Sau đại dịch, trong bối cảnh nhịp sống đô thị ngày càng căng thẳng, du lịch chữa lành đang dần trở thành một lối sống mới không chỉ là xu hướng. Ngày càng nhiều người Việt lựa chọn rời xa phố thị, tìm đến thiên nhiên và sự tĩnh lặng để chữa lành cả thể chất lẫn tinh thần. Đi để “tái tạo” - không chỉ nghỉ ngơi Theo thống kê mới nhất từ Booking.com, nghỉ dưỡng chữa lành được dự báo sẽ tiếp tục là một xu hướng du lịch nổi bật toàn cầu năm 2025. Loại hình này tập trung vào phục hồi năng lượng, chăm sóc sức khỏe tinh thần và giúp du khách tạm thời ngắt kết nối với cuộc sống tất bật để quay về với chính mình. Khảo sát từ nền tảng này cho thấy 67% người mong muốn đi du lịch để cải thiện giấc ngủ, trong khi 38% người độc thân chọn tour nghỉ dưỡng như một cách chữa lành hậu chia tay. Những con số này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt từ nhu cầu giải trí đơn thuần sang hành trình chăm sóc toàn diện thân - tâm - trí. Xu hướng người trẻ chọn đi du lịch để chữa lành tâm hồn và thư giãn. Ảnh: TT.Nhiều người đã chuyển từ quan niệm đi cho biết đó biết đây sang đi để quay về với chính mình. Anh Nguyễn Văn Hưng (phường Bình Thạnh, TP.HCM) là một ví dụ. Sau thời gian dài căng thẳng vì công việc, anh chọn đi một mình đến những nơi yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên. “Chỉ cần rời khỏi TP vài ngày, đến nơi có cây xanh, nghe tiếng suối hay đọc sách giữa rừng thông cũng giúp tôi thấy đầu óc nhẹ nhõm”- anh Hưng chia sẻ. Tương tự, chị Lê Thảo Nhi (phường Long Bình, TP.HCM) thường chọn tour kết hợp yoga, thiền và ăn uống lành mạnh. Với chị, đó không chỉ là nghỉ dưỡng mà còn là lối sống bền vững, giúp chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần một cách hài hòa. Nắm bắt xu hướng, nhiều địa phương đã khai thác lợi thế tự nhiên và văn hóa bản địa để phát triển sản phẩm du lịch chữa lành. Tại rừng Nam Cát Tiên (Lâm Đồng), du khách được trải nghiệm tour “sống chậm giữa rừng” với các hoạt động như yoga sáng sớm, thiền chiều tối và sống thuận theo tự nhiên. Ở Đồng Tháp, hoa sen trở thành cảm hứng cho các chương trình phục hồi độc đáo như ẩm thực, tắm sen, thiền giữa đồng sen, chăm sóc cơ thể bằng nguyên liệu địa phương. Với doanh nghiệp du lịch, nhu cầu du lịch chữa lành là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Nhiều đơn vị đã chuyển sang thiết kế hành trình cá nhân hóa với lộ trình bài bản gồm nghỉ ngơi, thiền, detox sáng tạo nghệ thuật, trị liệu thiên nhiên. Một số khu nghỉ dưỡng còn hợp tác cùng chuyên gia tâm lý, bác sĩ dinh dưỡng, huấn luyện viên yoga để đồng hành cùng du khách trong suốt quá trình phục hồi. XEM TẠI ĐÂY Nguồn tin: Báo Pháp luật TP.HCM