từ VNExpress: Lên mạng săn đồ second-hand cho con Chịu khó lướt web, nhiều bà mẹ mua được món đồ chơi tốt, giá rẻ cho con. Ảnh minh họa: Corbis.com. "Chiếc tủ mây này em mua thanh lý, vẫn đẹp, chắc chắn mà chỉ có 200 nghìn đồng, trong khi một chiếc tủ nhựa mới để đồ dùng cho bé phải 700 nghìn", Hòa hồ hởi khoe một trong những món đồ cũ mà cô "rinh" được trên mạng cho con. Khi chuẩn bị sinh, không tới các cửa hàng sắm đồ cho con như nhiều bà mẹ khác, Hòa lại chăm chỉ lên mạng, vào các trang thanh lý. "Cách này vừa giúp em tiết kiệm chi phí mà con vẫn được dùng đồ tốt, thậm chí là 'xịn' nữa", Hòa nói. Nhờ cách ấy, bà mẹ 27 tuổi này đã mua được nào quần áo, mũ, cả chăn, máy vắt sữa, bình bú, bỉm... qua các trang web như muare, lamchame, hay webtretho... với giá chỉ bằng nửa già khi mua ngoài cửa hàng, "mà toàn là đồ mới cả". "Dù mua hàng thanh lý nhưng em cũng phải chọn rất kỹ, còn mới cơ, chủ yếu do các mẹ khác mua nhiều quá hoặc được cho, tặng... dùng không hết", Hòa kể. Cũng như Hòa, nhiều bà mẹ trẻ còn eo hẹp kinh tế đã chọn sắm các đồ thanh lý trên mạng để tiết kiệm ngân sách gia đình. "Thứ em hay mua nhất là là đồ dùng, đồ chơi cho con", Minh Chuyên, ở Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ. Cô cho biết, những thứ đồ chơi gỗ, nhà bóng, hay các vật dụng như xe tập đi, xe đẩy, xe đạp... của con chị đều rinh từ mạng về. "Những thứ này mua mới tốn lắm, mà trẻ con thường chỉ dùng được một thời gian ngắn thôi, nên mình mua đồ cũ để tiết kiệm", chị nói. Để săn được những món đồ dùng còn tốt, giá rẻ, Chuyên thường tận dụng giờ nghỉ trưa để vào các trang diễn đàn có mục "thanh lý", hoặc chủ động rao thứ mình đang cần và sau đó ai có sẽ liên lạc với cô. "Trên các diễn đàn chăm sóc con cái, đa số thành viên là các ông bố, bà mẹ trẻ nên rất tử tế và cởi mở. Họ thường bán lại những đồ còn tốt chứ không có ý định kinh doanh nên rất dễ mua, lại đáng tin. Hơn nữa, đồ cho trẻ con, cùng làm mẹ, ai nói thách làm gì", Chuyên chia sẻ. Cô cho biết, cũng nhờ các lần mua này, cô đã quen nhiều mẹ có con cùng độ tuổi với bé nhà mình và trở thành bạn bè, sau đó còn nhiều lần cùng trao đổi đồ cho nhau. Với Ngọc Hà, nhân viên một nhà xuất bản ở Hà Nội thì việc ghé qua các trang thanh lý đồ cho con là cơ hội để rinh về những món đồ từ nước ngoài, rất đẹp và độc. "Với những gia đình giàu có thì quần áo hay đồ chơi sắm cho con đều là những thứ rất tốt, đắt tiền và họ thay đổi thường xuyên, vì thế, kể cả đồ dùng rồi thì vẫn rất xịn. Có khi, mua những đồ này còn đắt hơn cả mua mới ở chợ nhưng mình vẫn thích vì chúng rất 'chất", Hà nói. Cô cho biết, quần áo, giày dép các bé nhà mình dùng thường được mọi người xung quanh xuýt xoa khen đẹp và hầu như không ai biết đó là đồ second-hand vì trông còn rất mới. Tuy nhiên, không phải ai mua thanh lý cũng chọn được những món đồ đẹp và tiết kiệm. Kim Hồng, nhân viên văn phòng một công ty về bảo hiểm ở Đống Đa, Hà Nội cho biết, có thời gian, vì mê sắm đồ thanh lý trên mạng cho con mà cô đã làm thâm