Kinh nghiệm: Làm giàu không khó?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi lhboi, 12/11/2014.

  1. lhboi

    lhboi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Có lẽ các bạn đã từng nghe đâu đó rằng làm giàu không khó.


    Nhiều bạn cũng đã tìm hiểu kỹ hoặc thử làm theo những hướng dẫn đó, và nhiều bạn đã rút ra kết luận rằng "đối với đa số thì làm giàu không dễ, nếu dễ thì đã có rất nhiều người giàu". Nào là phải thay đổi phong cách, phải xây dựng các mối quan hệ, phải tìm cơ hội, và cuối cùng là chờ may mắn xảy ra. Nếu may mắn không xảy ra thì những cố gắng trước đó chẳng đem lại gì, thậm chí còn có thể gây tốn kém hơn tức là làm túi tiền của bạn nhẹ bớt đi. Vậy mà nói làm giàu không khó!


    Bây giờ, chúng ta cùng định nghĩa xem thế nào là giàu trước khi tìm hiểu tiếp làm thế nào để giàu.
    Có rất nhiều mức độ của sự giàu: hơi giàu, giàu, rất giàu, vô cùng giàu. Hoặc nếu qui ra đơn vị tiền thì có mức tỉ phú tiền Việt, triệu phú đô-la, tỉ phú đô-la.
    Giả sử anh A 45 tuổi bán vé số trúng được giải 1,5 tỉ đồng. Vậy anh A có giàu không?
    Có thể có, có thể không, còn tuỳ anh A dùng 1,5 tỉ đồng như thế nào. Nếu sau khi trúng số, anh A trở nên chi tiêu thoải mái, mỗi tháng xài hết 30 triệu đồng thì chưa tới 50 tuổi anh A đã hết tiền. (Chuyện tương tự đã từng xảy ra ở tpHCM, trúng số tới vài tỉ chứ không phải 1,5 tỉ mà hết sạch sau vài năm.)
    Từ ví dụ trên, có thể thấy rằng có nhiều tiền để tiêu không phải là giàu, kiếm được nhiều tiền cũng chưa chắc là giàu bền vững. Vậy nếu có tiền của đủ để sống đến 100 tuổi thì gọi là giàu được không? Đọc đến đây sẽ có bạn phản đối: đâu phải ai sống lâu cũng đều giàu! Đúng vậy, sống lâu một cách tự chủ, không cần tiền trợ cấp của ai hết mới gọi là giàu mức độ đầu tiên. Các mức độ cao hơn nữa là dư tiền sống thêm 500 năm, 1000 năm, mãi mãi.

    Chúng ta thử tính xem sống lâu và tự chủ thì cần bao nhiêu tiền. Giả sử hiện nay bạn đang 25 tuổi, xài mỗi tháng trung bình 4 triệu đồng gồm cả ăn, ở, giải trí... Vậy là ít phải không? 35 năm sau bạn bắt đầu nghỉ làm việc ở tuổi 60. Để sống đến 100 tuổi thì bạn cần một khối tiền khổng lồ để xài suốt 40 năm. Giả sử mức trượt giá giữ nguyên 6%/năm thì lúc 60 tuổi bạn sẽ tiêu gần 31 triệu đồng mỗi tháng và cần khối tiền 9,8 tỉ đồng, hơn 2.440 lần mức chi tiêu hàng tháng hiện nay.


    Với mức chi tiêu 4 triệu đồng mỗi tháng, ráng tiết kiệm lắm thì mỗi tháng dư ra được 1 triệu đồng là giỏi lắm rồi. Để bao lâu mới được 9,8 tỉ đồng? 9.800 tháng tức là hơn 800 năm à? Vậy thì quá khó để đạt đến mức độ đầu tiên của sự giàu!


    Không quá khó đâu! Chỉ cần gửi tiền một cách đều đặn vào nơi sinh lợi an toàn là bạn chắc chắn có 9,8 tỉ đồng đúng lúc. Mỗi tháng gửi một triệu đồng, với lợi nhuận 12,4%/năm thì bạn sẽ có 9,8 tỉ đồng sau 35 năm chứ không phải 800 năm. Nếu lợi nhuận 15%/năm thì bạn chỉ cần gửi 600 ngàn đồng mỗi tháng.


    Đó là cách làm giàu chậm, chậm nhưng chắc chắn, không lo thất bại, không phải trả giá cho bài học thương trường nào hết, không cần tìm cơ hội, và không cần chờ may mắn. Mọi người đều có thể làm giàu chậm, đây không phải là câu khích lệ suông mà là một hướng dẫn rõ ràng cho mọi người.
    Làm giàu theo cách này, bạn sẽ thấy tài sản của mình tăng dần theo năm tháng. Đây chính là điều quan trọng nhất trong việc làm giàu. Những người có thu nhập cao cũng phải kiểm soát kỹ sao cho tài sản tăng dần lên thì mới giàu được.


