Không khí lạnh lan rộng, miền Trung mưa to, miền Bắc rét đậm

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi be rom nep, 29/8/2014.

  1. Cappuccino2010

    Cappuccino2010 Sangria Frisante 091.849.1189

    Tham gia:
    29/6/2013
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Miền Bắc có nơi 11 độ C, lũ trên sông miền Trung lên cao

    11 độ là trên vùng núi quê em rồi , hn sáng nay dậy xem thì 13 độ có mưa đúng cảm thấy rét thâm thâm hơn
     
    Đang tải...


  2. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,536
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Lời khai máu lạnh của hung thủ giết cháu bé 9 tuổi ném xuống giếng

    [h=2]Chiều 3/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức buổi họp báo công bố kết quả điều tra bước đầu về vụ án giết người bỏ xác xuống giếng, cướp tài sản xảy ra tại xã Hà Thái, huyện Hà Trung vào chiều ngày 29/11 vừa qua.
    >> Vụ cháu bé 9 tuổi chết dưới giếng nước: Bắt nghi can học lớp 9
    >> Nhiều nghi vấn trong vụ cháu bé 9 tuổi chết dưới giếng nước
    >> Phát hiện thi thể bé trai dưới giếng với nhiều vết thương[/h]Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, chiều 29/11, tại gia đình anh Vũ Ngọc Hoàn ở thôn 7, xã Hà Thái, huyện Hà Trung xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản.
    [​IMG]
    Tang vật vụ án.
    Nạn nhân là cháu Vũ Đức Đạt (SN 2005). Tại hiện trường, thi thể cháu Đạt trần truồng, bị nhiều vết chém ở vùng đầu, hai chân bị buộc vào một đầu dây thừng.
    Trước vụ án mạng có tính chất nghiêm trọng nêu trên, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra. Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sỹ tiến hành điều tra.
    Sau 72h tích cực điều tra với nhiều biện pháp nghiệp vụ, các mũi trinh sát tiến hành xác minh, sàng lọc hàng trăm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, đến 8h30 ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được đối tượng gây án và tiến hành bắt khẩn cấp Vũ Anh Tú (SN 29/2/2000), ở thôn 3, xã Hà Thái, huyện Hà Trung, là đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng nêu trên.
    Theo lời khai của Tú tại cơ quan Công an, vào khoảng 13h30 ngày 29/11, do cần tiền để tiêu xài, Tú mang theo một chiếc búa đến nhà anh Hoàn ở thôn 7, xã Hà Thái, huyện Hà Trung.

