Khám Phá Các Phong Tục Đón Tết Ấn Tượng Của Người Hàn Quốc

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi tiểu cáo, 14/1/2020.

  1. tiểu cáo

    tiểu cáo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/3/2016
    Bài viết:
    1,148
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    38
    Trong 1 năm, người Hàn Quốc có 2 kì nghỉ lớn là Tết Nguyên đán Seollal và Tết Trung thu Chuseok. Trong đó, Seollal là dịp lưu lại năm mới, thời điểm hiếu kính tổ tiên và cơ hội đoàn viên cùng gia đình. Họ có những phong tục đón Tết Nguyên đán độc đáo không kém gì người Hoa hay VN. Mua Vé máy bay Vietnam Airlines đến với nơi đây và hành khách sẽ có cơ hội khám phá thêm nhiều điều thu hút

    Seollal của người Hàn mở màn từ ngày 1 tháng 1 âm lịch và kéo dài 3 ngày, nhưng trước đó cả tuần, người ta đã bắt tay vào chuẩn bị cho Tết.

    sẵn sàng trước Tết

    Từ cuối tháng Chạp, các bà, các mẹ sẽ đi chợ Tết để mua nguyên liệu trữ sẵn và làm lễ cũng ngày đầu năm mới, bao gồm thịt, cá, hoa quả… sau đó chuẩn bị thức ăn, làm bánh tteok, quét dọn nhà cửa.

    Người đi xa thì mở màn mua quà, gói quà Tết để tặng người trong gia đình, họ hàng và đồng đội. Các món quà thường là thức ăn, hoa quả, nhân sâm, cá, mật ong, cá khô… Ngoài ra còn có các sản phẩm về sức khỏe, đồ dùng cá nhân.

    [​IMG]

    Hầu hết những người làm việc tại TP lớn đều về quê ăn Tết. Nhiều năm quay về đây thì có xu hướng mới là cha mẹ ở quê lên thành phố ăn Tết cùng con cái. Bởi vậy nếu tham quan đến các thành phố chính của Hàn Quốc vào dịp này, hành khách vẫn có thể cảm nhận được không khí Tết vui miệng và náo nhiệt.

    Những hoạt động trong đêm giao thừa

    Trước giao thừa, người Hàn thường tắm bằng nước nóng để tẩy trần. Người Hàn sẽ đốt các thanh tre để xua đuổi tà ma vì họ tin rằng tiếng nổ của thanh tre giúp dọa được ma quỷ bỏ chạy. Đêm giao thừa không ai được ngủ, đây là truyền thống từ xa xưa. Họ quan niệm nếu ngủ thì sáng hôm sau khi thức dậy sẽ bị bạc trắng cả lông mi, đầu óc kém minh mẫn.

    Người Hàn Quốc đặt "xẻng lộc" Bok-jo-ri bằng rơm trước cổng nhà để đón lộc. Theo họ, làm như vậy là để hốt thóc gạo rơi vãi ngoài cửa, cũng có nghĩa là sẽ thu được phúc lộc quanh năm.

    [​IMG]

    Mua săn vé máy bay tháng 3 đến với nơi đây và du khách sẽ cơ cơ hội chiêm ngưỡng hoa anh đào đẹp tuyệt vời

    Phong tục ngày đầu năm

    Người Hàn mặc quần áo Hanbok truyền thống để thực hiện các nghi lễ của tổ tiên, chơi các trò chơi dân gian trong suốt dịp Tết Seollal.

    [​IMG]

    Lễ vật để cúng trong ngày đầu năm thường được chú trọng. Các gia đình mất rất nhiều thời gian để làm đồ cúng. Người Hàn tin rằng nếu đồ cúng ngon và thuyết trình thích mắt thì sẽ làm hài lòng ông bà tổ tiên hơn. Có khoảng 20 món ăn khác lạ được bày lên bàn thờ, tùy theo vùng miền và tập tục.

