Làm Sao Để Có Thể Phát Huy 8 Loại Trí Thông Minh Ở Trẻ

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi vobikidsvn, 6/3/2017.

  1. vobikidsvn

    vobikidsvn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Các bậc bố mẹ luôn mong muốn con mình thông minh và vượt trội hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác, đây là tâm lý chung của các phụ huynh Việt Nam. Chính vì thế bố mẹ thường rất chú trọng vào việc đầu tư vào việc phát triển trí não và biểu hiện bên ngoài như chỉ số cân nặng qua các loại thức uống dinh dưỡng.

    Theo dữ liệu khảo sát trên các bà mẹ ở độ tuổi từ 22-40 tuổi, vấn đề mà họ quan tâm nhất đối với sự phát triển của trẻ 1-2 tuổi là cân nặng và trí não để phát triển sau này.

    Hiểu được vấn đề đó và mong muốn giúp các bậc phụ huynh có thể sớm nhận biết năng lực bản thân của trẻ để phát huy chúng, Thomas Armstrong – Giám đốc điều hành của Viện nghiên cứu Phát triển con người của Mỹ đã dựa vào học thuyết thông minh đa chiều của Howard Garner để phát triển những nghiên cứu mới.

    Theo tiến sĩ Tâm lý Howard Garner: Trẻ có đến 8 loại trí thông minh và tùy thuộc vào mỗi đứa trẻ sẽ vượt trội ở loại trí thông minh nào. Cha mẹ nên biết con mình thuộc loại trí thông minh nào để có phương hướng giáo dục phát triển đúng và phát huy được khả năng của trẻ, giúp trẻ có năng lực vượt trội với khả năng mà mình đang có sẵn.
    1. Trí thông minh ngôn ngữ (Verbal – Linguistic Intelligence)
    [​IMG]
    Là trí thông minh của những phóng viên, nhà văn, nhà thơ, luật sư… Họ có khả năng nắm bắt từ và ngôn ngữ, yêu thích âm thanh của từ ngữ, có khả năng nhớ các sự kiện và là bậc thầy về đọc và viết. Những người có khả năng về trí thông minh ngôn ngữ thường có xu hướng học tốt nhất thông qua đọc sách, ghi vở, nghe giảng, thảo luận và tranh luận và họ có lợi thế về việc học các ngôn ngữ nước ngoài rất nhanh vì có trí nhớ ngôn ngữ cao, có khả năng ghi nhớ các cấu trúc câu và cú pháp.

    Cha mẹ nên làm gì để phát huy khả năng của con?
    • Hãy đọc sách cùng con
    • Khuyến khích con kể về những chuyện mà chúng vừa đọc hoặc chia sẻ những câu chuyện trên lớp cùng với bạn bè
    • Cho trẻ có hội đọc sách và thường đưa trẻ đến nhà sách
    • Cho trẻ tham gia viết báo tường của lớp
    1. Trí thông minh logic toán học (Logical – Mathematic Intelligence)
    [​IMG]
    Lĩnh vực này liên quan đến logic, các khái niệm trừu tượng, lập luận và các con số. Đây là trí thông minh của những nhà khoa học, kế toán viên và những nhà lập trình máy tính. Những người này có khả năng lập luận logic, các mô hình trừu tượng của nhận thức, cách suy nghĩ và khám phá khoa học, khả năng thực hiện các phép tính phức tạp.
    Cha mẹ nên làm gì để phát huy khả năng của con?
    • Hãy để trẻ được làm các thí nghiệm (nhỏ và không gây nguy hiểm)
    • Chỉ cho con bạn cách sử dụng máy tính (với trẻ trên 5 tuổi)
    • Dạy con chơi các loại cờ vua, cờ tướng, caro…
    • Hãy cùng bé chơi trò xếp hình, sắp xếp các đồ vật thành các nhóm có đặc tính tương tự nhau và cụ thể hóa bằng cách giúp bé tạo ra những đồ thị…
    1. Trí thông minh về không gian (Visual – Spatial Intelligence)
    Nhạy cảm sắc bén với những chi tiết cụ thể trực quan, suy nghĩ bằng hình ảnh, hình tượng. Những người có trí thông minh không gian thường giỏi trong việc giải các bài ghép hình, có trí nhớ tốt thiên về không gian và thường có thiên hướng nghệ thuật. Vì thế họ rất nhanh nhạy trong việc chuyển đổi và tái tạo những góc độ khác nhau của thế giới không gian trực quan dưới dạng hình ảnh đồ họa.

