Mẹo Hay Dỗ Bé Uống Thuốc "dễ Ợt"

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Shop Trẻ Thơ, 24/11/2015.

  1. Shop Trẻ Thơ

    Shop Trẻ Thơ Hệ thống siêu thị dành cho mẹ và bé.

    Tham gia:
    14/4/2015
    Bài viết:
    1,094
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    Đối với nhiều trẻ, việc uống thuốc khi bị ốm như một “cực hình” khiến con quấy khóc, nôn trớ và bạn luôn phải nghĩ ra đủ chiêu trò để có thể cho bé uống thuốc.
    [​IMG]
    Nhiều trẻ còn sợ việc uống thuốc đến mức chỉ nhìn thấy bạn cầm viên gì đó trong tay (gần giống như viên thuốc) là con tránh xa ngay lập tức

    Nhiều trẻ còn sợ việc uống thuốc đến mức chỉ nhìn thấy bạn cầm viên gì đó trong tay (gần giống như viên thuốc) là con tránh xa ngay lập tức. Dưới đây là 9 cách bạn có thể áp dụng để việc cho bé uống thuốc được dễ dàng.

    1. Tạo tư thế dễ chịu cho bé

    Bạn hãy để co có tư thế uống thuốc thoải mái: đầu ngẩng cao, mặt hơi nghiêng rồi bạn từ từ đưa thìa thuốc vào phía bên trong cằm con. bạn chú ý đừng cho thuốc vào quá gấp rồi vội vàng lấy muỗng ra bởi điều này có thể khiến con sợ hãi.

    Các bạn cũng lưu ý, sau khi vừa uống hoặc thời gian uống thuốc không lâu mà con đã bị nôn thuốc ra ngoài, bạn cần bổ sung lại lượng thuốc trên để đảm bảo hiệu quả điều trị cho con.

    2. Tạo tâm lý thoải mái cho bé

    Bạn đừng để việc uống thuốc trở nên căng thẳng với trẻ và các thành viên khác trong gia đình. Nếu bạn đã dỗ dành… mà con vẫn không chịu uống thuốc, hãy để trẻ thư giãn một chút. Cách làm này sẽ giúp con và bạn bình tĩnh hơn, để con có thể thoải mái, lấy lại sự tự tin và chấp nhận việc uống thuốc.
    [​IMG]

    3. Cho bé được lựa chọn


    Bên cạnh việc tạo tư thế cho bé uống thuốc và tâm lý uống thuốc thoải mái cho con, các bạn có thể “dụ” trẻ uống thuốc được dễ dàng bằng cách cho con được quyền lựa chọn. Con được tự mình chọn việc uống thuốc sẽ được đi chơi cùng ai đó hay được về ông bà nội/ngoại, được ăn món con yêu thích... hoặc không có gì cả nếu con không uống thuốc. Cách làm này của bạn sẽ giúp con thấy mình không hề bị bạn ép phải uống thuốc.

    4. Khích lệ, động viên bé

    Bạn có thể nói với con yêu rằng: "Con đã lớn và có thể tự mình uống thuốc được phải không?" hay là "Con đã lớn rồi, những viên thuốc này chẳng có gì là đáng sợ cả"… Những điều này sẽ tạo cho con ý thức về điều mình cần làm, bởi vì con đã lớn và con uống thuốc để chóng hết bệnh, để được đi chơi cùng gia đình, bạn bè.
    [​IMG]

    5. Lựa chọn thời điểm thích hợp để bé uống thuốc


    Bạn có thể hình thành thói quen uống thuốc đúng giờ cho con bằng cách dán một bảng ghi chú ngay tại cửa phòng của trẻ, bàn học hay trên tủ lạnh để con có thể theo dõi, đánh dấu vào đó sau mỗi lần uống thuốc.

