với lại hình như khi xài sữa rửa mặt thì nên xài 1 loại cố định thôi phải không mấy mẹ, nge nói đổi tới đổi lui hoài sẽ bị kho da, k biết thế nào, mẹ nào tư vấn dùm luôn nha
có ai biết cách nào chống lão hóa da k, da tui ngày càng nhiều nếp nhăn và nám, nge nhiều ng bày cũng nhiều cách lắm rồi mà k thấy tiến triển gì hết
em bị một cái mụn , nó không chín , cũng không có nhân , cứ ửng đỏ hoài , hơi hơi phồng trên mặt , như kiểu tụ máu thôi í , chẳng biết làm thế nào cho nó hết
do mẹ nấm trang điểm thường xuyên, tẩy trang chưa hết khiến da mặt không tiết ra được chất bã nhờn cộng thêm khói bụi làm da mặt mẹ nấm nổi mụn và nám đó.mình có biết 1 số loại phấn dùng cho em bé mà dùng để trang điểm cũng được nữa.cũng khá lắm.tất nhiên là không đẹp và sắt như phấn chuyên dùng để trang điểm rồi nhưng loại phấn này không gây kích ứng da.sẽ tốt cho da mặt mẹ nấm hơn đó.thử xem
mitmat88: cái đó người ta gọi l2 mụn thịt, sưng , nhức nhưng 0 để lại thẹo. Ráng để từ từ cho nó xẹp xuống là xong thui
thôi thì hạn chế sử dụng mỹ phẩm lại hay thôi ngưng đừng trang điểm luôn.thường xuyên rửa mặt thật sạch.sẽ cải thiện được da mặt mẹ nấm hơn đó.
Với khí hậu Việt Nam mình thường là nắng nóng, ẩm thấp quanh năm cộng với kẹt xe, môi trường đầy khói bụi thì đúng là rất dễ gây bí da, nhiễm độc sinh mụn, nhờn, sần .... Theo thiển ý của mình thì các bạn đừng sợ mỹ phẩm, vì nếu dùng mà xấu thì nhà sản xuất họ bán cho ai, với chả ai dại đi mất tiền mà lại làm cho da mình xấu. Phụ nữ sẽ không đẹp nếu không nhờ đến mỹ phẩm, câu nói này có vẻ phiến diện nhưng thật sự trừ các em đang lứa tuổi dậy thì trẻ trung chứ ở đây toàn các mẹ, các chị thì đừng mơ tôi không dùng vẫn đẹp rạng ngời mà không chói lóa nhé hi hi. Làm sạch: quyết định đến hơn 50% vẻ đẹp bao gồm dùng SRM hàng ngày để làm sạch sẽ da mặt, giúp da thoáng, khỏe, không bí. Nếu có trang điểm chắc chắn phải dùng tẩy trang. Dưỡng da: Tùy túi tiền mà chọn dòng dưỡng cho phù hợp, sản phẩm đắt tiền cũng không thể bảo đảm chắc chắn bạn sẽ xinh tuyệt đối, tác dụng cũng chậm hơn nhưng lâu dài cực tốt. Tuy nhiên rẻ quá thì chắc chắn ngoài tác dụng nhanh vì độ tẩy cao mà dùng lâu dài thì hầu như vô phương cứu chữa nếu da đã bị biến dạng, teo, nám nặng ... (điển hình là các loại mỹ phẩm TQ: Cô gái tóc xù, xâm, topgel ...). Cái này thì liệu cơm gắp mắm nhưng nên dùng tiết kiệm, hạn chế bớt các sản phẩm không cần thiết cũng không đến nỗi đắt quá tầm tay (100k/tháng trở lên cũng có thể dùng được hàng xịn rồi). Trang điểm: Cần tậu kem lót tốt, dưỡng môi tốt, son tốt, mấy cái lẻ tẻ phía sau có thể chọn theo tông màu mình thích hàng thường thường tí cũng được (dĩ nhiên tốt hết thì quá tốt he he). Dùng đúng và dùng đủ tuy không biến ngay chị em mình từ vịt thành thiên nga nhưng cũng có thể cải thiện rất nhiều tình trạng da, nhan sắc. Thôi thì tự vịt "cỏ" thành ngan, ngỗng gì đấy đã quá thành công rùi! Cố lên chị em ơi, chúc cả nhà mình ai có kinh nghiệm, bí quyết gì thì share ra tiếp để cùng nhau học hỏi!