    Cha mẹ nên làm gì để phát huy khả năng của con?
    • Hướng dẫn trẻ tập quan sát các hiện tượng xung quanh từ những sự vật đơn giản như những bông hoa mọc bên đường khi bạn đi dạo cùng con, hay những đồ chơi thả trong bồn tắm sẽ nổi hay chìm.
    • Khuyến khích trẻ sử dụng hết các giác quan khi quan sát sự vật cũng như đúng từ nhiều góc độ khác nhau, khoảng cách để quan sát chúng.
    1. Trí thông minh về âm nhạc (Music – Rhythmic Intelligence)
    [​IMG]
    Những người có trí thông minh về âm nhạc rất nhạy cảm với âm thanh, nhạc điệu, trường âm và giọng hát. Thông thường họ có khả năng cảm âm tốt hay thậm chí có giọng hát chuẩn và có khả năng hát, chơi các nhạc cụ và soạn nhạc. Họ thường sử dụng các bài hát và nhạc điệu để học bài và ghi nhớ thông tin, và thường làm việc tốt trong môi trường khung cảnh có nhạc nền.
    Cha mẹ nên làm gì để phát huy khả năng của con?
    • Nghe nhạc cùng con về những bản nhạc mà bé yêu thích.
    • Khuyến khích trẻ hát theo bản nhạc và vỗ tay theo nhịp điệu bản nhạc đó.
    • Nếu có thể, hãy cho trẻ tham gia vào 1 lớp học âm nhạc hoặc nhạc cụ
    1. Trí thông minh vận động cơ thể (Bodily – Kinesthetic Intelligence)
    Những người có trí thông minh vận động thường thích hoạt động hoặc biểu diễn, nhìn chung họ giỏi xây dựng và làm các đồ vật. Những người này thường học và tiếp tốt kiến thức khi vận động hơn là ngồi nghe và đọc về nó. Họ nhớ các sự vật thông qua cơ thể giống như là những người có trí thông minh ngôn ngữ hay hình ảnh. Với họ những hoạt động thể thao như khiêu vũ, vận động viên điền kinh… là thế mạnh của họ
    Cha mẹ nên làm gì để phát huy khả năng của con?
    • Cho trẻ tham gia vào các hoạt động khiêu vũ, đóng kịch, thể thao.
    • Hãy cho trẻ đi bộ, chạy bộ, đạp xe… cùng bố mẹ
    • Tương tác với giáo viên thể dục và phát huy cho trẻ thông qua các động tác thể dục mẫu cho cả lớp
    1. Trí thông minh tương tác, giao tiếp (Interpersonal – Social Intelligence)
    [​IMG]
    Là năng lực hiểu, cảm nhận, làm việc và tương tác tốt với người xung quanh, cộng đồng, có khả nưng nhìn nhận sự việc dưới góc độ và quan điểm của người khác. Những người thuộc trí thông minh giao tiếp thường hướng ngoại, họ giao tiếp hiệu quả và dễ hào hứng với những người khác, họ có khả năng trở thành nhà lãnh đạo hoặc các tín đồ.
    Cha mẹ nên làm gì để phát huy khả năng của con?
    • Chơi những trò chơi gia đình, nhập vai để tăng khả năng giao tiếp của trẻ
    • Khuyến khích con tham gia những hoạt động nhóm trên trường, lớp
    • Khuyến khích thảo luận và giải quyết vấn đề
    • Giao cho trẻ vai trò quản lý nhóm khi chia nhóm học tập trong lớp.
    1. Trí thông minh nội tâm (Intrapersonal Intelligence)
    Những người có trí thông minh này mạnh nhất là người hướng nội, thích làm việc 1 mình. Họ thường có ý thức cao, khả năng hiểu cảm xúc, mục tiêu và động lực của chính mình để vạch ra hướng đi cho cuộc đời mình. Thường có yêu cầu cao và sự cầu toàn
    Cha mẹ nên làm gì để phát huy khả năng của con?
    • Tạo điều kiện để trẻ có thời gian chơi và học 1 mình
    • Khuyến khích trẻ viết nhật ký hằng ngày
    1. Trí thông minh tự nhiên (Natruralistic – Physical World Intelligence)
    Những người có trí thông minh này được cho là có sự nhạy cảm cao hơn với tự nhiên. Họ có khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc, thuần hóa và tương tác với động vật. Rất nhạy bén và tinh thông trong việc nhận dạng và phân loại vô số chủng loại động thực vật trong môi trường.
    Cha mẹ nên làm gì để phát huy khả năng của con?
    • Mở rộng hiểu biết về các hiện tượng khoa học cho trẻ bằng cách quan sát những hiện tượng tương tự như thế trong cuộc sống và trong tự nhiên
    • Tạo điều kiện để trẻ được tự trồng cây, nuôi những con thú nhỏ tại nhà
    • Giúp trẻ tập phán đoán những sự việc sẽ diễn tiếp theo khi trồng cây và những thí nghiệm nhỏ tại nhà.
    Kết: Cần phải kết hợp hài hòa cả 2 yếu tố: bổ sung chất dinh dưỡng, phát hiện và tối ưu loại hình thông minh mà trẻ đang có sẵn để phát huy được trọn vẹn về mặt tầm vóc, trí não, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch và tiêu hóa cho trẻ một cách tốt nhất. Đó mới chính là cách phát triển cho trẻ 1 cách toàn diện.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vobikidsvn
    Đang tải...


