Con tôi đc gần 5 tháng và cháu đã bắt đầu tập ăn dặm. Nhưng khi ăn và khi ăn xong cháu rất hay đùa nghịch và hét nên hay bị sặc và đã có lần rất nguy hiểm. Các bác có cách nào chỉ giáo cho bố mẹ cháu với?
Ông bố tốt nhất ơi :lol: , nếu như vậy thì anh nên luyện cho cháu thói quen ăn uống nghiêm túc, không cười đùa trong khi ăn uống. Để làm được như vậy chắc Bestfather cất bớt đồ chơi hoặc hạn chế những yếu tố kích thích bé. Chúc bé nhà anh ăn ngoan chóng lớn để bố mẹ cũng ... ăn ngon và thư thái. :lol:
5 tháng thì chắc mấy con Khỉ này xem ra chưa luyện nghiêm túc được rồi. Nhocty nhà tôi được 7 tháng, cũng trớ mỗi khi bú hoặc ăn xong nếu bố mẹ cháu ko để ý. Từ đó đến giờ mỗi khi ăn xong, tôi thường bế bé lên (nâng được cái mông nó để bụng đừng ép vào người mình càng tồt) cho đến khi bé ợ, ko đùa chơi, ko lật lẫy trong vòng 1h-1h30, ko cho tay vào mồm (vì giai đoạn này bé ngứa nướu nên rất hay thọc tay có khi cả bàn tay vào mồm là a lê hấp...), chỉ thủ thỉ nói chuyện với bé, chỉ cây hoa, lá cảnh...Có thể sau đó bé lăn ra ngủ càng tốt. Nói chung là rất kiên nhẫn vì mỗi khi thấy bé ọc mình vừa thương, vừa sợ ko biết có sặc lên mũi.., vừa lo ăn ko đủ bữa, lại vừa tiếc công nữa chứ... Chúc bé nhà anh ăn ngoan chóng lớn để bố mẹ mừng.
Anh chú ý thêm về tư thế khi cho bé ăn và cách cho bé ăn nữa nhé . Tốt nhất là cho bé ngồi trên ghế dành cho em bé, có dây thắt an toàn, cho bé hơi ngả sau ra sau một chút, cho ăn từng thìa nhỏ, từng chút một, cho bé xêm thêm ca nhạc hay hoạt hình để bé tập trung vào và bớt đùa nghịch.