hụt ngân sách gia đình, lại ảnh hưởng đến công việc cơ quan. "Mua được vài món đồ đẹp, rẻ rồi mình đâm mê mải lướt mạng, không chỉ sắm đồ cho con mà còn quần áo, mỹ phẩm cho mẹ hay đồ dùng gia đình. Và rồi, cứ thấy cái gì hay hay, rẻ rẻ là khuân về, nhiều khi chẳng cần dùng đến hoặc không hợp. Có lần, còn bị lừa, mua đồ thanh lý mà đắt hơn cả đồ mới tinh ngoài shop", Hồng than. Cô kể, có lần, thấy có bà mẹ bán chiếc xe đạp đẹp quá, giá rất rẻ, cô mua ngay dù con mới biết lẫy vì nghĩ cứ để đấy rồi sau này dùng, nhưng đến lúc con đi lớn thì xe đã hỏng sau hai lần chuyển nhà và những cú quăng quật. Hay lần khác, Hồng thấy một bà mẹ thanh lý đồ chơi gỗ giảm giá 30% để chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác nên tha về 2 bộ, không ngờ, vài hôm sau thấy chị bạn mua đúng bộ như thế tại cửa hàng mà giá rẻ hơn. Rồi chuyện nhìn trên ảnh một đằng, thực tế lại một nẻo nhưng vẫn bấm bụng lấy đồ vì đã trót đặt mua và nhờ người chuyển đến cũng xảy ra với Hồng vài bận. "Sau nhiều kinh nghiệm xương máu, giờ em thận trọng hơn rất nhiều khi mua hàng thanh lý. Trước khi mua món gì em phải cân nhắc xem mình có cần đến không, để ý kỹ chất lượng món đồ, xem nó có phù hợp, giá có hợp lý và thường, em hay mua của một số nick đã quen trên diễn đàn", Hồng chia sẻ. Cô cho biết, hiện tại, không chỉ mua lại đồ dùng cho con trên mạng, thỉnh thoảng cô cũng mang những thứ bé không còn cần đến nữa đem thanh lý hay tặng cho các mẹ khác. "Em thấy hình thức này rất hay, mình có thêm cơ hội giao lưu, lại tiết kiệm. Thỉnh thoảng, chúng em lại góp chung đồ, thanh lý một lần rồi đem tiền đó làm từ thiện, thấy ý nghĩa lắm", Hồng hồ hởi kể. Vương Linh
Ðề: Lên mạng săn đồ second-hand cho con Bán hàng trên mạng - nghề tay trái hái ra tiền Là một trong những người bán hàng uy tín và đạt doanh thu cao nhất trên Chợ điện tử, đã hai năm qua, anh Hoàng Phong Lưu gắn bó với shop online chuyên về cổ vật, đồ hiếm để thỏa mãn niềm đam mê tìm hiểu từ thời học sinh. Hoàng Phong Lưu bên chiếc điện thoại Firefox đặt mua từ eBay. Ảnh do nhân vật cung cấp. Say mê với đồ cổ, anh Lưu tham gia phomuaban để học hỏi kinh nghiệm. Rồi sau đó, nhờ nhà sưu tập tem Trần Vương Việt, anh biết đến Chợ và cũng mở một cửa hàng trên đó. Những món hàng sưu tập được từ nhiều chuyến đi đến các vùng quanh mảnh đất Quảng Bình, quê hương anh, bắt đầu được giới sưu tầm quan tâm, yêu thích và đặt mua. "Để kiếm được một sản phẩm, có khi tôi phải đi 'chăn' hàng cả tháng trời", anh Lưu tâm sự. Sự vất vả này khiến anh "chế" vui thơ của Giang Nam thành Đừng tưởng chăn trâu là khổ/Tôi chăn đồ còn khổ hơn trâu. "Lúc bán đi cũng tiếc lắm vì đó là hàng độc, nhưng nghĩ mình sẽ có duyên với những món đồ khác nữa và hơn hết, người mua thực sự yêu thích nó, tôi lại thấy vui và hào hứng với việc kinh doanh trực tuyến", anh tâm sự. Nhà sưu tập trẻ sinh năm 1978, đồng thời là kỹ sư thiết kế, cho biết với những món đồ thực sự tâm đắc không muốn bán như chiếc đỉnh đồng thời Đại Minh Tuyên Đức Niên Chế