay âm TH rõ ràng mà chỉ có luồng hơi bay ra. Các mẹ có thể cầm mẩu giấy đặt trước miệng xem luồng hơi của mình đẩy ra có đủ làm mẩu giấy bật ra ko? Còn ở âm voiced TH, mình đặt lưỡi cũng như thế, chỉ khác là mình bật lưỡi đẩy vào nhanh hơn khi nói tạo ra âm Th nghe rõ ràng, các mẹ thử với từ This xem, sẽ khác với Think nhiều lắm.
Mình đang ở Sài gòn bạn ạ, mình không giỏi ngữ pháp tiếng anh lắm đâu, lâu lâu còn phải hỏi con mình đấy, hì hì nó đang học lớp 5, mấy hôm nay thấy bé hì hục chuẩn bị bài phát biểu tại trường
Các em bé nói chung học ngoại ngữ tốt hơn chị em mình chị ah. Các bé bên này cũng chỉnh cho bố mẹ đấy chứ. hihi. Thế ông xã chị sang Vn đinh cư luôn ah?
I and E These two sounds probably give you a lot of trouble. One reason for this is that most languages don't make a distinction here. Another reason is that there are four ways of saying these two sounds, depending what the final consonant is. This another place where intonation and pronunciation overlap. When you say the long [e], it is a tense vowel sound. You slightly draw your lips back and raise the back of your tongue. When you say the short , it is a lax vowel sound. Don't move your lips AT ALL and open your throat. If the final consonant is unvoiced (whispered), [t, k, f, p, s, sh, ch], then the middle vowel sound is quick and sharp: [bit] or [beet] If the final consonant is voiced (spoken), [d, g, v, b, z, zh, j] or any vowel, then the middle vowel sound is doubled: [bi-id] or [bee-eed]. single double tense beat bead lax bit bid
http://www.accentmaster.com/Lessons/FinalVoicedConsonants/lesson.htm co dia chỉ web này nghe cũng hay các mẹ ah. Thay đổi ko khí tý
Some American intonation Do and DO'nt : 1. Do not speak word by word : Bob...is...on...the...phone. ->Connect words to form to sound groups: Bob bi zon the foun -> make your sentence more influent 2. Use staircase : Bob phone is on the Start a new staircase to emphasize information. - When we are making a new statement, we stress on the noun: Dog eats bone -> stress vao dog and bone Dog bone eats - When we replace the noun with pronoun, stress the V: They eat them -> stress vao eat eat They them - With question: Where is my car? Where ca is ar? my