Cần giúp: Làm Gì Khi Bé Biếng Ăn

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi txsv2016, 5/4/2016.

  1. txsv2016

    txsv2016 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/3/2016
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    LÀM GÌ KHI BÉ BIẾNG ĂN?
    Bác sĩ Trí Đoàn cho mẹ bài viết bằng tiếng Anh về biếng ăn của bé hay quá nên melọ mọ dịch, định bụng post lên cho các mẹ trên webtretho đọc, thấy nhiều mẹ than
    con biếng ăn, lo lắng mất ngủ, stress y sì mẹ lúc Happy bỏ ăn hồi 6 tháng tuổi, lúc
    đó, mẹ cũng nhận nhiều lời khuyên nhưng các bước cụ thể thế nào và làm gì thikhông rõ ràng như trong bài nghiên cứu này..., hi hi, nhưng mà mẹ không chuyên
    về dịch, nhất là tài liệu về em bé, nên mẹ lại ngần ngừ không dám post lên, thôi
    thì, để lên blog nhà mình làm kỷ niệm cùng với tài liệu gốc vậy. Các mẹ nào cần
    thì chịu khó đọc bài tiếng Anh cho chắc ăn
    Biếng ăn là gì?
    Các bé trong độ tuổi từ 1 đến 5 thường không thích ăn hoặc không thèm ăn. Có venhư con của bạn ăn không đủ lượng cần thiết, dường như bé không bao giờ đói,
    hoặc bé sẽ không chịu ăn, trừ phi bạn ép bé ăn bằng cách đút cho bé bằng thìa.
    Miễn là bé vẫn chơi đùa bình thường và bé phát triển bình thường thì việc sút
    giảm khẩu vị của bé hòan tòan là tự nhiên.
    Tại sao bé biếng ăn?
    Từ 1 đến 5 tuổi đa số các bé thường được chỉ tăng khỏang 4 hoặc 5 pound mỗi
    năm mặc dù bé co thể tăng đến 15 pounds trong suốt năm đầu đời. Trẻ em trong
    Lý do là bé không lớn lên nhanh như trước, bé cần ít calories hơn, và có vẻ nhubé không muốn ăn (Đó chính là biếng ăn sinh lý). Nên biết rằng việc bé cần ăn vaăn bao nhiêu được kiểm soát bởi trung tâm thèm ăn trong não bộ của bé. Não bọcủa bé sẽ quyết định bé ăn bao nhiêu thì vừa đủ để cung cấp năng lượng cho cho
    sự tăng trưởng của bé.
    độ tuổi này bình thường có thể không tăng cân trong suốt 3 hoặc 4 tháng liên tục.
    Nhiều bậc cha mẹ cố gắng ép buộc con của họ ăn nhiều hơn vì họ lo lắng rằng việc
    bé ăn quá ít có thể dẫn đến sức đề kháng kém hay suy dinh dưỡng. Điều này hòan
    tòan không đúng. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng cố ép bé ăn sẽ thực sự làm bé chán
    ăn.
    Biếng ăn sinh lý diễn ra trong bao lâu?
    Một khi bạn hiểu được bản chất của chúng biếng ăn sinh lý và cho phép con của
    bạn được tự xử lý bữa ăn của bé, bé ăn được bao nhiêu tùy bé, không ép bé ăn,
    những bực bội và lo lắng về sức khỏe của bé do biếng ăn sẽ biến mất trong khỏang
    2 đến 4 tuần. Khẩu vị của con bạn sẽ được cải thiện và bé tự nhiên sẽ ăn ngon
    miệng hơn
    Nguồn http://my.opera.com/duahauhappy/blog/bieng-an-o-b
    Tôi có thể làm gì để giúp con tôi?
    * Để trẻ tự quyết định lượng ăn mỗi bữa
    Bạn hãy tin tưởng trung tâm kiểm sóat thèm ăn trong não của bé. Tất cả trẻ em
    đều sẽ ăn đủ lượng cần thiết cho bé. Não bộ của con bạn sẽ bảo đảm bé ăn đucalories và năng lượng bình thường cho việc phát triển. Việc của bạn chỉ là đảm
    bảo cho bữa ăn của bé cân bằng về dinh dưỡng (đủ các nhóm tinh bột, đạm vachất xơ). Nếu con bạn đói, bé sẽ ăn. Nếu không, bé sẽ ăn vào bữa kế tiếp. Thậm
