Bé Tô nhà mình rất đáng yêu nhưng bé có 1 tật xấu là rất hay "sờ chim". Các mẹ có cách gì giúp mình với!!!
mình khuyên mẹ thử bảo "sờ vào đấy ông ba bị bắt đấy " hoặc "Tô mà như vậy mẹ không chơi với Tô nữa " hay bất cứ 1 câu nói nào mang tính doạ nạt xem thế nào. Còn trong trường hợp không có tác dụng thì mỗi lần bé nhà mẹ như vậy mẹ cứ phát vào tay( phát nhẹ thôi vì mẹ cũng chẳng dám phát mạnh) xem. CÒn nếu cũng không có hiệu qủa thì thôi cứ kệ đi ắt sau này bé sẽ bỏ được. Bé nhà mình trước cũng nhiều tật xấu lắm nhưng giờ bỏ được hết rồi.
kệ bé chị à, đấy đâu phải là tật xấu lắm đâu, rồi bé sẽ tự bỏ được mà. Bé nhà em trước còn có thói quen sờ tí mẹ, nhất là những lúc đang có khách nữa chứ. Nhưng giờ thôi rồi