Làm Gì Để Chữa Chứng Nóng Gan Gây Ngứa?

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi ptn2406, 6/11/2018.

  1. ptn2406

    ptn2406 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/2/2017
    Bài viết:
    1,773
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    103
    Nóng gan là tình trạng suy giảm chức năng gan nguyên nhân chính là do các loại độc tố đưa vào cơ thể quá nhiều, dồn dập khiến gan hoạt động quá công suất và lâu dần sẽ bị tổn thương.Khiến các chất cặn bã, độc tố không được đào thải hết ra ngoài. Khiến cho cơ thể xuất hiện mụn nhọn mẩn ngứa.

    Người bị nóng gan cảm giác ngứa ngáy như kiến bò khắp cơ thể, dần xuất hiện các mảng đỏ li ti trên da. Tình trạng này thường xuất hiện khi cơ thể gặp lạnh đột ngột, đi ngoài gió, ngấm nước mưa, nhiệt độ môi trường thay đổi…

    Nóng gan lâu ngày dẫn đến suy giảm chức năng gan. Điều đáng lo ngại là diễn tiến của bệnh gan thường kéo dài. Giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ ràng nên nhiều người không để ý. Đến khi có dấu hiệu rõ ràng như vàng da, vàng mắt, bụng to, chân phù, chảy máu… thì bệnh đã nặng, làm hạn chế hiệu quả điều trị.

    Nguyên nhân chính của căn bệnh này là do chế độ ăn uống chưa đảm bảo, ít chất xơ và không cung cấp đủ nhóm vitamin và khoáng chất. Thói quen sinh hoạt chưa đúng cách: thức khuya, làm việc quá sức...Thường sử dụng chất kích thích, đồ uống có cồn, hút thuốc... khiến gan không có đủ khả năng loại thải độc tố.Ngoài ra uống rượu bia giải khát sẽ làm gan ngày càng suy yếu nhanh hơn và nặng hơn, có thể đẩy nhanh tiến trình xơ hóa trong gan.


    Chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ, phòng ngừa gan nhiễm bệnh. Cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, tăng cường thực phẩm giúp mát gan.

    Một số gợi ý phù hợp là đu đủ giúp bổ máu, hồi phục gan, tăng sức đề kháng cho cơ thể; quả trứng gà/lêkima chứa nhiều carotene, vitamin B3 và các nhóm vitamin B khác, chống lão hóa; mướp đắng/khổ qua có tác dụng thanh nhiệt.

    Cần kiên quyết tránh xa bia rượu - loại đồ uống chất cồn cực kỳ gây hại cho gan. Thay vào đó là sử dụng những thức uống làm mát gan. Tiện lợi hơn, bạn có thể sử dụng sản phẩm giải độc gan mỗi ngày để tăng cường chức năng gan, hỗ trợ quá trình giải độc trong cơ thể.

    Xem thêm tại: http://xadoga1.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ptn2406
    Đang tải...


  2. luly lulu

    luly lulu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/8/2018
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    mình cũng thường xuyên bị nóng gan thấy vậy ba mình mua nấm lim xanh của linh chi nông lâm cho mình uống,. mình uống được gần 1 năm rồi mình thấy rất tốt uống khoản 2 tuần đầu mình đã thấy có chút tiến triển và sd tới giờ mình k còn bị các trường hợp như nóng gan nỗi muộn hay nhiệt gì nữa, sk tốt hơn rất nhiều, mọi người thử tìm hiểu về lim xanh nhé sẽ rất có ích đó ạ
     
  3. meyeu3bocon

    meyeu3bocon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/10/2016
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Cám ơn chủ top đã chia sẻ
     
  4. Thập Duy Khánh

    Thập Duy Khánh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/2/2018
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    công viecj của mình nhậu nhieu lắm, nên cơ the lâu lâu cug nõi mụn nhieu
     
  5. vnpt.Diễm

    vnpt.Diễm Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/8/2018
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    43
    Cảm ơn chủ top đã chia sẻ! bài rất bổ ích
     
  6. jb.studiolab

    jb.studiolab Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    12/11/2018
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn chủ top!
     
  7. Hoa Quỳ Tử

    Hoa Quỳ Tử Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2018
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn bạn!
     
  8. Senera

    Senera Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2018
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Trước mình cũng hay tiếp khach1 nóng gan, mình ăn trái cây và uống nước mát.

    sau này mình vừa bị dạ dày nữa nên tìm đến viên tinh nghệ. Mình uống loại này vừa lành dạ dày mà lại giải độc gan tốt, da dẻ lại hồng hào lên!
     
  9. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,423
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Thanks chủ top
     
  10. Giadinhmeocon

    Giadinhmeocon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/7/2011
    Bài viết:
    3,328
    Đã được thích:
    565
    Điểm thành tích:
    823
    Uống cao cà gai leo cũng rất cho gan, thậm chí chữa dc viêm gan B. Mình thấy trên Fb có bán cao cà gai leo Bích Vương dùng cũng ok lắm.
     
  11. MRO Việt Nam

    MRO Việt Nam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/5/2018
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn chủ top, mình đang bị triệu chứng khi ăn cơm mà nóng hoặc khi căng thẳng hoặc tự dưng người nóng thì người tự dưng ngứa ngáy như kiểu kiến đốt kim châm ấy. Đi khám thì bảo gan bình thường, nhưng mình nghi là do chức năng gan suy giảm nên bị thế
     
  12. Jellyfish_Education

    Jellyfish_Education Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/3/2018
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em cũng sợ nhất là nóng gan rồi nổi mụn. Quả thực đau khổ không gì bằng :((
     
  13. classic-car

    classic-car Đam mê xe cổ

    Tham gia:
    12/11/2018
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    mình dạo này cũng có triệu chứng nóng gan, chắc cũng do nhậu nhẹt, thức đêm ăn uống vô tổ chức
     

Chia sẻ trang này