    6. Kết hợp thuốc và các thức khác

    Với cách làm này, bạn cần xin ý kiến của bác sỹ xem có thể pha thuốc uống cho con với các loại nước khác nhau (như nước ép trái cây…) được hay không để tránh các trường hợp phản ứng thuốc, giảm tác dụng của thuốc.

    7. Không cưỡng ép bé

    Khi trẻ không chịu uống thuốc, bạn không nên dùng các biện pháp khống chế hay cưỡng ép, buộc con phải uống thuốc như dùng roi vọt, phạt con một điều gì đó… Cách làm này sẽ tạo tâm lý lo lắng, sợ hãi cho trẻ trong những lần uống thuốc sau. Có thể khiến con chỉ nhìn thấy bạn cầm viên gì đó trong tay (gần giống như viên thuốc) là chúng tránh xa ngay lập tức.

    8. Giải thích cho bé hiểu

    Bạn có thể giải thích cho con hiểu về sự nguy hiểm của bệnh tật với sức khỏe - tác dụng của thuốc với trẻ đã đi học, nhận thức được vấn đề. Thêm vào đó, các bạn cần có thái độ dứt khoát, yêu cầu con uống thuốc. Chính thái độ nghiêm túc của bạn sẽ làm con hiểu rằng uống thuốc là việc con bắt buộc phải thực hiện.

    9. Có thể thay bằng tiêm, truyền thuốc

    Với trẻ uống thuốc mà nôn quá, không uống được, bạn có thể tham khảo ý kiến bác sỹ, thay thế đường uống bằng đường dùng khác như tiêm, truyền thuốc để trị bệnh cho con.

    Lưu ý:

    - Bạn không được để con tự uống thuốc, chơi với thuốc để tránh trẻ tò mò, tự ý uống thuốc, nguy cơ ngộ độc thuốc nguy hiểm.

    - Bạn tuyệt đối không dỗ dành con uống thuốc bằng cách nói “thuốc là kẹo”. Điều này hết sức nguy hiểm bởi khi bạn vắng nhà, sơ ý để thuốc trong tầm với của con, con sẽ tưởng thuốc là kẹo sẽ lấy ra ăn/uống. Trẻ sẽ uống nhầm thuốc, uống thuốc quá liều, dị ứng, ngộ độc thuốc và nhiều biến chứng nguy hiểm khác cho con.

    Hơn nữa, nếu bạn nói dối trẻ thuốc là kẹo ngọt để chúng đồng ý uống thuốc sẽ làm mất đi niềm tin của con về sau. Chúng sẽ cho rằng bạn nói dối được và con cũng có thể nói dối như vậy.

    - Bạn cần để mọi loại thuốc, hóa chất trong nhà xa tầm với của con. Tủ thuốc nên được để chắc chắn ở trên cao, xa tầm nhìn, tầm với của con và cần được ghi nhãn thuốc rõ ràng.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Shop Trẻ Thơ
    Đang tải...


  2. lebichngoc26686

    lebichngoc26686 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/11/2015
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Nhiều lúc những cách trên hầu như hiệu quả không cao mấy.
     
  3. namynguyen

    namynguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2015
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    nhiều khi những cách trên cũng bó tay, nhiều khi mình thấy chị mình phải dọa nếu không uống thì cho đi bác sĩ chích rất là đau lúc đó bé mới chịu yên để uống
     
  4. VitNgann

    VitNgann Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là cho con uống thuốc là cực hình ấy, nhìn thấy mẹ pha thuốc là chạy biến đi, mỗi lần em đều đánh vật với bé
     
  5. trantrang25585

    trantrang25585 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/11/2015
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Mỗi lần mình cho con uống thuốc như là đánh vật chỉ có dọa bé may ra bé mới uống thuốc thôi ạ.
     
  6. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,672
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Bé nhà mình hơn 3 tuổi, toàn thuốc ngọt nên bé lại thik nữa chứ, lắm lúc lại khụ khụ trả vờ để được uống siro ho, hjc
     

Chia sẻ trang này