  2. vobikidsvn

    vobikidsvn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Trẻ có đến 8 loại trí thông minh và tùy thuộc vào mỗi đứa trẻ sẽ vượt trội ở loại trí thông minh nào. Cha mẹ nên biết con mình thuộc loại trí thông minh nào để có phương hướng giáo dục phát triển đúng và phát huy được khả năng của trẻ, giúp trẻ có năng lực vượt trội với khả năng mà mình đang có sẵn nhé :)
     
  3. Thao Truong 45

    Thao Truong 45 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/2/2017
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Mình không có trí thông minh ngôn ngữ thì phải. Học mấy ngôn ngữ mà không được. Hay do tuổi đã già :). Đọc bài viết rất hay. Bài viết cung cấp cho bậc cha mẹ biết rằng con mình thuộc loại trí thông minh, từ đó có định hướng cho con sau này.
     
    vobikidsvn thích bài này.
  4. vobikidsvn

    vobikidsvn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn bạn :D , bạn có thể ghé thăm website và fanpage của mình để tìm hiểu thêm nhiều vấn đề phát triển trí não cho bé nữa nhé :)
     
  5. vobikidsvn

    vobikidsvn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Cho dù bé thuộc loại thông minh nào mẹ cũng cần bổ sung chất dinh dưỡng, giúp bé phát huy tôi ưu loại hình thông minh mà trẻ đang có sẵn để phát huy được trọn vẹn về mặt tầm vóc, trí não, đồng thời hỗ trợ hệ miễn dịch và tiêu hóa cho trẻ một cách tốt nhất nhé :)
     
  6. kakapapa

    kakapapa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2017
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Bài viết chia sẻ rất hay (Y)
     
    vobikidsvn thích bài này.
  7. vobikidsvn

    vobikidsvn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2016
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn bạn :D bạn hãy ghé thăm website và fanpage của mình để tìm hiểu thêm nhiều vấn đề phát triển trí não cho bé nữa nhé ;)
     
  8. nguyenngoctanxy

    nguyenngoctanxy Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2016
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3

Chia sẻ trang này