Mẹo Dân Gian Giúp Trị Táo Bón Cho Trẻ Sơ Sinh

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi chaodonthienthan, 10/8/2016.

  1. chaodonthienthan

    chaodonthienthan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/5/2016
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8

    Bệnh táo bón ở trẻ em đã trở thành một mối lo lắng của các mẹ có con nhỏ. Khi bé không thể tự đi vệ sinh bình thường làm các mẹ rất xót xa và tìm cách chữa trị táo bón cho con bằng các phương pháp tốt nhất. Các mẹ hãy xem vài phương pháp trị táo bón cho trẻ đơn giản mà an toàn nhất nhé.

    Cho trẻ uống nhiều nước

    Trẻ dưới 6 tháng bú mẹ hoàn toàn không cần uống nước nhưng nếu bé bị táo bón thì vẫn cho uống 100 – 200ml nước/ngày.

    Nếu trẻ đang bú mẹ mà mẹ cũng bị táo bón thì cần điều trị táo bón cho mẹ bằng cách: lúc này, mẹ cần uống nhiều nước khoảng 2,5 đến 3lít nước một ngày. Ngoài ra mẹ nên ăn nhiều rau xanh và quả chín có tính chất nhuận tràng như trên, có thể ăn thêm sữa chua hàng ngày.

    Với trẻ bú ngoài: Nếu trẻ có bú sữa ngoài cần chọn cho trẻ loại sữa có bổ sung thêm chất xơ.

    Trường hợp với trẻ dưới 1 tuổi bạn có thể tác động bên ngoài bằng cách xoa bụng cho trẻ theo khung đại tràng từ phải sang trái ngày 3-4 lần vào khoảng cách giữa 2 bữa để kích thích làm tăng nhu động ruột.

    Rau mồng tơi

    Ngoáy hậu môn giúp trẻ nhanh thoát khỏi táo bón. Độ tuổi áp dụng: Trẻ sơ sinh từ 1 tháng. Một trong những mẹo dân gian trị táo bón cho trẻ rất lành, lại hiệu quả, đó chính là lấy cọng rau mồng tơi ngoáy hậu môn cho bé. Mẹ có thể ra chợ, chọn mua những cọng rau mồng tơi tươi, xanh và có cuống cứng. Độ to cọng mồng tơi phù hợp với tháng tuổi của bé.

    [​IMG]

    Rau mồng tơi trị táo bón cho trẻ sơ sinh​

    Nước bồ kết

    Độ tuổi áp dụng: Trẻ sơ sinh từ 1 tháng

    Nếu nhà có bồ kết, mẹ có thể thử áp dụng cách sau: lấy 3 quả bồ kết (loại chị em thường gội đầu) nướng lên rồi cho khoảng 500ml nước vào đun sôi, để nguội, sau đó, lấy 1 cái xilanh để bơm vào hậu môn của bé. Nước bồ kết cũng rất hiệu quả trong việc giúp trẻ đi tiêu.

    [​IMG]

    Nước bồ kết đã nấu xong​

    Ngâm nước ấm

    Độ tuổi áp dụng: Trẻ sơ sinh từ 1 tháng Nước ấm cũng có tác dụng kích thích cơ vòng hậu môn của trẻ. Với trẻ mới có dấu hiệu táo bón, mẹ có thể chuẩn bị một chậu nước ấm, cho bé ngâm mông từ 5-10 phút mỗi lần, ngày 2-3 lần.

    Một mẹo khác cũng rất hiệu quả, mẹ có thể dùng khăn ướt hoặc khăn xô, nhúng qua nước nóng, vắt rồi để nguội đến nhiệt độ hợp lý (không nguội quá sẽ mất tác dụng) rồi dí trực tiếp vào hậu môn trẻ, giữ và day khoảng 30 giây đến 1 phút. Trẻ sẽ đi tiêu ngay sau đó.

    [​IMG]

    Ngâm mông trẻ vào chậu nước ấm​
    Xoa bụng

    Độ tuổi áp dụng: Trẻ sơ sinh từ 1 tháng Massage vùng bụng cho bé là một cách hiệu quả để giảm và phòng ngừa táo bón. Phương pháp này có thể thực hiện khi bé mặc quần áo, nhưng hiệu quả hơn nếu để bé cởi trần. Mẹ phải đợi tối thiểu là một giờ sau khi trẻ ăn mới massage cho bé nhé. Khi thực hiện, đặt bé nằm ngửa với bàn chân hướng sát về phía mẹ. Mẹ dùng phần cổ tay bên phải áp sát vào phần cơ bụng của trẻ.