    Khi đến nhà anh Hoàn, Tú gặp cháu Đạt đang đứng ở cổng, Tú liền hỏi Vũ Đức Trung (là anh trai của Đạt, học cùng trường với Tú) có nhà không thì cháu Đạt trả lời anh Trung không có nhà mà đang đi bắt trai ngoài đồng.
    Tú lấy lý do Trung đã làm hỏng thanh kiếm của mình nên đến để đòi tiền bồi thường. Sau khi hỏi xong, Tú đi thẳng vào nhà anh Hoàn, cháu Đạt liền đi theo vào, lập tức Tú khống chế, bắt ép cháu Đạt bê chiếc rương bằng tôn lên giường, dùng tuốc - nơ vít cạy phá khóa nhưng không được.
    Tú tiếp tục bắt cháu Đạt lấy kìm để Tú cắt bẻ khóa rương. Sau khi cắt được tai khóa, mở được rương thì trong đó không có tiền và tài sản gì có giá trị. Lúc này, Tú nhìn thấy một điện thoại di động nhãn hiệu Nokia của mẹ nạn nhân để ở đầu giường nên đã lấy điện thoại bỏ vào túi quần.
    Sau khi đã lấy được tài sản, vì sợ bị cháu Đạt tố cáo hành vi của mình, Tú đã lấy dao để dưới gầm giường của gia đình anh Hoàn chém cháu Đạt nhằm bịt đầu mối. Thấy Tú lấy dao định chém mình, cháu Đạt bỏ chạy ra ngoài sân, Tú đuổi theo túm được áo cháu Đạt nhưng không chém cháu Đạt mà dùng dao khống chế bắt cháu Đạt cởi bỏ quần áo và tự nhảy xuống giếng để mọi người nghĩ là cháu Đạt tắm và bị ngã xuống giếng chết.
    Cháu Đạt hoảng sợ và đã khóc lóc van xin nhưng Tú dùng dây gầu múc nước buộc chặt hai chân và xô Đạt xuống giếng với mục đích dốc ngược đầu nạn nhân xuống nước đến chết, sau đó sẽ tháo dây khỏi chân nạn nhân để tạo hiện trường giả.
    Trong lúc Tú đẩy nạn nhân xuống miệng giếng, cháu Đạt đã co gấp người ngược đầu lên túm được dây thừng. Lúc này, thấy không thể làm cho cháu Đạt bị chết ngạt nước, Tú dùng dao chém liên tục nhiều nhát vào đầu nạn nhân.
    Tiếp đó, Tú ném mạnh chiếc búa mang theo và 3 viên gạch xuống giếng với mục đích cho cháu Đạt chết và chìm hẳn xuống nước. Trong trạng thái hoảng loạn, Tú còn ném liên tiếp các hung khí và vật dụng khác như: Dao, bát đũa, can, xô, chậu, quần áo có ở xung quanh xuống giếng. Sau khi gây án xong, Tú bỏ về nhà và buổi chiều hôm đó, Tú vẫn đi học thêm tại nhà cô giáo và sinh hoạt cùng gia đình bình thường cho đến khi bị bắt.


    [​IMG]
    Hung thủ Vũ Anh Tú.
    Được biết, Tú vốn là đối tượng vị thành niên từ nhỏ đã chơi bời, lêu lổng, nghiện game, xăm trổ nhiều hình thù trên người, chuyên trộm cắp vặt ở địa phương.
    Tang vật mà cơ quan chức năng thu giữ là 1 điện thoại Nokia màu đen, 1 dao, 1 búa. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Vũ Anh Tú, tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
     
  3. gauxink

    gauxink Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2013
    Bài viết:
    1,272
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Miền Bắc có thể ngập lụt nghiêm trọng vì mưa to

    hic, dự báo là còn mưa lạnh nữa, em đi làm qua cầu Long Biên, thấy cứ như là đang bay, chết vì lạnh:(. Mặc dù mặc cả áo đại hàn ở ngoài rồi đấy:(
     
  4. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Miền Bắc có thể ngập lụt nghiêm trọng vì mưa to

    Mn cũng bên Gia lâm à, em thì toàn đi cầu Chương Dương, đúng là gió phần phật, nhiều khi nghĩ k biết gió nó có cuốn mình với em Click của mình xuống sông k nữa?
     
  5. lam-lam

    lam-lam Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Miền Bắc có thể ngập lụt nghiêm trọng vì mưa to

    mấy nay đi làm lạnh quá, lớp trong lớp ngoài rồi mà ko ăn thua, hic hic
     
  6. cugungthangsau

    cugungthangsau Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Miền Bắc có thể ngập lụt nghiêm trọng vì mưa to

    ôi hết hồn. Bài này cũ xì rồi mà. Các mẹ up top lên làm em cứ tưởng mai mưa huhu!
     
  7. nazumi

    nazumi Thành viên mới

    Tham gia:
    12/11/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
  8. nazumi

    nazumi Thành viên mới

    Tham gia:
    12/11/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
  9. sieuthivimart

    sieuthivimart

    Tham gia:
    3/7/2014
    Bài viết:
    17,683
    Đã được thích:
    4,084
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Miền Bắc có thể ngập lụt nghiêm trọng vì mưa to

    Thời tiết này chắc năm nay lạnh nhiều hơn
     
  10. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,536
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Hà Nội sẽ huy động toàn bộ cảnh sát cho trận Việt Nam - Malaysia

    Để đảm bảo an ninh sau trận lượt về giữa Việt Nam và Malaysia, đại tá Đào Thanh Hải, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu cầu các lực lượng CSGT, phản ứng nhanh, cơ động ứng trực 100% quân số.