    chí bạn đừng luôn miệng nhắc bé : “ăn đi con” hay “ ăn thêm chút nữa đi con”.
    * Chỉ cho phép một bữa ăn nhẹ giữa các bữa chính
    Một trong các lý do phổ biến nhất làm trẻ bị biếng ăn là do các bữa ăn nhẹ, ăn nhelàm bé bào giờ thật sự đói khi đến bữa ăn chính. Hãy chắc chắn con của bạn đến
    giơ ăn cơm với bụng đói. Hãy đảm bảo bé không có quá 2 bữa ăn nhẹ chứa các
    thực phẩm bổ dưỡng mỗi ngày, và chỉ cho bé ăn nhẹ nếu bé có nhu cầu. Giới hạn
    lượng ăn trong bữa ăn nhẹ chỉ vào khỏang 1/3 số lượng bạn mong muốn bé ăn
    trong bữa ăn chính để đảm bảo bé thật sự đói khi đến bữa chính. Nếu con bạn
    khát giữa các bữa ăn, hãy chỉ cho bé uống nước. Giới hạn lượng nước hoa quả của
    bé dưới 6 ounces (180 ml) một ngày. Nếu thấy bé quên hoặc không có nhu cầu ăn
    bữa vặt, có thể bỏ luôn bữa nhẹ để cảm giác đói và ngon miệng trở lại với bé.
    Ngay cả bỏ bớt 1 bữa ăn nhẹ cũng không có hại gì.
    * Đừng đút bé ăn nếu bé đã tự ăn được
    Ba mẹ của một đứa trẻ bị biếng ăn sẽ có khuynh hướng cầm muỗng lên, xúc đầy
    thực phẩm, cười và làm trò để bé phân tâm mà ăn muỗng thức ăn đó. Khi bé đađủ lớn để tự cầm thìa, muỗng của mình (khỏang 12 đến 15 tháng tuổi), nên khuyến
    khích bé tự xúc ăn, đừng làm thay bé chuyện đó. Nếu bé đói, bé sẽ tự ăn. Ép buộc
    bé ăn là nguyên nhân chính làm bé biếng ăn.
    * Tập cho bé ăn bằng thức ăn bốc nhón (finger foods)
    Thức ăn bốc nhón có thể dùng lúc bé bắt đầu được 6 đến 8 tháng tuổi. Thức ăn
    bốc nhón sẽ giúp bé tập kỹ năng tự phục vụ mình, khi bé chưa sử dụng được
    muỗng
    * Giới hạn lượng sữa dưới 16 ounce (khoảng 500 ml) một ngày.
    Sữa chứa rất nhiều calories như hầu hết các loại thực phẩm ăn dặm. Uống sữa quanhiều làm cho bé no và không muốn ăn dặm. Quá nhiều sữa hoặc nước hoa quả lamột nguyên nhân phổ biến của việc bé từ chối ăn.
    Nguồn http://my.opera.com/duahauhappy/blog/bieng-an-o-b
    * Chuẩn bị lượng ăn của bé mỗi bữa ít hơn số bạn nghĩ rằng con bạn sẽ ăn hết.
    Bé sẽ ăn không ngon miệng nữa nếu bé thấy mình được dọn cho một bữa ăn nhiều
    hơn lượng bé có thể ăn. Nếu bạn chuẩn bị cho bé chỉ một ít thực phẩm trên đĩa ăn
    của bé, bé có nhiều khả năng để ăn hết suất và thích thú về điều bé làm được. Chicho bé thêm thức ăn nếu bé xin. Bạn hãy chờ bé hỏi hay tỏ ý xin thêm chứ đừng
    hỏi bé có ăn thêm không. Tránh ép bé ăn lọai thực phẩm bé không thích, ví dụ nhumột số lọai rau.
    * Bạn có thể xem xét việc bổ sung lượng vitamin cho bé hàng ngày
    Mặc dù bổ sung vitamin có lẽ là không cần thiết, nhưng chúng không gây hại trong
    liều lượng bình thường và có thể giúp bạn giảm bớt lo lắng vào những đợt bebiếng ăn. Bạn có thể yên tâm là bé vẫn được bổ sung đầy đủ vitamin dù bé ăn rất
    ít hoặc không ăn.
    * Tạo không khí vui vẻ, dễ chịu trong bữa ăn.
    Tạo cho con bạn một không khí dễ chịu trong bữa ăn. Tránh việc bạn luôn miệng
    điều khiển bé ăn hoặc chỉ trích bé về khả năng ăn của be* Tránh bàn luận về việc bé biếng ăn.
    Không thảo luận về việc hiện tại con bạn ăn rất ít hoặc không chịu ăn tí nào trước
