Khi đang mang thai tháng thứ 8, có thể bà bầu sẽ chuyển dạ bất cứ lúc nào. Để tránh những tình huống không lường trước, bà bầu nên chú ý đến những điều sau đây để bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe bà bầucũng như thai nhi ..Nên những chuyến đi dài ngày, khám thai định kỳ, chú ý âm đạo bị chảy máu… Nghỉ ngơi Đây chính là thời gian người mẹ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, tinh thần hồi hộp như bị thúc giục. Phụ nữ mang thai tháng thứ 8 nhất định cần chú ý nghỉ ngơi cả ban ngày và buổi tối, đó là cách chăm sóc cho thai nhi khỏe mạnh. Nếu có vận động thì nên vận động nhẹ bằng cách đi lại nhẹ nhàng. Chú ý vệ sinh sạch sẽ Trong thời gian này, âm đạo sẽ tiết ra nhiều dịch và khí hơn, do đó mỗi ngày cần vệ sinh sạch sẽ thường xuyên phía ngoài âm đạo, cần rửa sạch và thay băng vệ sinh, nếu cần thiết. – Khi gần đến ngày sinh, phụ nữ mang thai cần duy trì việc khám thai theo từng tuần. Ngoài ra, nếu như chân thai phụ bị phù, có hiện tượng đau đầu, tim khó chịu… thì cần nhập viện ngay. Cần chú ý âm đạo bị chảy máu Có rất nhiều nguyên nhân âm đạo chảy máu vào giai đoạn cuối này. Có thể do vị trí của thai từ trước, do nạo thai, do sinh non và tử cung bị vỡ. Khi người mẹ mang thai cảm thấy bị đau ở bụng thì cần đề phòng hiện tượng sinh sớm. Tránh những chuyến đi dài ngày Khi đang mang thai tháng thứ 8, có thể bà bầu sẽ chuyển dạ bất cứ lúc nào. Những dấu hiệu chuyển dạ sẽ xuất hiện từ từ. Để tránh những tình huống không lường trước, bà bầu nên tránh các chuyến đi dài ngày. Không ngồi một chỗ quá lâu Dù bạn ở cơ quan hay ở nhà thì cũng nên tránh ngồi một chỗ quá lâu. Việc ngồi một chỗ quá lâu có thể khiến các bà bầu bị đau lưng, tạo áp lực lên bụng. Mẹ bầu nên nhớ thường xuyên đứng dậy và đi lại nhẹ nhàng sẽ tốt cho thai nhi hơn. Tránh ồn ào Những nơi ồn ào sẽ không tốt cho sức khỏe của thai nhi. Bất cứu điều gì bạn nghe, nói đều có ảnh hưởng đến trẻ. Tránh căng thẳng Mẹ bầu bị căng thẳng sẽ không tốt cho thai nhi chút nào. Hãy cố gắng để tinh thần luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Cảm xúc của bạn như thế nào thì thai nhi cũng vậy. Môi trường sinh sống ồn ào Khi thai nhi 6 tháng đã nghe được âm thanh từ bên ngoài, nếu mẹ sống ở nơi quá ồn ào dễ làm cho thai nhi mất đi độ nhạy cảm của thính giác trước khi sinh ra. Âm thanh ồn ào cũng làm cho cơ thể bà bầu bất an, tâm trạng không ổn định, ảnh hưởng đến giấc ngủ, mẹ không nghỉ ngơi tốt, thai nhi là người chịu hại trực tiếp nhất. Khám thai định kỳ Trong giai đoạn mang thai 3 tháng cuối bạn nên đi khám thai thường xuyên, khoảng mỗi tuần 1 lần. Tầm quan trọng của khám thai định kỳ có ý nghĩa như sau: – Siêu âm: Đánh giá sự phát triển của bào thai, phát hiện kịp thời bất thường của thai nhi, lượng nước ối, xác định vị trí bánh nhau, độ trưởng thành bánh nhau – Thử nước tiểu: Giúp kịp thời phát hiện bệnh lý tiền sản giật và những biến chứng có thể xảy ra trong thai kỳ. – Đo bề cao tử cung, nghe tim thai, thăm khám cổ tử cung, đánh giá độ dài và độ mở của cổ tử cung để kịp thời chẩn đoán và điều trị sớm dọa sinh non. – Đo biểu đồ tim thai, cơn gò sau khi thai được 35 tuần trở đi, đặc biệt ở những thai kỳ có các nguy cơ cao như tiểu đường, tiền sản giật, dọa sinh non, chuyển dạ sinh non. – Bác sĩ khuyến cáo, ở giai đoạn cuối thai kỳ, khi sản phụ thấy các triệu chứng như: nhức đầu, chóng mặt, mờ mắt, đau thượng vị, đau bụng từng cơn, ra huyết âm đạo… cần phải nhập viện ngay.
cái vụ tránh ồn ào xem chừng hơi khó ngồi trong nhà có khi nghe xe chạy ầm ầm, chưa nói ra đến đường @@
Mình đang tháng thứ 8 thai kì đây, nhiều khi biết là cần phải giữ tinh thần thoải mái mà hôm qua không sao thoát khỏi cái cảm giác bực tức, khó chịu và ức chế trong người. Huhu, tra tấn Bill cả đêm rồi, xl con yêu!
Mn ơi, tinh thần ảnh hưởng rất nhiều đến em bé đấy ạ, khoa học cũng đã chứng minh rồi, nên mn hãy giữ tinh thần thoải mái nhé, mấy tháng cuối rất mệt mỏi nên chúc mn và bé luôn khỏe mạnh, vui vẻ lên nhé.
Trước mình bầu cũng hay bị stress, khi bị như thế mình thường đi dạo hoacwj ra công viên xem mọi người chơi, tập thể dục thấy thoải mái hẳn lên ấy mn ạ
Bài viết rất hữu ích cho các mẹ bầu, em nghĩ đến những tháng này rồi mẹ bầu nên nghỉ làm, ở nhà nghỉ ngơi, đi lại nhẹ nhàng giữ sức
rất may là thường mình chỉ ức chế một hum thôi, sau lại tự động nghĩ thông và trở lại bình thường, cảm ơn sự chia sẻ của mn.
mình 35w rồi,. bs tới lần nào cũng cho SA, thử nước tiểu và đo monitoring . cơ địa mình bụng to quá khổ, đi lại cũng mệt mà ai cũng bảo sắp chưa
những giai đoạn mà mẹ bầu nào cũng trải qua. nhớ lại những ngày tháng mang bầu giờ cũng thấy phục mình quá