    [​IMG]
    Sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia, trong trận lượt đi giải AFF Cup, nhiều người hâm mộ ở Sài Gòn và Hà Nội đổ ra các tuyến phố trung tâm để ăn mừng. Ảnh: An Nhơn.
    Chiều nay, đại tá Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu lực lượng CSGT trong thời gian tới triển khai và hoàn thành một loạt nhiệm vụ trật tự an toàn giao thông, trong đó có bảo đảm an ninh cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình, ở giải bóng đá AFF Cup.
    Vị phó giám đốc cho biết, sau chiến thắng của tuyển Việt Nam ở trận lượt đi, rất đông người hâm mộ ăn mừng khiến các con đường trung tâm bị ùn tắc và lực lượng cảnh sát rất vất vả.
    "Tôi chắc chắn trận này đá trên sân nhà, sức nóng sẽ hơn rất nhiều và người hâm mộ đổ ra đường sẽ đông gấp nhiều lần. Vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng phản ứng nhanh, cơ động cần phải có phương án cụ thể, huy động 100% quân số để đảm bảo an ninh trật tự", đại tá Hải chỉ đạo.
    Những tổ công tác 141 sẽ cắm chốt từ đêm đến sáng hôm sau, để trấn áp tội phạm và chống đua xe trái phép.
    Đồng tình với nhận định của Phó giám đốc Công an, đại tá Đào Vịnh Thắng, trưởng phòng CSGT - Công an Hà Nội, cho rằng lực lượng chức năng ngoài việc lập kế hoạch, ứng trực trên các tuyến trọng điểm, phải tăng cường tuần tra kiểm soát.
    Trong trận lượt đi bán kết AFF Cup tối 7/12, bực tức vì đội nhà thua, một số cổ động viên quá khích của Malaysia đã tấn công các cổ động viên Việt Nam, khiến một người bị thương. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an ninh trong trận lượt về giữa hai đội trên sân Mỹ Đình ngày 11/12

     
  11. sabakanwal

    sabakanwal Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/12/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Hà Nội sẽ huy động toàn bộ cảnh sát cho trận Việt Nam - Malaysia

    Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thông báo của Ford Ranger XLT, hãng chế tạo ô tô lớn thứ hai của Mỹ, cho biết tổng số xe các loại được gọi thu hồi để chỉnh sửa lần này là 202.241 chiếc. Phần lớn trong số xe bị thu hồi lần này là Flex và F-150, với gần 135.000 chiếc, sản xuất năm 2014, do có lỗi ở bộ phận cảm ứng ghế ngồi của hành khách khiến các túi khí an toàn có thể không hoạt động khi xảy ra tai nạn.
     
  12. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Hà Nội sẽ huy động toàn bộ cảnh sát cho trận Việt Nam - Malaysia

    đúng là phải giữ an ninh trong trận lượt về giữa hai đội trên sân Mỹ Đình ngày 11/12
     
  13. longtit1812

    longtit1812 VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT !

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    11,335
    Đã được thích:
    2,634
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hà Nội sẽ huy động toàn bộ cảnh sát cho trận Việt Nam - Malaysia

    trận đấu hôm qua cũng đôi phần "giúp" các chiến sĩ đỡ căng thẳng.
     
  14. vietnn

    vietnn Thành viên mới

    Tham gia:
    19/11/2014
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hà Nội sẽ huy động toàn bộ cảnh sát cho trận Việt Nam - Malaysia

    chuẩn luôn. đây làm việc làm đúng đắn, nhưng rất tiếc đội tuyển Việt Nam đã thua mất rồi.
     