    mặt bé. Bạn hãy tin tưởng vào não bộ của bé khi nó quyết định bé cần ăn bao
    nhiêu là đủ. Bạn cũng không nên khen bé khi bé ăn nhiều hơn bạn mong đợi. không
    nên làm bé bé hiểu theo hướng : ăn là để làm vui lòng ba mẹ.
    * Giới hạn thời gian ăn cho một bữa
    Kết thúc bữa ăn của bé khi tất cả những thành viên còn lại của gia đình dã xong
    bữa. Việc cố kéo dài thời gian với mục đích ép bé ăn hết suất chỉi làm cho bé co
    ấn tượng xấu và khó chịu mỗi khi đến giờ ăn mà thôi.
    * Các lỗi thường gặp của phụ huynh khi bé biếng ăn
    Đa số các bậc cha mẹ khi lo lắng rằng con họ ăn không đủ số lượng họ kỳ vọng beăn, thường bắt đầu vấp phải những lỗi sau khi cho bé ăn. Một số người cố dỗ dành
    bé uống thêm sữa trong đêm. Một số khác thì cho bé ăn vặt liên tục, khỏang 15-20
    phút một lần. Một vài phụ huynh cho phép nhiều bữa ăn nhẹ hơn số bữa chính.
    Một số khác cố gắng để làm cho trẻ cảm thấy có lỗi bằng cách được kể cho nghe
    Nguồn http://my.opera.com/duahauhappy/blog/bieng-an-o-b
    về nhiều trẻ em khác trên thế giới đang gánh chịu nạn đói. Một số phụ huynh khác
    yêu ba mẹ. Một vài người khác lại bắt buộc bé ngồi trên chiếc ghế ăn thật cao đêbé không đi đâu được và cố kéo dài thời gian ăn thật lâu. Nhưng lỗi thông thường
    là cố gắng xúc thìa thật đầy và làm cho bé phân tâm để cho bé ăn hết bữa
    chỉ trích bé rằng nếu bé không ăn những gì ba mẹ nấu có nghĩa là bé không thương
    Làm thế nào để không vấp phải những lỗi trên?
    Cách tốt nhất để lọai trừ những lỗi trên là hướng dẫn cho bé tự ăn và tự xử lybữa ăn của mình. Làm sao để bé có thể tự phục vụ mình càng sớm càng tốt. Vào
    lúc bé được 6 hoặc 8 tháng tuổi, nên tập cho bé ăn bằng thức ăn bốc nhón. Khi be12 tháng tuổi, bé bắt đầu có thể dùng thìa để ăn và tự ăn một mình khi được 15
    tháng tuổi
    Trước khi con bạn có thể tự ăn một mình, hãy quan sát các dấu hiệu thể hiện bebắt đầu muốn ăn dặm, ví dụ bé đã có thể giữ đầu cứng. Đừng cố đút thức ăn vào
    miệng bé chỉ vì bé lỡ há mồm ra. Không nên áp lực việc ăn của bé lên chính bạn vabé bằng cách ép bé phải ăn hết lọ thực phẩm ăn dặm hay ăn sạch sẽ khẩu phần ăn
    mà bạn nấu.
    Khi nào thì bạn nên xin tư vấn từ bác sĩ?
    Gọi tư vấn nếu:
    - Bé sụt cân.
    - Bé không tăng cân trong 6 tháng liên tục
    - Bé có dấu hiệu bị ốm, như tiêu chảy hoặc sốt
    - Bé nôn ói sau bữa ăn
    - Đã thực hiện đúng như trên nhưng tình hình ăn uống của bé không hề cải thiện
    trong vòng 1 tháng.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi txsv2016
    Đang tải...


  2. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    nhg mà vẫn phải nịnh cho bé ăn rau chứ k dễ bị táo lắm
     
  3. tranghoang13

    tranghoang13 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/4/2019
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn cho bé uống siro herokid gold thử xem, bé nhà mình dùng thấy chịu ăn hơn hẳn bạn nhé
     
  4. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    nếu trẻ làm biếng cha mẹ nên thường xuyên thay đổi các món ăn, lựa chọn những thực phẩm kích thích khẩu vị trẻ
     

Chia sẻ trang này