hình vuông rất hiếm, anh sẽ trưng bày lên website cá nhân dự định hoạt động vào tháng 6 tới để người quan tâm chiêm ngưỡng dưới nhiều góc nhìn nhờ công nghệ 3D. Không chỉ lang thang vào nhà dân để tìm mua cổ vật, anh Lưu còn tận dụng sức mạnh của Internet để tìm kiếm hàng quý hiếm, nhất là từ eBay. Một ngày làm việc của anh đan xen các công việc bán hàng, lướt các trang web sản phẩm và thiết kế, vì nghề chính mà anh làm sau khi tốt nghiệp đại học Nghệ thuật Huế cũng trên máy tính và mạng. Đến những ngày nghỉ cuối tuần, anh mới có thời gian đi ra ngoài lùng hàng. "Công việc kinh doanh tự mình làm luôn khấm khá hơn hơn lương chính", anh cho biết. "Nhưng làm bất kỳ điều gì mà có niềm đam mê và tận tụy đều có thể đi đến thành công". Những người như anh Lưu trên Chợ điện tử bắt đầu nhiều dần lên. Ngoài những cái tên uy tín nổi tiếng trên chợ như Trần Vương Việt, Mr. Giang, Hoàng Phong Lưu, Nguyễn Tuấn Anh..., hiện chợ có gần 3.500 người bán thường xuyên, khiến tổng giá trị giao dịch năm 2008 đạt hơn 150 tỷ đồng (tăng 6 lần so với 2007). Các chủ cửa hàng nằm trong Top 10 đã giao dịch được trên 4 tỷ đồng, trong đó, năm 2008, anh Lưu đạt trên 250 triệu đồng với hơn 200 giao dịch, anh Giang được hơn 200 triệu đồng với trên 4.000 giao dịch Lợi thế của kinh doanh trực tuyến mà người ta có thể dễ dàng nhận thấy chính là người bán không phải lo chi phí thuê mặt bằng làm cửa hiệu, thuê nhân viên trông coi, vốn đầu tư ban đầu ít. Hiện ở Việt Nam còn có vô số website khác cho phép lập gian hàng riêng hoặc các trang cho đăng tin quảng cáo miễn phí như YouShop, 123mua, vatgia, diễn đàn 5giay, muare... "Dự báo khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2009 khiến người ta lo ngại nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội cho kinh doanh trực tuyến ở Việt Nam phát triển, nhanh chóng đi lên Thương mại điện tử", ông Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Chợ điện tử, cho biết. "Bất kỳ ai cũng có thể khởi nghiệp kinh doanh với đồng vốn ít ỏi vì những dịch vụ cho lập shop, trưng bày sản phẩm hiện đều miễn phí. Sự thành công nằm ở ý tưởng và cách thức hoạt động của gian hàng". Nắm bắt được điều này, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu kinh doanh trực tuyến từ rất sớm vì ngoài độ tuổi 7x, 8x còn có cả 9x. Hoàng Ngân, nhân viên PR trẻ trung tại một công ty truyền thông ở Hà Nội, sau giờ làm vẫn ôm bọc quần áo đến nhà những người liên hệ với cô qua YM sau khi họ xem các bức ảnh được đăng trong gian hàng online. Ngân mở một cửa hàng nhỏ trên trang YouShop vì tông màu trắng - hồng của giao diện khá thích hợp với đồ thời trang dành cho con gái. Sẵn có kiến thức PR và marketing, thị hiếu về ăn mặc, cô không bỏ qua cơ hội kinh doanh thêm chẳng mất nhiều vốn liếng đối với một sinh viên mới ra trường. Cô bắt đầu một ngày làm việc từ lúc 7 giờ, đảo qua các trang web mua sắm để so sánh giá bán, kiểu dáng sản phẩm rồi đi làm hành chính. Buổi trưa là lúc cô lang thang tới nhiều shop khác nhau săn hàng