    Bôi Kem Vaseline

    Độ tuổi áp dụng: Trẻ sơ sinh từ 1 tháng Kem Vaseline lành tính, thích hợp cho ngay cả những bé sơ sinh có làn da nhạy cảm nhất. Bôi một lớp Vaseline và xoa nhẹ ở hậu môn của bé. Vaseline không chỉ có tác dụng làm mềm mà còn kích thích phân thoát ra ngoài.

    Keyword: Mẹo dân gian giúp trị táo bón cho trẻ sơ sinh
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chaodonthienthan
    Đang tải...


  2. VH Hoàng Phúc

    VH Hoàng Phúc CALL 0983353251

    Tham gia:
    13/7/2016
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    cảm on chu top chia sẻ, hay và bổ ích quá
     
    chaodonthienthan thích bài này.
  3. Mẹ đẹp nuôi con khỏe

    Mẹ đẹp nuôi con khỏe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/10/2014
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ngoài cách xoa bụng làm tăng nhu động ruột cho con, cho con uống thêm nước thì những cách còn lại chỉ là cách để giải quyết táo bón 1 lần. Nếu nguyên nhân táo bón do con thiếu chất xơ, thì dù ngoáy, thụt ra đoạn phân cứng ở hậu môn ra, con sẽ vẫn táo tiếp.
     
    chaodonthienthan thích bài này.
  4. westman shoes

    westman shoes Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    3,211
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    dưới 1 tuổi con mình cũng bị nặng lắm! toàn phải dùng mật ong xoe thui
     
  5. chaodonthienthan

    chaodonthienthan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/5/2016
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng rồi bạn, trên đây chỉ là những mẹo dành cho trẻ sơ sinh, chất xơ mà trẻ sơ sinh hấp thu được chủ yếu là từ sữa mẹ, vì thế các mẹ sau sinh luôn đảm bảo cung cấp đa dạng, đủ nhóm thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày để bé yêu luôn khỏe mạnh.
     
  6. sung nếp quê

    sung nếp quê Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/8/2016
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Hồi bé nhà mình mấy tháng tuổi bị táo bón, mình ăn nhiều khoai lang luộc và cho con bú, thế là hết.
     
  7. Nhung.tm185

    Nhung.tm185 Mẹ Mỳ Tôm

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    6,263
    Đã được thích:
    835
    Điểm thành tích:
    823
    Đối với trẻ sơ sinh được 2-3 tháng đang bú mẹ hoàn toàn mà 5-7 ngày k thấy ị được thì mn đừng hoang mang quá, vì giai đoạn này ruột giãn ra, chứa được nhiều phân hơn so vs bé trong tháng đầu, n do bé bú mẹ hoàn toàn nên k bị ảnh hưởng gì, chờ thêm vài ngày ruột tích đủ lượng phân sẽ tự đẩy ra ngoài, phân lúc đó vẫn mềm nhé. Còn các bé bú sữa công thức thì k áp dụng cách này được
     
  8. tanit84

    tanit84 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/8/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng rồi mẹ bé, ngoáy thụt chỉ là biện pháp tức thời, phải kiểm soát đồ ăn hợp lý có chứa nhiều chất sơ, bây giờ các bé được ăn sữa ngoài nhiều nên cơ thể bị nóng nhiều dễ sinh táo.
     
  9. Rubychou

    Rubychou Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/7/2016
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Thường thì táo bón còn do con trẻ uống sữa nữa. Chúng ta bắt buộc phải chịu tình trạng này, cố gắng cho con ăn nhiều rau xanh để bổ sung chất xơ, uống nhiều nước, tăng cường trái cây như đu đủ, thanh long, ăn sữa chua, thỉnh thoảng xoa bụng bé.
     
  10. Nguyễn Hiền Hòa

    Nguyễn Hiền Hòa Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/8/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cảm ơn mẹ nhé!, kinh nghiệm rất hữu ích.
    Mình muốn bổ sung thêm một chút: Nếu trẻ bị táo bón thì có thể bổ sung men vi sinh cho trẻ, có nhiều loại để dùng, đặc biệt với trẻ 6 tháng tuổi thì có loại Lacfido của Hàn Quốc là tốt nhất, tại mấy loại kia chỉ dùng được cho trẻ trên 2 tuổi.
    :D :D
     
  11. Chuchubaby

    Chuchubaby Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/8/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Bơ là loại quả đứng đầu về hàm lượng chất xơ, rất tốt cho trẻ bị táo bón. Không chỉ tốt mà bơ cũng là một loại quả dễ chế biến. Mẹ chỉ cần dùng thìa dầm nhuyễn phần thịt bơ. Tiếp đến, cho vào bơ nhuyễn một vài hạt muối, trộn đều lên cho muối tan ra rồi cho bé thưởng thức.
     
    chaodonthienthan thích bài này.

Chia sẻ trang này