Kinh nghiệm: Loạn Khuẩn Đường Ruột Ở Trẻ Gây Ra Rối Loạn Tiêu Hóa

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi debehettaoboninfabiotix, 31/5/2021.

  1. debehettaoboninfabiotix

    debehettaoboninfabiotix Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/3/2021
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Nguyên nhân khiến trẻ bị loạn khuẩn đường ruột là do hệ vi sinh vật trong đường ruột của con bị mất cân bằng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến trẻ bị rối loạn tiêu hóa. Vậy mẹ phải làm sao khi loạn khuẩn đường ruột ở trẻ gây rối loạn tiêu hóa?


    Biểu hiện nào cho thấy trẻ bị loạn khuẩn đường ruột

    Loạn khuẩn đường ruột có thể xảy ra ở nhiều đối tượng, tuy nhiên tình trạng này thường gặp chủ yếu ở trẻ em. Một số biểu hiện cho thấy trẻ bị rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột đó là:

    · Đi ngoài ra phân lỏng, phân sống

    · Phân trẻ có thể lẫn chất nhầy, lần ít máu kèm theo mót rặn

    · Trẻ cảm thấy bị đầy bụng và có biểu hiện sốt nhẹ

    · Loạn khuẩn đường ruột ở trẻ là gì?

    · Với loạn khuẩn đường ruột, đây là tình trạng xảy ra phổ biến ở lứa tuổi trẻ em. Loạn khuẩn đường ruột xuất hiện khi hệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể trẻ bị mất cân bằng.

    · Theo đó, tỷ lệ lí tưởng của một hệ vi sinh cân bằng đó là 85% là lợi khuẩn và 15% các vi khuẩn có hại.

    · Ở trạng thái cân bằng, đường ruột của trẻ sẽ ổn định. Lúc này, hệ tiêu hóa của trẻ cũng diễn ra tốt bao gồm cả quá trình hấp thụ dinh dưỡng và đào thải chất độc.

    · Khi nhiều yếu tố tác động tới cơ thể trẻ khiến trạng thái này mất cân bằng, lượng lợi khuẩn giảm và vi khuẩn có hại tăng lên gây ra tình trạng loạn khuẩn đường ruột. Đây cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng trẻ bị rối loạn tiêu hóa.

    [​IMG]
    Nguyên nhân gây ra loạn khuẩn đường ruột?

    Thực tế có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Trong đó phải kể đến một số nguyên nhân:

    - Mẹ cho trẻ uống kháng sinh không đúngchỉ định và kéo dài

    - Bé mắc các bệnh nhiễm trùng ở ống tiêu hóa

    - Trẻ uống sữa, ăn các thức ăn không đảm bảo vệ sinh

    - Mẹ cho bé ăn dặm quá sớm, pha sai quy cách các loại sữa công thức và cho bé làm quen thức ăn người lớn sai.

    - Bé bị viêm đường hô hấp với các triệu chứng như sổ mũi, ho đờm. Dịch đờm chứa nhiều vi khuẩn khi trẻ nuốt vào dễ dần tới tình trạng rối loạn tiêu hóa.

    Bé bị rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn mẹ nên làm gì?

    · Khi trẻ có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột, mẹ cần đưa bé đến gặp bác sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời.

    · Mẹ cũng cần thay đổi ngay cách chế biến thức ăn cho trẻ. Mẹ nên chế biến các thức ăn dạng mềm, dễ tiêu hóa và đảm bảo vệ sinh an toàn cho trẻ.

    · Việc chia nhiều bữa trong ngày để bổ sung dinh dưỡng cho bé cũng vô cùng quan trọng. Điều này giúp giảm áp lực cho hệ tiêu hóa còn yếu của trẻ.

    · Mẹ cũng nên bổ sung các thực phẩm có lợi cho trẻ như sữa chua, các loại hoa quả, thực phẩm nhiều chất xơ như rau xanh,…

    · Đồng thời, khi trẻ bị rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột, mẹ cần bổ sung đủ nước và điện giải bằng oresol cho bé. Chú ý pha đúng tỷ lệ và cho bé uống nhiều lần trong ngày.

    · Ngoài ra, mẹ cũng có thể sử dụng thêm các sản phẩm hỗ trợ bổ sung lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ.

    Rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột có nguy hiểm không?

    Với trường hợp trẻ bị loạn khuẩn đường ruột nghiêm trọng, trẻ có thể bị ỉa chảy kéo dài hoặc ỉa nhiều tới 20-30 lần trong ngày. Do đó nếu mẹ không điều trị kịp thời, trẻ dễ bị mất nước gây nguy hiểm tới sức khỏe. Không chỉ vậy, loạn khuẩn đường ruột kéo dài còn có thể làm trẻ chậm phát triển về thể chất, gây suy dinh dưỡng và giảm miễn dịch,…

    Cải thiện tình trạng loạn khuẩn ở trẻ với sản phẩm bổ sung probiotic tốt cho hệ tiêu hóa

    Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ luôn là những đối tượng rất dễ gặp phải những vấn đề về hệ tiêu hóa. Cũng bởi do các vi sinh vật đường ruột của trẻ lúc này đang trong quá trình ổn định. Ngoài một chế độ dinh dưỡng khoa học và hợp lí, để bảo vệ cho hệ tiêu hóa của con được khỏe mạnh, mẹ nên lựa chọn các sản phẩm bổ sung lợi khuẩn probiotic giúp cân bằng hệ vi sinh của trẻ.

    Probiotic là những vi khuẩn sống có lợi cho sức khỏe khi được đưa vào cơ thể với số lượng đủ. Bởi vậy, việc bổ sung probiotic cho bé vô cùng cần thiết để tăng cường lợi khuẩn giúp hệ tiêu hóa của bé phát triển tốt.

    Trong những năm gần đây, một trong những chủng probiotic được chú trọng và nhắc tới nhiều nhất phải kể đến Lactobacilus rhamnosus (LGG).

    Lactobacillus Rhamnosus là một chủng lợi khuẩn được nghiên cứu và đánh giá mang lại rất nhiều tiềm năng:

    · LGG ngăn ngừa và điều trị tiêu chảy

    · LGG tác dụng ngăn ngừa tiêu chảy nhiễm trùng

    · LGG giảm triệu chứng của hội chứng ruột kích thích ở trẻ.

    · Hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

    · Bảo vệ bé khỏi sâu răng

    [​IMG]

    L.rhamnosus giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa, có khả năng ngăn ngừa tiêu chảy. Đồng thời chúng giúp giảm các triệu chứng hội chứng ruột kích thích, viêm ruột và dạ dày. LGG cũng giúp tăng cường sức khỏe đường ruột của bạn. Đặc biệt, LGG được đánh giá an toàn, không có tác dụng phụ khi bổ sung cho trẻ. Đây xứng đáng là một probiotic thế hệ mới cho sức khỏe đường tiêu hóa của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

    Bởi vậy, lựa chọn sản phẩm proboitic có chứa Lactobacillus Rhamnosus là quyết định sáng suốt của mẹ để bảo vệ sức khỏe bé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi debehettaoboninfabiotix
    Đang tải...


Chia sẻ trang này