  15. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,536
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Khởi công tòa nhà 81 tầng, cao nhất Việt Nam

    [h=2]Ngày 13/12, công trình 81 tầng The Landmark81, thuộc khu đô thị cao cấp Vinhomes Central Park đã được Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công xây dựng, dự kiến khánh thành vào cuối năm 2017.[/h]
    [​IMG]
    Phối cảnh của tòa nhà The Landmark 81
    Với nhiều tiện ích siêu sang lần đầu tiên xuất hiện, sau khi hoàn thiện, The Landmark81 không chỉ lập kỷ lục tòa nhà cao nhất Việt Nam mà còn là cao ốc sang trọng bậc nhất - biểu tượng mới cho sự phát triển năng động và phồn vinh tại thành phố Hồ Chí Minh.

    Tòa nhà The Landmark81 có độ cao dự kiến 350 m, gồm 81 tầng được xây dựng tại vị trí trung tâm của khu đô thị Vinhomes Central Park, ngay bên bờ sông Sài Gòn. ​
    Đây là công trình phức hợp có tổng diện tích sàn xây dựng 141.000 m2, bao gồm các không gian chức năng như: khách sạn; căn hộ dịch vụ; căn hộ thương mại Oficetel; trung tâm mua sắm và các nhà hàng, bar, tầng quan sát....​
    Trong đó, khu khách sạn 5 sao+ Vinpearl có quy mô khoảng 450 phòng với phòng tổng thống sang trọng bậc nhất, diện tích lên đến 1.000 m2 có tầm quan sát 360 độ quanh thành phố. Hệ thống khoảng 900 căn hộ dịch vụ cao cấp Vinhomes và căn hộ Thương mại Oficetel cao cấp, trong đó có căn hộ dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao và căn hộ dịch vụ siêu sang 6 sao diện tích 400 m2 với góc nhìn 180 độ. ​
    Nhà hàng và Sky bar ở tầng 66 và 67 có góc nhìn rộng 360 độ. Đây sẽ là nhà hàng và quán bar sang trọng và quyến rũ hàng đầu thế giới. Khu vực tầng quan sát ngắm quang cảnh tọa lạc ở tầng 79 với tầm nhìn bao quát toàn bộ không gian thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận. ​
    Dưới chân tòa nhà là Trung tâm thương mại Vincom Center có diện tích 59.000 m2, kết nối phần tầng hầm, kiến tạo không gian mua sắm đặc biệt sang trọng. Tiếp đó là Quảng trường rộng lớn với hệ thống đài phun nước hiện đại, nối liền cảnh quan của khu đô thị với công viên xanh và sông Sài Gòn phía trước. ​
    Với những điểm nhấn vượt trội lần đầu tiên tại Việt Nam, tòa nhà The Landmark81 không chỉ phá kỷ lục về chiều cao mà còn đột phá các kỷ lục khác như tầng quan sát cao nhất Việt Nam, căn hộ cao nhất Việt Nam và nhà hàng, quán bar cao nhất Đông Nam Á. Đồng thời, đây cũng là cao ốc sang trọng bậc nhất Việt Nam, hội tụ các đơn vị thiết kế và tư vấn hàng đầu thế giới.​
    Cụ thể, phần thiết kế do Atkins – đơn vị thiết kế cho các công trình hàng đầu thế giới như Bahrain World Trade Center, sân bay quốc tế King Abdulaziz tại Ả Rập Saudi, Lotus Hotel tại Thượng Hải…đảm nhiệm. ​
    Phần kết cấu tòa nhà là Arup - một trong những doanh nghiệp hàng đầu, nổi tiếng với việc thiết kế Nhà hát Opera Sydney hay công trình Centre Pompidou tại Paris thực hiện….Nội thất do các thương hiệu sang trọng bậc nhất thế giới như Versace, Armani... thiết kế.​
    Là “trái tim” của khu đô thị, từ The Landmark81 có thể kết nối thuận tiện tới các công trình chức năng và các tòa căn hộ đẳng cấp trong quần thể, tạo nên sức hấp dẫn cho toàn bộ khu vực trung tâm dự án. Đây cũng sẽ là “kỳ quan về không gian sống mới” sang trọng và sầm uất bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. ​
    Dự kiến, sau khi khánh thành vào cuối năm 2017, The Landmark81 cũng sẽ trở thành biểu tượng cho sự năng động và phát triển phồn vinh tại Thành phố, đồng thời là điểm đến và khám phá mới cho người dân trong nước và quốc tế. ​

