Khác: Mẹ Bầu Và 2019-ncov - Mẹ Bầu Cần Lưu Ý Điều Gì?

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi cunlonmama, 10/2/2020.

  1. cunlonmama

    cunlonmama Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2020
    Bài viết:
    1,162
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    38
    Bùng phát dịch viêm phổi n-CoV đang làm bao người bàng hoàng, lo sợ. Tuy nhiên, cũng cần bình tĩnh lại chút xíu, để hỏi mình một câu “mình đang sợ điều gì?”
    Thông tin về 2019-nCoV gần như được cập nhật từng giờ, nhưng đến nay (10/02) cũng chưa có hướng dẫn cụ thể nào dành cho phụ nữ mang thai. Thông tin phổ thông đã được cập nhật quá đầy đủ trên các phương tiện truyền thông.
    Vậy, mẹ bầu chỉ cần lưu ý thêm gì để phòng chống virut Corona cũng như cách chăm sóc bầu tốt nhất:


    [​IMG]
    1. Triệu chứng/ dấu hiệu của bệnh dịch viêm phổi virut Corona này là gì?


    • Sốt và ho/hoặc khó thở
    • Triệu chứng có thể xuất hiện từ sau 2-14 ngày tiếp xúc/lây nhiễm


    2. Làm sao biết bản thân có nguy cơ bị nhiễm?
    (1) có tiếp xúc gần với người đã được chẩn đoán dương tính nCoV trong vòng 14 ngày.
    (2) có tiền sử đến Wuhan (Vũ Hán) hoặc Trung Quốc trong vòng 14 ngày
    Tiếp xúc gần được định nghĩa là tiếp xúc trong vòng khoảng 2m, ở chung nhà/phòng.

    3. Khi nào mẹ bầu nên đi xét nghiệm 2019-nCoV?
    Nếu bạn có các dấu hiệu: sốt và ho/hoặc khó thở và (1) có tiếp xúc gần với người đã được chẩn đoán dương tính nCoV trong vòng 14 ngày. (2) có tiền sử đến Wuhan (Vũ Hán) hoặc Trung Quốc trong vòng 14 ngày
    Cũng cần lưu ý thêm, mấy dấu hiệu này cũng có thể gặp khi nhiễm các siêu vi khác.

    4. Đến nay, những tác động của virus này trên người vẫn chưa được biết đầy đủ. Còn quá sớm để kết luận virus gây tác hại gì cho mẹ và thai nếu chẳng may nhiễm bệnh. Vì vậy, cách tốt nhất có lẽ là phòng bệnh (tránh nơi đông người, mang khẩu trang nơi công cộng, rửa tay sạch thường xuyên, tăng cường miễn dịch v.v…).

    5. Cách phòng bệnh theo hướng dẫn của CDC:
    - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh; trước khi ăn; và sau khi xì mũi, ho hoặc hắt hơi.
    - Nếu không có sẵn xà phòng và nước, hãy sử dụng chất khử trùng tay chứa ít nhất 60% cồn. Luôn rửa tay bằng xà phòng và nước nếu thấy tay bẩn.
    - Tránh chạm tay dơ vào mắt, mũi và miệng.
    - Tránh tiếp xúc gần với người bị bệnh.
    - Khi bạn bị bệnh nên ở nhà (hạn chế nơi công cộng, không có nghĩa là bị bệnh không nên đi khám nha)
    - Che miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, sau đó ném khăn giấy vào thùng rác.
    - Lau sạch và khử trùng các đồ vật và bề mặt thường xuyên chạm vào trong gia đình.
    Trên đây lưu ý để mẹ bầu biết cách phòng chống đaị dịch Corona tốt nhất. Ngoài ra nhiều mẹ bầu hay đi spa chăm sóc bầu chắc có câu hỏi rằng: " Trong thời gian đại dịch Corona hiện nay mẹ bầu có nên đi đến spa chăm sóc bầu không? Câu trả lời mẹ có thể nên đi spa chăm sóc bầu bình thường và nhớ tuân thủ các cách phòng bệnh trên và chọn lựa đúng spa bầu uy tín làm đúng các bước an toàn đầy đủ sạch sẽ để phòng dịch một cách tốt nhất mẹ nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cunlonmama
    Đang tải...


Chia sẻ trang này