Thông tin: Hướng dẫn trẻ chia sẻ

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Hải Phạm, 26/1/2011.

  1. Hải Phạm

    Hải Phạm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    1,025
    Đã được thích:
    1,555
    Điểm thành tích:
    1,013
    [​IMG]
    Khuyến kích chia sẻ

    Một số em bé tuổi chập chững (từ 1 - 3 tuổi) sẵn sàng chia sẻ mà không cần cha mẹ hướng dẫn. Tuy nhiên, học cách chia sẻ là quá trình khó khăn với hầu hết các bé. Bé chỉ nghĩ tới bản thân và những mong muốn cũng như nhu cầu của mình.Bé biết nghĩ tới mong muốn của người khác khi bé học cách chia sẻ. Với trẻ 2 -3 tuổi, bạn không cần mong đợi trẻ chia sẻ.

    Trẻ trong độ tuổi này đang nỗ lực để đáp ứng các nhu cầu bản thân chứ không phải các nhu cầu của người khác. Khoảng 4 tuổi, nhiều trẻ sẽ chia sẻ với bạn bè một số thứ của mình. Khoảng 6 hoặc 7 tuổi, trẻ bắt đầu hiểu cách hợp tác với bạn bè khác. Khi trẻ tham gia chơi theo các nhóm, trẻ sẽ có cơ hội học hỏi về chia sẻ và chờ tới lượt.

    Nếu bạn trông trẻ ở nhà, bạn có thể nói với các bé rằng tất cả các món đò chơi hoặc trò chơi của chung thuộc về nhóm chứ không của riêng bất kỳ ai. Sau đó, bạn cần thể hiện để trẻ hiểu điều này. Ví dụ, khi một trẻ A đã chơi xong đồ chơi của nhóm, bạn B đến lấy món đồ đó để chơi thì lúc này món đồ đó thuộc về bé B. Khi bé B chơi xong, món đồ chơi đó thuộc về bé nào tiếp tục chơi... Giải thích với trẻ hiểu thế nào là "Chia sẻ". Nếu trẻ muốn chơi lại một món đồ mà bé đã chơi, bé cần chờ tới khi bạn khác chơi xong. Bạn có thể giải thích điều này với tất cả các bé trong nhóm, sau đó theo tới cùng những gì mình nói.

    Nói với trẻ về các nguyên tắc theo cách mà trẻ có thể hiểu được. Bạn có thể nói rõ ràng "Con trượt cầu trượt, rồi đến bạn John, tiếp theo là bạn Sandy." Thay vì nói chung chung "Con cần chờ tới lượt".

    Một số gợi ý khuyến khích trẻ chia sẻ

    Đọc cho trẻ nghe các cuốn sách về Chia sẻ. Bạn có thể tìm kiếm và tham khảo các cuốn sách hoặc băng đĩa về Chia sẻ.

    Khi chơi các trò chơi cần bé chờ tới lượt, bạn cần đảm bảo để mỗi trẻ có cơ hội được làm trước.

    Hỗ trợ và khen ngợi khi trẻ chia sẻ. Ví dụ, bạn có thể nói "Mẹ rất vui khi con để bạn John chơi món đồ chơi đó. Mẹ thật tự hào về con!"

    Không ép buộc trẻ (dưới 3 tuổi) phải chia sẻ. Bởi sự ép buộc của bạn có thể khiến trẻ chống dối lại việc chia sẻ.

    Bạn cần làm gương để trẻ noi theo. Nói chuyện với trẻ. Chia sẻ với trẻ.

    Chia sẻ với người khác là công việc thú vị và mang lại niềm vui. Bạn nên khuyến khích để trẻ học cách Chia sẻ.

    Một số tình huống để thảo luận

    Bạn cân nhắc kỹ về những gì bạn sẽ làm trong các tình huống dưới đây. Bạn có thể thảo luận giải pháp của bạn với những người khác và tìm ra giải pháp chung.

    1. Emily lấy con gấu từ bạn John. Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này?
    2. Terry luôn muốn là người chơi trước. Bé gào khóc khi không được như ý. Bạn có thể làm gì để giúp đỡ Terry?
    3. Matt không muốn rời một món đồ chơi nào đó. Bạn có thể sẽ làm gì?

    Một số hoạt động giúp đỡ trẻ

    Hàng ngày, bạn có thể cùng trẻ tham gia một số hoạt động mà bạn và trẻ cùng chia sẻ hoặc chờ tới lượt.

    Nói chuyện với trẻ về chia sẻ, về những cảm xúc của bạn khi người khác chia sẻ với mình.

    Nguồn: Preschooleducation

    Biên dịch: Ngô Thu Hiền
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Hải Phạm
    Đang tải...


Chia sẻ trang này