    Tòa nhà The Landmark81 thuộc Khu đô thị hiện đại và cao cấp bậc nhất Việt Nam – Vinhomes Central Park do tập đoàn Vingroup đầu tư tọa lạc tại khu vực khuôn viên cảng Tân Cảng cũ, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Vinhomes Central Park là “thành phố xanh thu nhỏ” có tổng diện tích 43,91 ha, với mật độ xây dựng khoảng 16%, diện tích công viên cây xanh lên đến 14 ha, mặt tiền trải dài hơn 1 km bên bờ sông Sài Gòn, bao gồm các phân khu chính: khu căn hộ và biệt thự cao cấp; khu văn phòng cho thuê và căn hộ dịch vụ; Khu Trung tâm thương mại và các khu tiện ích khác. Trong đó, quần thể biệt thự và căn hộ được xây dựng hiện đại và đẳng cấp bậc nhất Việt Nam.
    Ngoài tòa nhà cao nhất Việt Nam, Vinhomes Central Park cũng là khu đô thị đầu tiên có bến thuyền đẳng cấp bên trong Sài Gòn và là dự án đô thị có vị trí trung tâm thành phố Hồ Chí Minh duy nhất đang xây dựng cho tới thời điểm hiện tại.
     
  16. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,536
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Từ nay đến cuối năm có nên mua nhà?

    Khi các chuyên gia có ý kiến trái chiều về thị trường bất động sản cuối năm, thì người có nhu cầu đang đặt ra câu hỏi thời điểm nào mua nhà là hợp lý, khi nguồn cung đa dạng.

    Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, so với cách đây một năm, thị trường BĐS đã có những chuyển biến tích cực, giao dịch tăng đặc biệt đối với phân khúc nhà ở có quy mô nhỏ, trung bình, giá thấp. Thậm chí, thanh khoản của quý II/2014 đã cao gấp 4 lần của quý I và II quý cuối 2013 cộng lại.
    Nhận định tổng quan về thị trường BĐS trong 6 tháng đầu năm, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng cũng cho rằng thị trường đang có những dấu hiệu ấm dần lên, thanh khoản cải thiện tại những dự án có vị trí tốt, hạ tầng hoàn chỉnh, có chất lượng…





    [​IMG]
    Nhiều tiếng nói cho rằng nên đầu tư nhà đất vào thời điểm cuối năm nay.
    [h=3]Mở bán nhộn nhịp[/h]Theo đánh giá của Hiệp hội BĐS Việt Nam (VNREA), quý II/2014, các chủ đầu tư dự án căn hộ bán tiếp tục bán các căn hộ tồn kho với các hoạt động mở bán và tiếp thị nhộn nhịp. 10 trong số 16 dự án có mở bán trong quý là chào bán lại các căn hộ đã chào bán trước đây. Sáu dự án mở bán mới cung cấp thêm khoảng 2.650 căn hộ vào tổng nguồn cung thị trường - tăng khoảng 60% so với quý trước.
    Trên thị trường thứ cấp, giá bình dân toàn thị trường tăng rất nhẹ ở mức 0,2% so với quý I, thời điểm giá đã tăng 1,1% sau 11 quý giảm liên tiếp. Điều này cho thấy diễn biến trên thị trường thứ cấp vẫn chưa khẳng định thị trường đã thực sự ấm lên. VNREA đánh giá, hầu hết các dự án này thuộc phân khúc trung cấp và từ các dự án đã hoàn thiện. Các dự án kể cả mở bán mới hay mở bán lại đều được tiếp thị mạnh mẽ hơn và các căn hộ mới dần được chào do thị trường cải thiện.
    Theo VNREA, mặc dù phần lớn giao dịch diễn ra tại phân khúc trung cấp và bình dân, số căn hộ bán tại phân khúc cao cấp cũng tăng đáng kể so với quý trước do chủ đầu tư tung ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và người mua nhà cũng lạc quan hơn về tình hình thị trường.
    Ngoài ra, các công ty phân tích thị trường như CBRE, Savills cũng đều đưa ra những đánh giá khả quan về triển vọng thị trường, đặc biệt là phân khúc căn hộ trung cấp, bình dân. Trên thực tế, tại Hà Nội một số dự án đang được chủ đầu tư chào giá khá thấp so với trước đó như HP LandMark, Tân Tây Đô, CT1, CT 2 Trung Văn. Trong đó trung bình giảm từ 2 - 4 triệu đồng/m2.
    [h=1]Công chức được vay đến 2 tỷ đồng mua nhà[/h]Ngân hàng (NH) Nhà nước đang nghiên cứu xây dựng gói tín dụng cho cán bộ công chức, viên chức... có thu nhập khá vay mua chung cư cao cấp, nhà liền kề.