tê như vậy sao bạn không đến viện da liễu để kiểm tra và chữa trị đi, đừng lười vì nhiều khi lâu dần sẽ khó trị lắm, da dẻ sẽ tàn phai theo ngày tháng khó lấy lại độ đàn hồi dẻo dai và mềm mịn
em nhớ tuyệt đối k được sờ hoặc cạy gì vào nó hết nha, nếu để bị chai thì có thể phải tiến hành tiểu phẫu để lấy cái còi ra đó, cứ để yên đó ăn uống đồ mát vào, vài bữa nó sẽ tự lặn hoặc tới lúc mùi rồi sẽ xuất hiện cái đầu để nặn, nhưng tốt nhất là nên đến các trung tâm thẫm ĩ hoặc bệnh viện để tránh nhiễm trùng
dậy bạn thử đi khám bác sĩ đi, chắc là do vấn đề về gan hay gì đó, nếu giải độc ở gan dc thì tình hình sẽ tốt hơn đó
Nhất trí luôn mình cũng bị rồi nhưng cứ để vậy ăn uống đồ mát vào 1 thời gian sau nó tự dưng giảm và hết à
Chài hồi đó tui cũng từng bị nổi mụn đỏ vậy á có lần lỡ ngứa gãi móng tay làm xước chảy máu đau lắm :-( may là dưỡng lại kĩ mới ko có thẹo áh
Bạn không nên dùng khăn mặt mà rửa như sau : * Làm ướt mặt bằng nước hơi âm ấm, rồi cho một ít sữa rửa mặt lên miếng bông rửa mặt (miếng bông giống như trên ảnh). * Dùng miếng bông rửa mặt mát-xa nhẹ theo hình tròn khắp khuôn mặt (tránh phần mắt). Động tác này tuy đơn giản nhưng sẽ rửa rất sạch, và làm giảm cả mụn đầu đen. * Sau đó rửa bằng nước ấm bằng một miếng bông rửa mặt khác. * Khi cảm giác mặt mũi sạch sẽ rồi, bạn lau khô bằng cách dùng một miếng bông rửa mặt thứ 3 (hoặc khăn giấy) thấm nhẹ (chứ không phải chà xát vào da) nước còn đọng lại. Cách rửa mặt này có hơi tốn kém, nhưng tránh việc sử dụng lại khăn mặt không được sạch sẽ cho lắm. Khi rửa mặt xong, phải giữ ẩm cho da bằng cách sử dụng kem dưỡng da. Hazeline và Nivea là hai loại mình thấy hợp nhất với làn da châu Á. Nên tránh sử dụng các loại kem làm trắng da. Sử dụng kem dưỡng da loại bình thường là được. Nhớ khi bôi kem tay phải sạch. Nên thay mác kem dưỡng da 3 tháng một lần để da không bị phụ thuộc vào một loại kem. các bạn xem thử đi.bổ ích lắm đó.
Mình cũng từng có thời gian như các mẹ ở đây, da đợt đó đỏ phừng phừng lên,mụn nổi rồi phá ra,nhìn sợ lắm.mình cũng phải đi bệnh viện da liễu,uống thuốc rồi cũng hết,nhưng tự bản thân mình thấy thế này, không nên ăn uống đồ nóng,nên ăn đồ mát, ngủ sớm.Ra ngoài nên đội mũ,đeo khẩu trang, rửa mặt bằng nước lạnh ,ăn nhiều hoa quả, bôi kem dưỡng da . Nếu trang điểm thì nhớ tẩy trang kĩ--- như vậy là ok à!!!!!