HI các mẹ! con nhà mình bé gái 5 tuổi, bé trai 3 tuổi. ở nhà, ở lớp thì rất hiếu động, thông minh. Nhưng khi tham gia hoạt động gì đó trước đám đông thì rất nhát. VD hôm qua mình cho đi lễ hội giáng sinh ở cơ quan mình, thì cứ bám chặt lấy bố mẹ, chẳng tham gia hoạt động gì. Các bộ mẹ có kinh nghiệm cho mình xin ý kiến để cải thiện tình hình với ạ. Mình cảm ơn!
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn Để con hết nhát thì chỉ có một cách là tích cực cho con đi chơi với các bạn cùng tuổi. bé nhà mình đợt trước cũng nhát lắm, 2 mẹ con lê lê la suốt các tụ điểm trò chơi, kết quả là giờ con đi đến đâu là chạy chơi khắp cả chẳng cần biết bố mẹ đi đâu và làm gì nữa
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn mẹ nó tich cực cho con chơi cùng bạn bé vào, thời gian đầu bé sẽ không quen sau dần dần con sẽ hiếu động hơn
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn cho con đi chơi nhiều nơi, nhiều chỗ, sẽ tạo cảm giác hết nhút nhát cho con đó mẹ ạ, hi hi
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn mình nghĩ chỉ còn cách bạn tích cực dẫn bé đi chơi, đến chỗ có nhiều bé cùng tuổi, lúc đầu bạn cùng chơi với con, sau khi con mải vui thì nhẹ nhàng rút, từ từ bé quen sẽ dạn dĩ hơn, lâu dần có thể bày trò cùng các bạn đấy
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn con mình cũng đi học nhiều, chơi với các bạn nhiều, nhưng khách lạ đến nhà vẫn cứ bám bố mẹ.
Bạo dạn hay nhút nhát là do môi trường thôi các bạn. Ở một môi trường mà ai cũng bạo dạn thì các con sẽ trở nên hoạt bát hơn. Do đo nên cho con đi bộ đội từ sớm để rèn luyện, tích cực tham gia các trò chơi có đông các bạn cùng lứa tham gia
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn chị cho bé ra những khu vui chơi hoặc chơi cùng trẻ em trong xóm để cho bé hòa nhập hơn. cho bé đến lớp cũng là cách hay để cho bé tự tin lên chị ạ
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn Con mình thì nghịch như quỷ sứ khi có bố mẹ nhưng không có bố mẹ thì chả dám nghịch gì cả.
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn Chắc cho cháu tiếp xúc nhiều cho cháu tự tin, mạnh dạn. Còn bạo dạn hay nhát một tý cũng còn tùy tính cách từng cháu, mình nghĩ thế. Nhưng cho cháu tiếp xúc nhiều thì cháu sẽ năng động, và hòa nhập dễ hơn.
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn Cho con tham gia nhiều các hoạt động xã hội mình thấy là rất đúng, nhưng mình thấy 1 điều quan trọng là khi tham gia các hoạt động ở nơi đông người tốt nhất là cháu nên có 1 người bạn cùng trang lứa mà mình quen biết và thích chơi cùng. Khi đó cháu sẽ mạnh dạn, tự tin hơn. Trẻ con và người lớn mình thấy đều giống nhau ở điểm này.
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn Con mình cũng trong tình trạng này vào hóng học ít kinh nghiệm
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn Mình nghĩ chắc là bạn ít cho con ra ngoài, giao lưu với mọi người? Không cứ phải hội hè đâu đó mới cho con đi, cách của mình thật đơn giản là cho con đi chợ, đi công viên vừa giao tiếp được với nhiều người, vừa quen môi trường ồn ào có nhiều người lạ mà con lại học hỏi được nhiều, hạn chế chơi điện tử, xem vô tuyến. Chắc cách này bố mẹ phải dành nhiều thời gian hơn cho con.
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn bé thứ 2 nhà e cũng vậy nhát lắm.cứ đi đến chỗ đông người là y như rằng chỉ bám và quấn lấy mẹ thôi chẳng chịu chơi gì cả.nên chiều nào m cũng nhờ ông bà nội cho bé nhà m đi chơi sang hàng xóm rồi đến nhà văn hóa chơi cùng các bạn để cho con mạnh dạn hơn thấy trộm vía cũng có tiến bộ
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn bé xấu hổ đây mà, e thấy cho bé tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, hát múa là bé tự tin lên nhiều lắm
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn bạn nên cho con đến những chỗ vui chơi đông người thì con bạn sẽ mạnh dạn hơn
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn vâng , cảm ơn ý kiến của các mẹ. Con mình thì khi có bố mẹ cũng hiếu động và nghịch lắm. nhưng đấy là chỗ đã quen rồi. chứ đến chỗ lạ thì bám chặt lấy bố mẹ. Mình sẽ thường xuyên cho con đi chơi xem sao.
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn Mình thấy trước tiên bố mẹ nên hạn chế ôm ấp hay bế con ở những nơi đông người (dĩ nhiên trừ những nơi công cộng quá đông người), sau đó là dỗ dành, tham gia cùng bé, rồi dần dần giảm thời gian có mặt mình ở bên cạnh là ổn
Ðề: làm thế nào để con mình bạo dạn hơn Mình nghĩ nên cho con chơi với các bạn cùng tuổi, tập giao tiếp nhiều nữa