giảm giá, hàng độc, kết hợp những món đồ theo phong cách riêng rồi chụp ảnh đưa lên mạng. Dần dần, Ngân lập được một nhóm bạn cùng sở thích, khiến gian hàng trở nên đa dạng với cả quần áo nhập ngoại từ Hong Kong, Quảng Châu, Hàn Quốc... Dù làm kiểu part-time, mỗi người cũng có thu nhập xấp xỉ, thậm chí những tháng trong mùa mua sắm còn cao hơn tiền lương từ công việc chính. Ngân cho biết lương của cô là 3 triệu đồng, còn thu nhập từ kinh doanh online tháng thấp nhất cũng khoảng 2,5 triệu. Từ số vốn chỉ 2 triệu đồng, chiếc máy tính cũ kỹ và đường truyền Internet chung với nhà hàng xóm, Thành, một sinh viên ngành Luật, cũng đã cùng mẹ vượt qua thời gian khó khăn nhất sau khi bố mất. Mới đầu chỉ lên mạng chơi game, sau này Thành nhận ra phải biết cách dùng Internet để giúp mẹ kiếm tiền. Ngày ngày, cậu lên các diễn đàn, các trang cho rao vặt miễn phí để quảng cáo những món ăn do mẹ nấu và hai mẹ con túc tắc làm dịch vụ cơm hộp để mưu sinh, đủ trang trải cho cuộc sống và việc học hành. "Bây giờ bác cũng biết chat và nghe điện thoại đặt hàng rồi", mẹ Thành cười vui tâm sự. "Mới đầu cũng ít người hỏi, nhưng sau thấy cơm ngon, sạch sẽ nên cứ thấy mình lên mạng là họ gọi". Việt Toàn
Ðề: Lên mạng săn đồ second-hand cho con Mẹo kiểm tra thông tin người mua hoặc bán trên mạng Tôi cũng kinh doanh bán hàng trên mạng, trang web của tôi có rất nhiều khách hàng, và bản thân tôi cũng rất thường sử dụng dịch vụ mua hàng qua mạng để mua một số sản phẫm từ các trang web khác. (Lê Hoàng Tuấn) Theo tôi để kiểm chứng thông tin về người bán hoặc mua không khó lắm: Nếu một cá nhân hoặc doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc, cam kết lâu dài họ thường có đăng ký kinh doanh, địa chỉ và điện thoại rất rõ ràng với tên của chủ thuê bao thường là tên của cá nhân hoặc doanh nghiệp đang kinh doanh. Vậy bạn chỉ cần lấy số điện thoại hoặc địa chỉ rồi kiểm tra lại với danh bạ điện thoại đã đăng ký với bưu điện. Bạn cũng có thể kiểm tra xem nhà kinh doanh này có giấy phép kinh doanh hay không, và nếu có bạn chỉ cần tra cứu thông tin về doanh nghiệp tại website của sở KHĐT nơi doanh ngiệp đặt văn phòng là bạn có thông tin ngay. Còn nếu đối tác của chúng ta (Có thể là người mua hoặc bán) mà không có giấy phép KD hoặc chỉ có số di động với một vài cái nick để chat thôi, địa chỉ thì ghi không rõ ràng, không thể kiểm chứng là có địa chỉ đó hay không, thì nên hạn chế giao dịch. Còn khi các thông tin đều đầy đủ cả, người thật, địa chỉ thật vẫn bị lừa thì chúng ta có thể khởi kiện, luật pháp hiện nay đủ chế tài để sử các tội loại này. Bằng chứng để khởi kiện là các trao đổi qua email, giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện,... Tuy nhiên khi dính vào kiện tụng sẽ tốn thời gian và hầu như không ai muốn. Vậy nếu bạn gặp trường hợp lừa đảo này, hãy liên lạc ngay với cơ quan thông tin nào đó như VnExpress chẳng hạn, để giúp người khác không bị lừa giống mình và cũng qua đó nhờ các cơ quan này can thiệp giúp bạn lấy lại tiền đã mất.