    [​IMG]

    Trước đây việc sẵn sàng đồ ăn đều do thiếu phụ trong gia đình làm, nhưng ngày nay đã có các dịch vụ cung ứng với giá cả hợp pháp, giúp người Hàn tiết kiệm thời gian và yên tâm ăn Tết hơn. Đặt mua giá vé máy bay đi Mỹ khứ hồi đến với khi đến đây và du khách sẽ có cơ hội khám phá thêm nhiều điều lôi cuốn và quyến rũ

    Nghi lễ cúng tổ tiên là việc trước tiên phải làm trong ngày mùng 1. Tổng thể thành viên trong gia đình phải ăn mặc chỉnh tề, tập trung trước bàn thờ để cúi lạy tổ tiên, cầu mong một năm mới may mắn và an ninh.

    [​IMG]

    Sau lễ cúng gia tiên, mọi người sẽ quây quần bên nhau để ăn bữa ăn đầu tiên trong năm mới. Món ăn không thể thiếu trong dịp này là tteokguk - canh bánh gạo truyền thống được nấu nướng từ bánh gạo, thịt bò, trứng và rau. Chỉ khi ăn ngừng món tteokguk thì người Hàn mới lớn thêm một tuổi. Thế nên, người Hàn thường hỏi tuổi nhau một cách vui mắt bằng câu: “Cậu đã ăn bao nhiều lần tteokguk rồi?”

    [​IMG]

    Sau bữa ăn, người trẻ và các em nhỏ sẽ cùng bái lạy người già và tặng quà. Ông bà cũng sẽ chúc con cháu một năm phồn thịnh. Người lớn sẽ tặng trẻ em tiền mừng tuổi gọi là sebaetdon. Thời gian còn lại trong ngày, các thành viên sẽ cùng chơi các trò chơi bình dân, ăn uống và trò chuyện. Tham khảo tháng 1 nên đi du lịch nước nào?

    [​IMG]

    Các trò chơi truyền thống

    Yutnori là trò chơi truyền thống trong dịp Tết Seollal của người Hàn. Yutnori tương tự với cờ cá ngựa của VN. Game thủ tung 4 thanh gỗ để di chuyển. Trò này khá dễ nên trẻ em và người lớn đều có thể chơi cùng nhau, gia tăng tinh thần gắn kết.

    [​IMG]

    Bên cạnh đó còn có các trò chơi khác như đá cầu - Jegi-chagi, chơi bập bênh Neoltwiggi, ném mũi tên Tuho, thả diều Yeon-naligi. Tham khảo Bị thất lạc hành lý khi bay Vietjet Air phải làm thế nào?

    [​IMG]

    Cuối ngày, mọi người sẽ cùng nhau xem các chương trình TV đặc biệt phát sóng trong dịp Tết.

    Đi du lịch dịp Tết Nguyên đán

    Thật hiếm khi có một kì nghỉ dài ngày trong năm nên người Hàn cũng thường dùng thời gian nghỉ Tết để đi du lịch. Họ thường đến các khu trượt tuyết hoặc đi spa, ghé thăm các làng truyền thống, du lịch bảo tàng, cung điện… và xem các chương trình biểu diễn.

    [​IMG]

    Các thành phố lớn như Seoul trong dịp Tết Nguyên đán Seollal sẽ tĩnh lặng và vắng lặng hơn thường ngày. Đương nhiên, các bảo tàng, cung điện và công viên vẫn sẽ mở cửa đón khách tham quan nên hành khách có thể yên tâm nơi đây vào dịp này. Một số địa danh được gợi ý là Làng Hanok, Cung điện Gyeongbokgung, Tháp truyền hình Namsan, Tam Thanh Giác, Bảo tàng Lịch sử Seoul, Trung tâm Nghệ thuật, Cung điện Deoksugung và Miếu thờ Hoàng gia Jongmyo Shrine. Mua vé tại đại lý Vietjet Air đến với khi đến đây và khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị và hấp dẫn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tiểu cáo
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. travelus

    travelus Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2018
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    dịp tết này sang Hàn xem người Hàn họ ăn tết thế nào, bạn nào có nhu cầu đặt vé đi Hàn mời vào website bên mình Travelus.vn nhé, bên mình giá vé siêu rẻ luôn
     

Chia sẻ trang này