    Làm thế nào để một số tiền nhỏ sinh lợi 12%-15%/năm trong khi gửi tiết kiệm ở ngân hàng chỉ được 8%-8,5%/năm? Đó là dùng những công cụ tài chính hiện đại: quĩ đầu tư.
    Người xưa nói "Đại phú do thiên, tiểu phú do cần" nghĩa là có may mắn thì giàu lớn, cần cù tiết kiệm thì giàu nhỏ. Trong khi làm giàu chậm một cách chắn chắn, nếu may mắn bạn vẫn có thể làm giàu nhanh, càng hay. Mặt khác, người giàu cũng có thể dùng quĩ đầu tư để cất giữ tài sản an toàn và sinh lợi.



    Những người có thu nhập cao sẽ có nhiều cách sinh lợi khác. Ví dụ như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đầu tư vào Cháo Cây Thị, kinh doanh hải sản...
    Bạn có biết có bao nhiêu người trở thành chủ doanh nghiệp trên thế giới này không?
    Theo http://notes.fundersandfounders.com/post/50947479488/what-do-7-billion-people-do có 5,7% dân số thế giới là chủ doanh nghiệp. Bạn có ở trong số đó không? Có cần phải là chủ mới trở nên giàu có không?


    Bạn có muốn làm giàu bằng quĩ đầu tư không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lhboi
    Đang tải...


  2. daibaoan01

    daibaoan01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    3,857
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm giàu không khó?

    đúng là làm ra đã khó mà giữ và làm nó sản sinh còn khó hơn
     
  3. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Làm giàu không khó?

    làm giàu ko khó nhưng cũng ko dễ dàng đúng ko ah
     
  4. Lý Bánh khúc-Thực phẩm HM

    Lý Bánh khúc-Thực phẩm HM THỰC PHẨM-MAY VÁ-HANDMADE

    Tham gia:
    27/8/2014
    Bài viết:
    3,734
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm giàu không khó?

    e cũng muốn làm giàu, nhưng chồng e bảo, ko làm giàu bằng thực phẩm và đồ may vá được ,hichici ,
     
  5. lhboi

    lhboi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Làm giàu không khó?

    Phần khó nhất trong cách làm giàu chậm là tiết kiệm đều đặn. Tuy nhiên tiết kiệm vẫn còn dễ hơn kiếm thu nhập cao phải không bạn? Vậy thì hãy làm việc dễ trước.
     
  6. lhboi

    lhboi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Làm giàu không khó?

    Không làm giàu bằng thực phẩm và đồ may vá được nhưng luôn luôn có thể làm giàu bằng cách tiết kiệm. Chỉ cần tiết kiệm đúng mức là trở thành tiểu phú.
     
  7. cotrang109

    cotrang109 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Hồi đó lỡ lời! =))
     
  8. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Hì hì, comment của nàng này vui ghê.........
     
    cotrang109 thích bài này.
  9. anvietland1

    anvietland1 Không gì là không thể!

    Tham gia:
    24/3/2015
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    làm giàu không khó mà là rất khó đấy bác chủ thớt ạ!:D cái xã hội người khôn của khó như hiện nay kiếm được tiền của người ta thì đâu phải là dễ đâu chứ:D
     
  10. lhboi

    lhboi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    83
    Nếu kiếm thêm tiền khó quá thì tiêu ít đi cũng trở nên giàu được.
     
  11. mehaycuoi

    mehaycuoi ĐT: 0986509187

    Tham gia:
    19/10/2011
    Bài viết:
    2,579
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    823
    Mn nói rất đúng, tiết kiệm đều đặn là một hình thức làm giàu.
     
  12. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    cơ bản là không tiết kiệm đc, cơ bản là có nhiều tiêu nhiều :)
     
  13. tit248

    tit248 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2013
    Bài viết:
    2,324
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    223
    em thấy nó rất là khó
     
  14. nhim2010

    nhim2010 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/3/2009
    Bài viết:
    2,174
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    153
    e ko đồng ý với chồng mẹ này ah trên thế giới nhiều hãng thời trang giàu có nhiều thương hiệu thực phẩm nổi tiếng. Thực phẩm và đồ may vá là nhu yếu phẩm của con người mà chỉ cần biết cách khai thác nó đúng cách thôi
     

Chia sẻ trang này