Ðề: Lên mạng săn đồ second-hand cho con 'Hội chứng Đại lễ' trên các diễn đàn mua bán online Còn khoảng nửa tháng mới tới lễ mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhưng không khí mua sắm những món quà "nghìn năm văn hiến" đã diễn ra sôi nổi trên các website mua bán. Trên các website mua bán, diễn đàn như Vatgia, Enbac, 5giay, ********, lamchame, webtretho…, thông tin về sản phẩm, dịch vụ gắn với ngày đại lễ của thủ đô xuất hiện khá nhiều. Các sản phẩm rao bán rất phong phú, từ đồ trang sức, đồ vật trưng bày, cho tới đồ thủ công mỹ nghệ…, hầu hết đều gắn với các hình ảnh biểu trưng văn hóa Thăng Long. Sản phẩm lưu niệm dịp nghìn năm Thăng Long được rao bán nhiều trên mạng. Ảnh chụp màn hình. Vừa mua chiếc dây chuyền có mặt chạm hình ảnh con rồng thời Lý trên một website rao vặt, chị Hoàng Yến, nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội, khoe: "Là người Hà Nội gốc, tôi mua món quà này làm kỷ niệm bởi nó sẽ là biểu tượng cho thời khắc lịch sử của dân tộc, đón chào thủ đô tròn nghìn tuổi. Nhiều đồng nghiệp của tôi cũng lên mạng tìm mua những sản phẩm gắn với đại lễ để tặng bạn bè, người thân". Chủ đề “Mua quà gì dịp đại lễ 1.000 năm” được cư dân mạng bình luận khá sôi nổi. Thành viên có nickname Encon trên diễn đàn lamchame thắc mắc: “Mình đang cần mua quà tặng cho đối tác nước ngoài nhập dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội mà chưa biết nên mua cái gì và ở đâu. Bác nào biết thì tư vấn cho em cái nhé”. Tiếp sau câu hỏi này, rất nhiều thành viên khác đã đưa ra hàng trăm lời gợi ý xoay quanh các sản phẩm theo chủ đề như: chùa Một Cột, Khuê Văn Các, Hồ Gươm, rồng bay, trống đồng Việt Nam… Ông Đỗ Thanh Hà, trưởng phòng kỹ thuật của website Vatgia, cho biết: "Lượng truy cập tăng đáng kể, thu hút được nhiều đơn đặt hàng nhất là những chiếc đĩa đồng có hoa văn hình bản đồ đất nước với đặc trưng 3 miền, hình rồng thời Lý, hình chim lạc, trống đồng…" Các vật phẩm được nhiều người tìm mua trên mạng. Theo đại diện website Mynghedongxam, trong 2 tháng trở lại đây, số lượng khách hàng đặt mua hàng qua trang web này và đến trực tiếp của hàng tăng đột biến, gấp 5-6 lần so với trước đây. Người đến đây chủ yếu là từ Hà Nội, TP HCM và cả người nước ngoài, tìm mua tranh mặt trống đồng, trống đồng, đĩa đồng có hình ảnh Hà Nội…”. Những người chịu chơi thì tìm mua bằng được chiếc trống đồng thu nhỏ do các nghệ nhân làng nghề truyền thống Đồng Xâm, Thái Bình, chế tác. Được chạm khắc tinh xảo và tỉ mỉ, những chiếc trống đồng này có giá từ 250.000 đồng cho tới 10 triệu đồng, tùy theo kích thước và chất liệu. Các bức tranh gỗ khắc nổi biểu tượng của thủ đô cũng được nhiều người ưa thích. Bên cạnh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, mặt hàng thời trang cũng ăn theo xu hướng dịp đại lễ này. Ngay từ tháng 8, hãng đồng hồ cao cấp Romanson đã cho ra mắt phiên bản đặc biệt số lượng 1.000 chiếc dành riêng cho sự kiện quan trọng này trên website bán lẻ Nhanh. Ngoài ra, các phụ kiện như dây chuyền, vòng, nhẫn, dây buộc tóc, thắt lưng, túi xách… với các hoa văn 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cũng là lựa chọn của nhiều bạn trẻ. Hà Mai
