Cháu trai nhà tôi 2,5 tuổi, dạo này cháu rất hay nói bậy. Tôi muốn hỏi có biện pháp nào tốt nhất để ngăn chặn cháu không nói bậy nữa không. Xin cảm ơn các bạn!
2,5 tuổi thì chắc chắn không phải do bé tự nghĩ ra. Mà học được, bắt chước được từ ai đó. Tránh ra là được bạn à.
ban đầu mình cũng nghĩ như vậy, phải tìm hiểu tại sao con lại có thói xấu đó trước rồi mới đưa ra phương pháp tránh được. Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình nha.
Chào bạn, thường thì lần đầu nghe con nói bậy thì mình giật hết cả mình và nhiều bố mẹ quát mắng con luôn. Nhưng trẻ thì có biết là nói như thế là nói bậy đâu. Theo mình thì lúc đó nhẹ nhàng nói với con như thế là nói bậy rồi, là hư, không được bé ngoan đâu. Rồi, hỏi con: bạn nào ở lớp nói như thế hả con? Mai con lên lớp bảo bạn ấy không nói như thế nữa kẻo bị cô giáo phạt nhé.. sẽ có lần khác con lại nói câu nói bậy nào đó, chúng ta lại kiên nhẫn giải quyết theo cách trên, dần dần sẽ loại bỏ được những câu nói bậy đó. Chúc gia đình ta luôn vui vẻ.
để ý lại xung quanh có những ai nói bậy để tránh bé nghe quen với lại mẹ nên bày con nói vậy là xấu lắm bạn bè nghe được nghỉ chơi, là hư , không được phiếu bé ngoan đâu... cô giáo không thương nữa để bé cảm thấy cái đó xấu quá tự khắc không nói
Cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm hay nhé, mình sẽ thử áp dụng theo cách của bạn xem có hiệu quả không ạ.