Khác: Mẹ Nên Ăn Gì Để Vào Con, Liệu Ăn Có Phải Dành Cho "2 Người"

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi kairix, 26/4/2021.

  1. kairix

    kairix Thành viên mới

    Tham gia:
    26/3/2021
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Quan niệm cho rằng khi mang thai mẹ bầu nên thu nạp gấp đôi thực phẩm mẹ vẫn ăn hàng ngày để con yêu được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng là hoàn toàn sai lầm. Vì việc ăn cho hai người như vậy sẽ khiến mẹ bầu tăng cân không kiểm soát được, dẫn đến bép phì.

    Khoa học chứng minh được rằng béo phì có liên quan đến những căn bệnh nguy hiểm trong thai kỳ, ảnh hưởng đến sự phát triển của con yêu như tiền sản giật và tiểu đường thai kỳ.

    Trong 3 tháng đầu mẹ nên ăn gì để vào con? và 3 tháng giữa, mẹ bầu nên bổ sung thêm 340 calo mỗi ngày, con số này tăng lên là 450 calo mỗi ngày vào 3 tháng cuối. Mẹ bầu có thể bổ sung thông qua các nguồn thực phẩm như thịt nạc, sữa, các loại hạt và ngũ cốc.

    Chính vì vậy, thay vì việc cố gắng ăn thật nhiều, mẹ bầu nên tập trung vào việc ăn uống lành mạnh để tránh tăng cân quá mức nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kairix
    Đang tải...


  2. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    nên bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng và tinh thần thoải mái
     

Chia sẻ trang này