Ðề: Lên mạng săn đồ second-hand cho con Nhộn nhịp 'chợ' quà tặng online ngày Phụ nữ Việt Nam Còn hơn một tuần nữa mới tới ngày 20/10 nhưng không khí mua sắm trên mạng đã khá nhộn nhịp. Các website mua bán online tấp nập quý ông tìm kiếm món quà ưng ý cho người phụ nữ yêu quý của mình. Các website thương mại có hàng trăm chủ đề về quà tặng, từ mỹ phẩm, trang sức cho tới quần áo, đồng hồ, hoa tươi và cả những mặt hàng cao cấp như laptop, điện thoại di động, máy ảnh, máy nghe nhạc MP3… Rất nhiều quà tặng ngày 20/10 được đăng tải trên các trang mua sắm online. Trên Chợ Điện Tử số người truy cập tăng gấp 5-6 lần thường ngày. Theo ông Tiêu Võ Đình Phi, phụ trách sản phẩm của Chợ Điện Tử, mặt hàng được tìm mua nhiều nhất trong dịp này là nước hoa, quần áo thời trang, trang sức. Các shop hàng hóa online bày bán đa dạng, giá rẻ hơn trên thị trường do không phải thuê địa điểm, lại được chuyển tới tận tay người mua sau khi hoàn tất thanh toán. Đây là cách mua hàng trực tuyến hữu hiệu đối với những nhân viên công sở ít có thời gian đi mua sắm, chọn lựa và là địa chỉ săn hàng rẻ, "độc" của học sinh, sinh viên. Giá của các sản phẩm dao động từ 50.000 đến 1 triệu đồng tùy loại. Đặc biệt, bên cạnh giới thiệu sản phẩm, Chợ Điện Tửcòn tư vấn nhiều mục thú vị như quà tặng thể hiện tính cách, quà bộc lộ tình cảm, quà cho người thích cảm giác mạnh, quà nói lên độ tinh tế, hay hiến kế cách ngỏ lời, bật mí bí quyết ghi lời chúc sao cho thật ấn tượng… Tặng hoa sẽ thể hiện được tình cảm và sự lãng mạn với người phụ nữ bạn yêu thương. Sau hơn một ngày trời lang thang trên mạng, cuối cùng bạn Anh Tuấn, sinh viên Đại học Bách khoa TP HCM, cũng chọn được chiếc máy ảnh Canon với giá phải chăng cho cô bạn gái đang theo học ngành thiết kế đồ họa. Còn Vũ Đăng Khoa, sinh viên Cao đẳng Giao thông Hà Nội may mắn “tậu” chiếc trâm cài đầu “hiếm”, giá rẻ gần một nửa so với bên ngoài. “Mẹ mình nhất định sẽ bất ngờ bởi món quà này”, Khoa hào hứng khoe. Bạn Lưu Uyên cũng khá hài lòng khi đấu giá thành công chiếc Sony Vaio CS vỏ da cá sấu màu hồng tặng bà xã trên eBay chỉ với giá trên 20 triệu đồng trong khi giá gốc khoảng 24 triệu đồng. Các đấng mày râu còn lựa chọn nhiều mặt hàng cao cấp xuất xứ Mỹ tại địa chỉ eBay. Anh Lê Bá Minh, nhân viên Ngân hàng Vietcombank, cho biết vừa đặt hàng từ Mỹ một bộ váy nhãn hiệu Forever 21, một thương hiệu bán lẻ thời trang nổi tiếng của Mỹ, dành tặng vợ sắp cưới. “Chuyến đi Mỹ công tác lần trước, do thời gian quá gấp nên không kịp mua quà tặng cô ấy. Dịp 20/10 này, tôi phải nhanh tay đặt hàng trực tuyến để chuộc lỗi với nàng”, anh Minh chia sẻ. Những câu hỏi, thắc mắc tìm quà tặng phù hợp cho người phụ nữ thân thương trong gia đình, người yêu, nữ đồng nghiệp... được giới mày râu liên tục đưa lên mạng. Có rất nhiều ý kiến chia sẻ như tặng hoa vẫn là lãng mạn và tình cảm nhất, tặng mỹ phẩm làm vẻ đẹp của chị em được tôn thêm, nước hoa tạo nên sự quyến rũ của nữ giới... Một bạn có nickname là Phuviet tâm sự rất thật: "Con gái tặng một món quà cho mẹ thì rất dễ nhưng với con trai thì thật khó. Nhưng mình nghĩ món quà ý nghĩa nhất là lời nói "con yêu mẹ". Mình dám chắc hầu như mọi người con trai chưa ai nói với mẹ câu ấy cả, kể cả mình". Có rất nhiều cách để nam giới thể hiện tình yêu thương, lòng biết ơn trong ngày lễ 20/10 này. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự chia sẻ tình cảm chân thành với những người phụ nữ tuyệt vời bên cạnh bạn. Hà Mai (Ảnh chụp màn hình)
