Mẹo Mua Đồ Sơ Sinh Cho Bé Tiết Kiệm Nhất

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi linhsimdep, 22/10/2018.

  1. linhsimdep

    linhsimdep Thành viên mới

    Tham gia:
    15/2/2016
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Mua quần áo trẻ sơ sinh cho thiên thần nhỏ nhà mình như thế nào là hợp lý và tiết kiệm là điều không hề đơn giản. Có quá nhiều băn khoăn cần giải đáp. Để giúp chị em không phải bị bỡ ngỡ, chuẩn bị sao cho cần thiết, hợp lý nhất, bài viết chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.
    [​IMG]

    Khi nào chị em nên sắm đồ

    Tất nhiên, các mẹ có thể mua đồ sơ sinh bất cứ lúc nào, nhưng thời gian hợp lý nhất thì “đừng để bụng to quá”. Bạn có thể sắm dần dần hoặc mua hết đồ cần thiết trong 1 ngày là được.

    Những đồ cần thiết cho bé

    Áo sơ sinh

    Các mẹ nên lựa chọn áo sơ sinh cài nút một bên hoặc buộc dây để tiện thay đồ cho con. Bởi trong những tuần đầu sau sinh, trẻ vẫn còn nhỏ, cổ non nớt. Các mẹ cũng cần đặc biệt chú ý lựa chọn chất liệu vải, mềm mại, thông thoáng tránh “ham rẻ” khiến da trẻ bị kích ứng.

    Nếu sinh vào thời tiết mùa hè, mẹ chỉ cần lựa chọn 1- 2 chiếc ghile phòng khi ban đêm nhiệt độ xuống thấp. Ngược lại, mùa đông thì mẹ lựa chọn áo khoác chất liệu như len, dạ..

    Phụ kiện sơ sinh: Mũ sơ sinh, bao tay bao chân…… Đây là vật dụng quan trọng giúp vừa giữ ấm cho bé, vừa tránh bé cào vào người.

    Yếm: Để khi cho bé bú, ăn không bị dây bẩn ra áo bé. Ngoài ra còn có tác dụng che ngực cho bé đỡ lạnh.

    Khăn sữa: Mẹ chú ý, không nên lựa chọn cỡ nhỏ quá vì có thể tận dụng quấn cổ, lau mặt cho con luôn. Khăn này dùng tới khi bé vài tuổi.

    Khăn xô tắm: Cái này dùng để tắm và lau người cho con. Vào mùa hè, có thể dùng nó làm khăn ủ lúc tắm xong cho con nữa.

    Bộ Gối lõm + Gối chặn: Cái này giúp con ngủ ngon giấc, khi ngủ sẽ không bị giật mình.

    Tã chéo: Dùng để quấn quanh bụng bé cho ấm bụng, ấm chân, ngoài ra có thể dùng thay quần đóng bỉm…

    Chi tiết hơn, các mẹ tìm hiểu chi tiết tại đây:


    Lưu ý: các mẹ không nên mua quá nhiều đồ sơ sinh cho bé vì trong khoảng thời gian 3 tháng đầu bé tăng cân và dài ra rất nhanh.

    Không lựa chọn khăn lông lau người cho bé vì thấm nước không tốt mà dùng khăn đắp lại nóng, nên thay vì đó nên lựa chọn khăn cotton.

    Nếu sống ở miền Nam thì không cần mua áo ấm cho trẻ sơ sinh, khi đi ra ngoài chỉ cần mặc áo tay dài + quần dài bên trong, bên ngoài lấy khăn tắm có góc trùm đầu quấn chéo bé lại, vừa đủ ấm vừa tiện lợi.

    Mình ít khi dùng bỉm cho bé dưới 3 tháng tuổi, rất hầm hì, chỉ dùng tã giấy dán vào quần vải cho thoáng.

    Nên giặt sẵn tất cả quần áo của bé trước khi cho bé mặc lần đầu.

    Hy vọng với thông tin hữu ích ở trên sẽ giúp các bậc phụ huynh có kinh nghiệm chuẩn bị đồ sơ sinh cho bé vừa đầy đủ lại tiết kiệm.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi linhsimdep
    Đang tải...


  2. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,302
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    823
    ở hà nội có siêu thị nào bán đồ cho bé rẻ k nhỉ?
     
  3. lPhuong83

    lPhuong83 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/10/2018
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    thông tin rất bổ ích cảm ơn chủ topic nhé. mình hay sắm đồ quá tay cho các con ah
     

Chia sẻ trang này