    [h=3]Đã đến lúc mua nhà?[/h]Tuy thị trường đã có “dấu hiệu ấm lên” như lời của Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng nhưng xét về dài hạn, nhiều ý cho rằng còn quá sớm để đưa ra những nhận định lạc quan trong dài hạn về thị trường.
    Cụ thể, Giám đốc CBRE Việt Nam Lê Minh Dũng nhận định, mặc dù giá nhà đang có xu hướng tăng từ đầu năm, song vẫn quá sớm để nói rằng giá sẽ tăng trong cả năm và trên diện rộng, bởi thực tế việc tăng giá mới chỉ xuất hiện tại một số dự án, trong khi niềm tin của người mua nhà với thị trường vẫn ở mức độ nhất định.
    Nói về các cơ hội kiếm tiền từ nhà đất từ nay đến cuối năm cũng có nhiều ý kiến trái chiều. GS Đặng Hùng Võ cho rằng thông thường quý III là thời điểm các doanh nghiệp địa ốc tích cực đẩy hàng để chốt doanh thu quý IV. Chính vì thế sắp tới, theo ông, sẽ có nhiều dự án đưa ra mức giá thấp nữa. “Thị trường hiện đã có căn hộ giảm xuống 14 triệu, 17 triệu/m2 cho những dự án nhà ở thương mại; nhiều dự án 20 - 25 triệu/ m2. Đây là những mức giá mềm, thực chất mà người tiêu dùng có thể cân nhắc mua được”, ông Võ nói.
    Tuy vậy, ở dưới góc nhìn khác, TS Alan Phan vẫn giữ quan điểm bi quan về thị trường BĐS khi cho rằng chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm, thị trường bất động sản vẫn lình xình, không có sự phục hồi nào đáng kể. Nói cụ thể về xu hướng đầu tư, TS Alan Phan vẫn cho rằng giá nhà đất hiện quá cao. So với thu nhập trung bình của người dân, hiện giá nhà đất đang cao gấp 25 lần. Trong khi đó, ở các nước khác, mức tối đa về giá chỉ cao gấp khoảng 7 - 8 lần thu nhập trung bình. “Vì giá BĐS ở Việt Nam không phù hợp nên người dân không thể mua được chứ không phải dân thiếu tiền hay không có nhu cầu. Và do đó, thị trường vẫn tiếp tục trì trệ”, ông Alan Phan nói.
     
  17. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: Từ nay đến cuối năm có nên mua nhà?

    thị trường đã có “dấu hiệu ấm lên” á? mình chẳng thấy gì
     
  18. codai2012

    codai2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2014
    Bài viết:
    7,703
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Từ nay đến cuối năm có nên mua nhà?

    có tiện thì nên mua vid mình thấy giá bây giờ là ok rùi.............
     
  19. xuxu3003

    xuxu3003 Mỹ phẩm Handmade

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,082
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khởi công tòa nhà 81 tầng, cao nhất Việt Nam

    nhìn mô hình đẹp quá, mình cứ tưởng ở HN
     
  20. lovely.duong

    lovely.duong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/12/2014
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Khởi công tòa nhà 81 tầng, cao nhất Việt Nam

    em cũng tưởng o HN, định vào đây hóng xem xây ở chỗ nào, hehe
     

Chia sẻ trang này