Ðề: Lên mạng săn đồ second-hand cho con Cần tỉnh táo khi mua bán qua mạng (Dân trí) - Mua bán trực tuyến ngày càng trở lên thông dụng với nhiều ưu điểm và sự tiện lợi. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó nhiều phi vụ lừa đảo lại xuất hiện với những chiêu thức ngày càng tinh vi hơn. Tình trạng lừa đảo tại các diễn đàn mua sắm trên mạng ngày càng trở nên phổ biến hơn. Các đối tượng lừa đảo thường lập gian hàng trên các website rao vặt để rao bán các mặt hàng ảo của mình, sau khi thỏa thuận mua bán xong người mua sẽ chuyển tiền vào tài khoản của người bán, nhưng sau đó người bán sẽ lặn mất tăm không thể liên lạc được. *********.vn đã phải cảnh báo trên trang web của mình về sự lừa đảo này Một bạn có nick name là nhoc_thich_khoc_vn 24 cho biết, bạn có đặt mua hàng trên shop th_bangbang tại trang e… và đã chuyển đủ số tiền 400k cho chủ tài khoản, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa nhận được hàng. Bạn đã liên lạc bằng đủ mọi cách nhưng vẫn không được, các topic trên mạng cũng bị xóa sạch trơn, không còn dấu vết gì. Không những người mua mà người bán cũng hoàn toàn có thể là nạn nhân của những trò lừa đảo bởi nếu vướng vào những vụ thế này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của người bán. Tại trang m…, trong một gian hàng thời trang khi người mua để lại những tin nhắn hỏi mua sản phẩm, kẻ lừa đảo đã mạo danh người bán nhắn tin yêu cầu khách chuyển tiền vào tài khoản. Với cách lừa đảo chuyên nghiệp và tinh vi như vậy khách hàng không hề nghi ngờ, vậy là cả người bán và người mua đều mắc bẫy một cách dễ dàng. Hoặc vụ mới đây nhất xảy ra trên website mua bán trực tuyến *********.vn hôm 20/7 vừa qua, thành viên nguyenhuongbmt đã đấu giá thành công sản phẩm Apple Macbook với giá 16 triệu đồng. Vì người bán đã nhiều lần yêu cầu thanh toán trực tiếp và đã thực hiện thành công nhiều giao dịch nên chị Hương đã tin tưởng và đồng ý thanh toán số tiền 16 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng Đông Á, chủ tài khoản tên là NĐK. Sau khi chuyển tiền vào tài khoản này chị Hương đã không thể liên lạc với người bán đó được nữa. Chị Hương liên lạc với Ngân hàng Đông Á và được biết số tiền mà chị chuyển đã được rút ra. Nghi ngờ bị lừa đảo chị Hương đã nhờ tới sự giúp đỡ của Ban quản trị Chợ điện tử. Sau khi nhận được thông tin, ngay lập tức ban quản trị đã gửi thông báo lên các diễn đàn để cảnh báo những người tham gia mua bán trên mạng, đồng thời thu gom toàn bộ những chứng cứ, thông tin liên quan đến đối tượng và chuyển cho cơ quan chức năng giải quyết. Theo Ban quản trị, để tránh tình trạng kẻ xấu lợi dụng đăng thông tin hàng hóa không rõ nguồn gốc hay có ý định lừa đảo, người bán trên *********.vn cần phải đăng ký tài khoản thành viên và kích hoạt bằng email. Mỗi tài khoản bán hàng đều đi kèm với một hồ sơ cá nhân bao gồm lịch sử, uy tín người bán hàng do người mua trước đó đánh giá. Người mua có nghi ngờ lừa đảo có thể gửi một đánh giá xấu vào hồ sơ uy tín của người bán và đồng thời khiếu nại lên ban quản trị. Vì vậy người mua nên cảnh giác với những tài khoản chưa có hoặc không nhiều uy tín. Bên cạnh đó, chọn một cổng thanh toán trực tuyến trung gian để thực hiện các giao dịch trên mạng là một hướng đi mới giúp giải quyết triệt để tình trạng lừa đảo ngày càng gia tăng hiện nay. Hà Thành
Ðề: Lên mạng săn đồ second-hand cho con Ồ bạn này thu thập được nhiều bài viết về mua bán trên mạng quá nhỉ. Cảm ơn nhé
Ðề: Lên mạng săn đồ second-hand cho con Hay quá , mình cũng có vài lần mua ồ cho con gái qua mạng , trên webtretho va lamchame, đúng là các Mẹ thanh lý đồ rất dễ thương